MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư cá nhân ồ ạt mở tài khoản chứng khoán ngay khi VN-Index chạm mốc 1.000 điểm trong tháng 7

Trái với sự hào hứng của nhà đầu tư cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả cá nhân và tổ chức) chỉ mở mới 363 tài khoản trong tháng 7, đây là con số thấp nhất trong vòng 4 tháng qua.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 7, nhà đầu tư trong nước mở mới 18.548 tài khoản chứng khoán, bao gồm 18.469 tài khoản của cá nhân và 79 tài khoản tổ chức.

Một điểm đáng chú ý, số lượng tài khoản cá nhân trong nước mở mới tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng có số lượng mở mới nhiều thứ 2 trong năm 2019, chỉ xếp sau tháng thời điểm tháng 3 (21.176 tài khoản) khi VN-Index lập đỉnh tại vùng 1.015 điểm.

Tháng 7 vừa qua, chỉ số VN-Index cũng hồi phục mạnh từ vùng 950 điểm và có thời điểm chạm mốc 1.000 điểm trong phiên 30/7. Việc thị trường hồi phục đã thu hút nhiều nhà đầu tư mở mới tài khoản.

Nhà đầu tư cá nhân ồ ạt mở tài khoản chứng khoán ngay khi VN-Index chạm mốc 1.000 điểm trong tháng 7 - Ảnh 1.

Nhà đầu tư ồ ạt mở tài khoản chứng khoán khi thị trường chạm mốc 1.000 điểm trong tháng 7

Trước đó trong tháng 6 khi thị trường giao dịch ảm đạm, VN-Index nhiều lần thủng mốc 940 điểm thì số tài khoản cá nhân trong nước mở mới chỉ là 14.220 tài khoản. Đây là con số thấp nhất năm nay, thậm chí thấp hơn cả tháng 2, thời điểm diễn ra Tết nguyên đán.

Vào tháng 3/2018, ngay trước thời điểm VN-Index lập đỉnh lịch sử 1.200 điểm, nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng mở mới 40.554 tài khoản, đây là con số kỷ lục của thị trường Việt Nam.

Những con số thông kê trên cho thấy mối tương quan khá chặt chẽ giữa số tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới và biến động của chỉ số VN-Index.

Nhà đầu tư cá nhân ồ ạt mở tài khoản chứng khoán ngay khi VN-Index chạm mốc 1.000 điểm trong tháng 7 - Ảnh 2.

Khối ngoại mở mới tài khoản khá ít trong tháng 7

Trái với sự hào hứng của nhà đầu tư cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả cá nhân và tổ chức) chỉ mở mới 363 tài khoản trong tháng 7, đây là con số thấp nhất trong vòng 4 tháng qua.

Dù vậy, giao dịch của khối ngoại trong tháng 7 vẫn diễn ra khá sôi động khi họ mua ròng khoảng 2.200 tỷ đồng trên HoSE. Trong tháng, thị trường đón nhận quỹ ETF từ HongKong với quy mô 21 triệu USD (490 tỷ đồng) đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên