MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư hoang mang vì ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, Dow Jones mất hơn 100 điểm, Phố Wall trượt khỏi đỉnh lịch sử

14-02-2020 - 09:25 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 13/2, chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm trước thông tin về số trường hợp nhiễm Covid-19 tăng vọt và sự ảnh hưởng của dịch bệnh đối với nền kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 128,11 điểm, tương đương 0,4%, xuống 29.423,31 điểm. S&P 500 mất gần 0,2% còn 3.373,94 điểm, sau ghi chạm mức cao nhất trong 1 ngày ở đầu phiên. Nasdaq Composite đóng cửa thấp hơn 0,1% với 9.711,97 điểm.

Cổ phiếu của Microsoft đã giảm khoảng 0,5%, kéo tụt đà tăng của Dow Jones. Tuy nhiên, Cisco Systems là yếu tố chính khiến Dow Jones giảm điểm, mất hơn 5% sau khi ghi nhận doanh thu quý IV sụt giảm. Trong quý IV, doanh thu của Cisco đã giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong S&P 500, lĩnh vực công nghiệp giảm mạnh nhất, mất 0,7%. Ngành chăm sóc sức khỏe cũng giảm 0,5%. Cổ phiếu United và American Airlines đều mất hơn 1%. Wynn Resorts và Las Vegas Sands - 2 công ty chịu ảnh hưởng đáng kể do Covid-19 - đã giảm hơn 2%.

Hiện tại, thị trường có phản ứng khả quan hơn so với những đợt bùng phát dịch trong quá khứ. Trong đợt dịch SARS đầu những năm 2000, S&P 500 đã mất gần 13% và giảm gần 6% trong đợt dịch Ebola năm 2014. Cho đến nay, S&P 500 vẫn ghi nhận đà tăng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. 

Nhiều ý kiến lo ngại rằng Trung Quốc có thể chưa công bố toàn bộ số ca nhiễm virus corona tại nước này. Một quan chức cao cấp của chính quyền Trump nói với CNBC rằng Mỹ không có sự tin tưởng cao đối với thông tin Trung Quốc đưa ra và cho biết thêm Trung Quốc tiếp tục từ chối đề nghị hỗ trợ từ phía Mỹ.

PepsiCo, Alibaba và Applied Materials đều công bố lợi nhuận hàng quý có kết quả vượt dự đoán của giới phân tích, theo đó. Cổ phiếu Applied Materials tăng 4,7%, nhưng PepsiCo và Alibaba lần lượt giảm 0,1% và 1,6%.

Về mặt số liệu kinh tế, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ở Mỹ tăng nhẹ, nhưng vẫn ở mức thấp trong nhiều thập kỷ. Số liệu mới nhất về Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ (CPI) đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên