MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư 'tranh thủ' chốt lời để nghỉ lễ, Dow Jones bất ngờ giảm gần 200 điểm

31-12-2019 - 08:34 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 30/11, chứng khoán Mỹ bất ngờ giảm điểm khi nhà đầu tư "đua nhau" chốt lời" trong phiên gần cuối năm, khép lại 1 năm lịch sử của thị trường nước này.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 183,12 điểm, tương đương 0,6%, xuống 28.462,14 điểm. S&P 500 giảm 0,5%, tương đương 18,73 điểm, xuống còn 3.221,29 điểm. Đây là phiên giao dịch tệ nhất trong 4 tuần của 2 chỉ số này. Nasdaq Composite mất 0,6%, tương đương 60,62 điểm, chốt phiên với 8,945,99 điểm, sau khi vượt mốc 9.000 điểm lần đầu tiên vào tuần trước. Theo đó, đà tăng từ đầu năm đến nay của Dow Jones đã giảm xuống còn 22%.

Một số những cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất trong năm nay, gồm Microsft, Visa và JPMorgan, đều kết thúc phiên với sắc đỏ khi các nhà đầu tư quyết định chốt lời. Micrsoft và Visa là một trong 3 mã tăng mạnh nhất trong Dow Jones, ghi nhận mức tăng lần lượt là 55% và 42%. 

Nhà đầu tư tranh thủ chốt lời để nghỉ lễ, Dow Jones bất ngờ giảm gần 200 điểm - Ảnh 1.

Diễn biến của CNBC trong các năm.

Chứng khoán Mỹ đã ghi nhận diễn biến khởi sắc vào tháng 12, các chỉ số lớn đều chạm mức kỷ lục vào tuần trước. S&P 500 tăng 5 tuần liên tiếp, tăng 28,5% trong năm 2019 tính đến thời điểm đóng cửa phiên 30/12. Chỉ số này hiện đang chuẩn bị ghi nhận 1 năm với đà tăng lịch sử, chỉ cách vài điểm là sẽ tiến tới năm có diễn biến tốt nhất kể từ năm 1997. Hiện tại, đây là năm tốt nhất kể từ 2013.  Phiên ngày thứ Hai cũng đánh dấu sự kết thúc của "Santa Claus Rally".

Tâm lý thị trường được thúc đẩy nhờ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung được xoa dịu, khi 2 nước đồng thuận với thoả thuận giai đoạn 1. SCMP đưa tin, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tới Washington trong tuần này để ký thoả thuận, phái đoànTrung Quốc sẽ ở lại Mỹ một vài ngày cho đến khoảng giữa tuần tới. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro trả lời phỏng vấn Fox News rằng việc ký kết có thể diễn ra trong tuần tới, hoặc lâu hơn vì 2 bên phải chờ quá trình phiên dịch. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên