MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà kinh tế học hàng đầu thế giới Paul Krugman: FED tăng lãi suất thế là đủ rồi, dừng lại thôi!

14-11-2022 - 09:35 AM | Tài chính quốc tế

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel Kinh tế Paul Krugman cho biết Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (FED) đã hành động đủ để thắt chặt tiền tệ và các ngân hàng trung ương nên ngừng tăng lãi suất.

Nhận xét này được nhà kinh tế Paul Krugman đưa ra sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ thấp hơn dự đoán. Điều này thắp lên hy vọng lạm phát đang được kiểm soát sau mức tăng gần 400 điểm cơ bản của FED trong năm 2022.

Ông nói với BloombergTV: “Quan điểm của tôi là FED làm như thế là đủ rồi. Họ thực sự nên tạm dừng và quan sát”.

Nhưng ông không tin vào việc ngân hàng trung ương sẽ tạm dừng tăng lãi suất. Sau khi đánh giá lạm phát chỉ là “nhất thời”, FED đã cố gắng để khôi phục uy tín bằng việc cố gắng chống lại lạm phát. Việc FED tạm dừng tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến danh tiếng của họ.

Ông Krugman dự đoán: “FED cảm thấy họ có nhiệm vụ phải giải cứu, vì họ đã đánh giá thấp lạm phát. Điều đó sẽ khiến họ có thể đi quá xa”.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng lãi suất tăng quá cao có thể ngăn cản các hoạt động kinh tế và đẩy Mỹ vào suy thoái. Việc FED tăng lãi suất cũng có độ trễ trong nền kinh tế, nghĩa là số liệu lạm phát hiện tại đang bị phóng đại và đang có xu hướng giảm.

Hiện tại, lãi suất cho vay trong khoảng 3,75% đến 4%, với dự đoán FED sẽ tăng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản trước khi dừng lại. Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết tại cuộc họp chính sách vừa qua là ông chưa thấy lý do thực sự để giảm đà tăng lãi suất. Nhưng nhà kinh tế Krugman tin rằng FED sẽ không tăng lãi suất lên mức 5%, đặc biệt là nếu lạm phát tiếp tục giảm.

Ông nói: “Nhưng nếu chúng ta nhận được một báo cáo CPI có kết quả tốt khác, sẽ có rất nhiều người tìm kiếm FED để hỏi rằng ‘chúng ta có quá diều hâu không?’”.

Theo Market Insider

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên