MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 tổng thống giàu nhất lịch sử nước Mỹ

03-03-2013 - 19:04 PM |

George Washington, Thomas Jefferson và Theodore Roosevelt… là những tổng thống giàu nhất trong lịch sử Mỹ với tài sản lên tới trăm triệu USD.

Dựa trên thông tin về bất động sản, lương bổng và các khoản thừa kế của 43 đời lãnh đạo nước Mỹ, trang 24/7 Wall St. đưa ra danh sách 10 tổng thống giàu nhất trong lịch sử. Đương kim tổng thống Mỹ Barrack Obama không phải là người giàu nhất. Hiện tài sản ròng của ông là khoảng 7 triệu USD, tăng từ 5 triệu USD năm 2010.

10. John Fitzgerald Kennedy

Tổng tài sản: 1 tỷ USD

Thời gian tại nhiệm: 1961 - 1963

Tổng thống thứ: 35

Sinh ra trong gia đình giàu có, vợ của Kennedy là một nữ thừa kế dầu mỏ. Còn cha ông là một trong những người giàu có nhất ở Mỹ và là chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Hầu như tất cả các nguồn thu nhập và tài sản của ông đều đến từ một quỹ tín thác được chia sẻ cho các thành viên trong gia đình.

9. William Jefferson Clinton

Tổng tài sản: 55 triệu USD

Thời gian tại nhiệm: 1993 - 2001

Tổng thống thứ: 42

Bill Clinton không xuất thân từ một gia đình giàu có và cũng không có công việc tốt trước nhiệm kỳ tổng thống của mình. Nhưng kể từ khi mãn nhiệm, Bill Clinton được cho là đã kiếm được hơn 125 triệu USD chưa tính thuế, phần nhiều trong số đó đến từ các buổi diễn thuyết của ông. Giá trị tài sản ròng của Clinton đã giảm xuống trong năm 2008 khi vợ ông, bà Hillary Clinton, bỏ ra hơn 13 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Khoản nợ hơn 25 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của bà Hillarry đã được trả hết vào tháng 1 vừa qua.

8. Franklin Delano Roosevelt

Tổng tài sản: 60 triệu USD

Thời gian tại nhiệm: 1933 - 1945

Tổng thống thứ: 32

Sự giàu có của Roosevelt là nhờ việc thừa kế và hôn nhân. Ông sở hữu khu bất động sản lớn ở Springwood, cũng như các tài sản ở Georgia, Maine và New York. Năm 1919, mẹ phải giúp đỡ ông thoát khỏi khó khăn về tài chính. Ông trải qua hầu hết cuộc đời trưởng thành của mình nhờ các dịch vụ công cộng. Trước khi trở thànhtổng thống, Roosevelt được bổ nhiệm làm trợ lý Bộ trưởng Hải quân của Tổng thống Wilson.

7. Herbert Clark Hoover

Tổng tài sản: 75 triệu USD

Thời gian tại nhiệm: 1929 - 1933

Tổng thống thứ: 31

Là trẻ em mồ côi, Hoover được người bác vốn là một bác sĩ nuôi nấng. Ông đã phát tài khi làm giám đốc điều hành một công ty khai thác mỏ. Hoover đã nhận một mức lương khủng trong 17 năm và nắm giữ số lượng lớn cổ phần trong các công ty khai thác khoáng sản. Ông dành phần lương tổng thống của mình để làm từ thiện. Ngoài ra, ông còn sở hữu căn nhà tại Hoover House, Monterrey, California

6. Lyndon Baines Johnson

Tổng tài sản: 98 triệu USD

Thời gian tại nhiệm: 1963 - 1969

Tổng thống thứ: 36

Cha của Johnson đã đánh mất toàn bộ tiền bạc của gia đình khi Johnson còn là một cậu bé. Theo thời gian, vị tổng thống thứ 36 này đã tích lũy được hơn 6.000 m2 đất tại hạt Blanco, bang Texas, trong đó bao gồm căn nhà được gọi là “Nhà trắng Texas”. Ông và vợ còn sở hữu một đài phát thanh và đài truyền hình ở Austin, Texas, cùng nhiều đồn điền và máy bay tư nhân.

5. James Madison

Tổng tài sản: 101 triệu USD

Thời gian tại nhiệm: 1809 - 1817

Tổng thống thứ: 4

Madison là địa chủ lớn nhất tại hạt Orange, bang Virginia. Tài sản của ông bao gồm trên 20.000 m2 đất ở Virginia, và các khu bất động sản ở Montpelier, hạt Kewaunee, Wisconsin. Tài sản của ông đã tăng đáng kể kể từ khi làm Bộ trưởng và Tổng thống.

4. Andrew Jackson

Tổng tài sản: 119 triệu USD

Thời gian tại nhiệm: 1829 - 1837

Tổng thống thứ: 7

Từ một người được coi là đến từ tầng lớp trung lưu Mỹ, Jackson lặng lẽ trở thành một trong những tổng thống giàu có nhất của những năm 1800. Ông kết hôn trong sự giàu có và kiếm được nhiều tiền trong quân đội. Jackson sở hữu nhiều nhà cửa, đồn điền và tới 300 nô lệ. Tuy nhiên, ông bị vướng vào nhiều khoản nợ lớn sau khi mãn nhiệm.

3. Theodore Roosevelt

Tổng tài sản: 125 triệu USD

Thời gian tại nhiệm: 1901 - 1909

Tổng thống thứ: 26

Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và giàu có, Roosevelt nhận được một quỹ tín thác khá lớn. Ông đã mất hầu hết tiền của mình vào một dự án doanh trại ở Dakota và phải viết sách để thanh toán các hóa đơn. Roosevelt sống phần lớn thời gian của quãng đời trưởng thành của mình nhờ các dịch vụ công cộng. Bất động sản của ông ở Sagamore Hill, bây giờ nằm trong số những bất động sản có giá trị nhất ở Long Island.

2. Thomas Jefferson

Tổng tài sản: 212 triệu USD

Thời gian tại nhiệm: 1801 - 1809

Tổng thống thứ: 3

Jefferson được để lại 3.000 mẫu Anh và hàng chục nô lệ từ cha mình. Monticello, ngôi nhà trên một đồn điền của ông ở Virginia, là một trong những kỳ quan kiến ​​trúc vào thời gian đó. Ông đã kiếm được nhiều tiền ở các vị trí khác nhau trong Chính phủ trước khi trở thành Tổng thống, nhưng lại bị ngập trong nợ nần vào cuối đời.

1. George Washington

Tổng tài sản: 525 triệu USD

Thời gian tại nhiệm: 1789 - 1797

Tổng thống thứ: 1

Trang trại Mount Vernon ở Virginia của Theodore Roosevelt bao gồm 5 trang trại riêng biệt trên vùng đất nông nghiệp với hơn 300 nô lệ. Vợ ông, bà Martha Washington, được thừa kế tài sản đáng kể từ cha mình. Tiền lương của Washington chiếm 2% tổng ngân sách của Mỹ năm 1789.

Theo Hoài Thu

Zing/Infonet/247wallst

tanhoa

Trở lên trên