MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bành Lệ Viện: Cha mẹ từng cấm kết hôn với Tổng Bí thư Tập Cận Bình

16-11-2012 - 16:35 PM |

40 phút ngắn ngủi sau cuộc gặp gỡ, tân Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã biết Bành Lệ Viên sẽ là vợ ông.

Phu nhân tân Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Bành Lệ Viện, một ngôi sao sáng trong làng âm nhạc Trung Quốc nhiều khả năng sẽ lui về vườn trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, bà được ví với Carla Bruni, nữ ca sỹ kiêm người mẫu – phu nhân cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Bà Bành Lệ Viện xuất hiện trong một đoạn video nói về việc nâng cao nhận thức đối với những trẻ em mắc bệnh AIDS.

Chồng bà, ông Tập Cận Bình, 59 tuổi, một quan chức cấp cao trong đảng đang chờ đợi nắm quyền Chủ tịch nước vào năm tới. Kể từ khi chồng tham gia Ủy ban Thường vụ Trung ương Đảng, cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước vào năm 2007, danh tiếng của bà càng được lan rộng.

Gần đây, việc bà không xuất hiện trên truyền hình khiến nhiều người suy đoán khả năng bà tránh làm lu mờ hình ảnh của chồng. Kể từ đó, bà ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước.

“Là một nghệ sỹ, hẳn bà ấy sẽ phải chịu thiệt thòi như Carla Bruni”, Michel Bonnin, Giám đốc Trung tâm Trung-Pháp thuộc trường Đại học Thanh Hoa cho biết. Tuy nhiên, bà Bành có thể giúp ông Tập “gây dựng một hình ảnh sinh động hơn so với những người tiền nhiệm”, ông này nói thêm.

“Sau kỷ nguyên của Mao Trạch Đông, các bà vợ của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc không xuất hiện trước công chúng”, Zhang Yaojie, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghệ thuật Quốc gia nói.
Bà Lưu Vĩnh Thanh, phu nhân của Chủ tịch đương nhiệm Hồ Cẩm Đào, thường tháp tùng chồng trên các chuyến đi nước ngoài, nhưng không phát ngôn trước công chúng.

Bà Bành Lệ Viện biểu diễn văn nghệ mừng ngày thống nhất đất nước. Ảnh: Dustin Shum

Tuy nhiên, bà Bành hứa hẹn là một đệ nhất phu nhân điển hình. Trong nhiều cuốn video, có thể quan sát người phụ nữ này rạng rỡ trong ánh hào quang sân khấu với gò má cao, mái tóc đen dày và nụ cười rạng rỡ.
 
Thời gian gần đây, bà lui về hậu trường làm giám đốc nghệ thuật, chuyên tổ chức các buổi biểu diễn chào mừng Đại hội Đảng. Tên tuổi của bà rất ít được để cập đến trên các phương tiện truyền thông.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, bà xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc với hình ảnh giản dị, thị hiếu đơn giản, thích đi chợ bằng xe đạp.


Trong mắt bà, ông Tập Cận Bình là một người chồng lý tưởng. Bà cưới chồng cách đây 25 năm và có một con gái hiện là sinh viên Đại học Harvard.

“Ông ấy sống đơn giản, trung thực nhưng rất chu đáo”, bà tâm sự với China News Weekly. Bà còn tiết lộ ông Tập đã nói với bà rằng: “Chưa đầy 40 phút ít ỏi sau khi gặp gỡ, anh đã biết em là vợ anh”.
Tuy nhiên, cha mẹ bà Bành lại không thích con gái kết hôn với một nhân vật cấp cao. Họ sợ bà sẽ không giỏi đối nhân xử thế vì nguồn gốc có phần khiêm tốn của mình.

“Cận Bình ấy đối xử với tôi như em gái vậy. Ông ấy luôn bận rộn. Ông ấy quan tâm đến hàng ngàn gia đình mà không mảy may nghĩ cho bản thân”, bà chia sẻ. “Khi ông ấy ở nhà, tôi nấu nướng, còn ông ấy nghỉ ngơi, thư giãn”.

Bà Bành trở thành đại sứ của Tổ chức Y tế Thế giới trong cuộc chiến chống lại bệnh AIDS và bệnh lao vào năm ngoái. Ông Michel Bonnin, Giám đốc Trung tâm Trung-Pháp thuộc trường Đại học Thanh Hoa cho rằng, bà Bành có thể đóng vai trò đệ nhất phu nhân theo cách của phương Tây thay vì chỉ tháp tùng chồng tại các cuộc gặp chính thức.

Tuy nhiên, ông Zhang vẫn còn nhiều hoài nghi. “Ở Trung Quốc, đệ nhất phu nhân vẫn là một bí ẩn”, ông nói.

Bà Bành Lệ Viện sinh ngày 20/11/1962 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Bà là thạc sỹ âm nhạc dân tộc đầu tiên và là thiếu tướng văn công trẻ nhất của Trung Quốc. 

Năm 14 tuổi, bà thi đỗ Học viện Nghệ thuật Sơn Đông; năm 18 tuổi tham gia quân ngũ và là chiến sỹ văn công.

Bà giành nhiều giải thưởng của nhà nước, được phong tặng danh hiệu “nghệ sỹ cấp quốc gia”. Bà sở hữu một giọng ca chuyên chở dòng nhạc dân tộc hay nhất Trung Quốc.

Bà mang hàm thiếu tướng và hiện là giám đốc nghệ thuật của đội quân nhạc thuộc Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc.

Bà  từng nhận nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và là đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF). Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, phong trào chống AIDS,… bà Bành Lệ Viện chiếm được cảm tình, sự ngưỡng mộ của đông đảo người dân Trung Quốc.

Tân Hoa

tanhoa

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên