MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Kiên bị bắt, HLV, cầu thủ Hà Nội nói gì?

22-08-2012 - 13:54 PM |

Người bất ngờ, người thản nhiên.


- Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF: “Tôi rất bất ngờ khi nghe tin anh Kiên bị bắt và cũng không biết cụ thể ra sao bởi anh Kiên là người rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam. Còn về phía Công ty VPF, đây là công ty cổ phần và anh Kiên chỉ là 1 cổ đông nên hoạt động của Công ty không hề bị ảnh hưởng.

Hội đồng quản trị VPF có 9 thành viên nên trong trường hợp vắng anh Kiên với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF, chúng tôi sẽ họp lại để tổ chức công việc sao cho hợp lý nhất trong thời gian tới”.

- Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh - người từng dẫn dắt Hà Nội sau khi Hà Nội ACB sáp nhập với HP.Hà Nội từ đầu mùa giải năm nay: “Việc anh Kiên bị bắt sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đội bóng bởi anh là ông chủ, bỏ tiền ra làm bóng đá.

Khi có chuyện, chắc chắn tương lai các cầu thủ đang khoác áo Trẻ Hà Nội ở giải hạng Nhất và Hà Nội ở V.League hiện nay sẽ rất bấp bênh, không biết ra sao, đặc biệt trong hoành cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay. Bản thân anh Kiên từng nói với tôi rằng anh là người Bắc Giang nhưng rất muốn làm một điều gì đó cho bóng đá Hà Nội, và sự việc xảy ra quả thực rất đáng tiếc.

Phải khẳng định, anh Kiên là người sống rất có tình với cả HLV và cầu thủ. Khi tôi làm, đã đề xuất tăng lương, làm lại hợp đồng cho một số cầu thủ và đều được duyệt. Trường hợp của Thành Lương, tôi cũng nói giúp và Lương được anh Kiên cho thêm 1 tỷ đồng.

Với những cầu thủ không đạt yêu cầu về chuyên môn, “dính” vào tệ nạn xã hội, anh Kiên cũng không loại bỏ, mà vẫn giữ lại giáo dục, tạo cơ hội cho làm lại. Với bản thân tôi, nếu anh Kiên không thể tham gia hoạt động bóng đá trong tương lai, đó thực sự là điều đáng tiếc”.

- HLV Hoa Mạnh Hưng (Hà Nội): “Sau trận đấu ngày 19.8, toàn đội đang nghỉ phép và sáng nay tôi mới biết tin. Phía trước, phải chờ đợi thêm diễn biến, “binh tình” trong vài ngày tới thì mới có những bình luận được, còn bây giờ chỉ biết chờ đợi.

Quả thực, nghe tin thì chúng tôi cũng thấy rất lo lắng bởi cầu thủ vẫn chưa được giải quyết lương đợt 2 và tiền thưởng trận trụ hạng vừa rồi. Tôi không biết hợp đồng các cầu thủ ký với ông chủ thế nào nhưng trong trường hợp xấu nhất, các cầu thủ cũng phải được thông báo sớm để có hướng tìm đội bóng mới thi đấu chứ”.

- Ông Lê Khắc Chính - Giám đốc điều hành CLB Trẻ Hà Nội: “Tôi mới được biết thông tin và cảm giác cũng bình thường thôi. Biết đâu anh Kiên chỉ được triệu tập điều tra vài ngày để làm rõ các vấn đề rồi sẽ trở lại làm việc. Toàn đội lúc này đang được nghỉ, chúng tôi cũng chưa biết rõ những gì anh Kiên đang phải đối mặt nên chỉ biết chờ đợi mà thôi”.

- Cầu thủ Phạm Thành Lương: “Bây giờ khi nghe anh nói tôi mới được biết thông tin này. Vì chưa biết rõ thông tin nên tôi không thể nói gì vào thời điểm này”.

- Một cầu thủ xin giấu tên đang thi đấu ở hàng tiền vệ đội bóng Thủ đô nói: “Tôi đã về nghỉ cùng gia đình và sáng 21.8 mới biết tin bầu Kiên bị bắt. Cảm giác cũng bình thường thôi, không có gì “sốc”.

Chúng tôi không lo lắng gì về chuyện lương thưởng vì vẫn nhận đều vào 2 đợt vào ngày 15, 30 hàng tháng. Tôi vẫn còn hợp đồng với đội và chỉ biết đá bóng. Chứ việc của ông chủ, mình không thể bình luận gì được”.

- TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn: “Chúng tôi có phần hụt hẫng khi nghe tin anh Kiên bị bắt. Thực sự mọi cái đến quá đột ngột nên về công việc của anh Kiên sắp tới, HĐQT sẽ họp và phân công lại. Hiện tại VPF vẫn hoạt động bình thường và không có lý do gì vì một cá nhân mà cho rằng VPF sẽ ngưng trệ. Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị cho các trận bán kết và chung kết Cúp QG cũng như triển khai các phần việc cho công tác tổng kết giải”.

- Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đang ở TP.HCM để dự giải bóng đá Công an cảnh sát các nước ASEAN cũng ngạc nhiên trước thông tin này. Ông nói: “Bầu Kiên vừa cùng 2 đội bóng trụ hạng thành công ở giải V-League và hạng nhất, được coi là người tâm huyết với bóng đá. Nhưng tin anh ấy bị bắt vì những chuyện khác ngoài bóng đá dù sao cũng khá sốc. 

Dù vậy VPF chỉ là công ty chịu trách nhiệm tổ chức các giải đấu, bầu Kiên chỉ là một thành viên nên việc ông Kiên bị bắt sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động bóng đá. Với trách nhiệm của mình, thường trực VFF sẽ sớm vào cuộc để xem xét có phần công việc nào đấy liên quan cần xử lý”.

- Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng lưu ý: “VFF và VPF sẽ phải sớm ngồi lại với nhau để có những giải pháp giúp các hoạt động bóng đá vẫn theo quỹ đạo bình thường. TC TDTT cũng sẽ làm việc với VFF để trong trường hợp cần thiết, nếu vấn đề gì cần giải quyết, chúng tôi sẽ có ý kiến”.

Ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) tham gia vào bóng đá từ đầu những năm 2000 khi tiếp nhận đội Hàng không VN (lúc đó mới chuyển từ Công an Hà Nội sang) và nhanh chóng xây dựng thành đội LG Hà Nội ACB tham dự giải V-League 2004, ngay mùa đầu tiên đã xếp thứ 5. 

Những năm đầu bầu Kiên rất kín tiếng. Nhưng dần dần ông tham gia vào chỉ đạo các trận đấu nhiều hơn, và đỉnh điểm chính là mùa giải tổng kết năm rồi khi bầu Kiên phát pháo tấn công vào một số thành lũy của bóng đá VN từ BTC thi đấu đến Hội đồng trọng tài, chỉ ra những yếu kém và sai trái trong quá trình điều hành V-League, tạo nên sự đồng thuận của dư luận. 

Từ đó đã dẫn đến việc thành lập VPF và ông trở thành phó chủ tịch HĐQT. Trong mùa bóng này, bầu Kiên cũng gây sốc với vụ tranh chấp bản quyền truyền hình mà cuối cùng đã được AVG chấp nhận trao lại. 

(T.K)

Ai tiếp tục phần việc của bầu Kiên?

Một trong những công việc Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên tỏ ra quyết liệt nhất là giải quyết vấn đề một ông chủ sở hữu hai đội bóng, liên quan đến CLB SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T của Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển. 

Đây là câu chuyện gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận, đặc biệt những ngày vừa qua khi người hâm mộ phải chứng kiến Hà Nội T&T cầm hòa Sài Gòn Xuân Thành để SHB Đà Nẵng giành cúp. 

4 tiếng trước khi bị bắt, ông Kiên có một cuộc trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên lúc 13 giờ ngày 20.8 và khẳng định sẽ đưa vấn đề trên ra tổng kết mùa giải 2012, thậm chí cả trường hợp đội Hà Nội cũng của bầu Hiển mới giành quyền thăng hạng, ông Kiên cũng khẳng định là chưa đủ điều kiện để lên chơi ở V-League 2013.

Đề cập đến vấn đề trên, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hôm qua khẳng định: “Không phải VFF không biết mà thực ra trong lộ trình đến năm 2013, chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. 

Trước đây khi chúng tôi cho kiểm tra thì anh Hiển có 11% vốn trong SHB. Nhưng hiện nay không còn nữa. Nhưng dù còn hay không, VFF cũng sẽ giải quyết dứt điểm. Chúng tôi đã hỏi ý kiến của AFC và FIFA. 

Tháng 9 này, họ sẽ có câu trả lời và cử người trực tiếp tới để giúp nhiều vấn đề khác. Trên cơ sở đó VFF sẽ trả lời CLB”.

X.V


Theo Dân Việt/Thanh niên

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên