MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các đại gia chứng khoán sinh năm Thìn

24-01-2012 - 11:51 AM |

Theo ông Đặng Thành Tâm thì "Hầu hết những người tuổi rồng thường thấp và rất ít người đẹp trai".

Sinh năm 1952 - Nhâm Thìn

Qua 60 năm, năm Nhâm Thìn đã trở lại. Những người sinh vào năm này đã bước sang tuổi lục tuần nhưng rất nhiều người trong số họ vẫn chưa nghĩ đến việc nghỉ ngơi.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch kiêm TGĐ REE

 
Gắn bó với REE từ năm 1982, bà Mai Thanh đã có 30 năm hắn bó với doanh nghiệp này.

Dưới sự lãnh đạo của bà Thanh, REE đã lập được nhiều điều kỳ tích như: doanh nghiệp nhà nước đầu tiên thực hiện cổ phần hóa (năm 1992) và cũng là 1 trong 2 doanh nghiệp đầu tiên thực hiện niêm yết cổ phiếu (năm 2000).

Trong một lần trả lời phỏng vấn về kinh nghiệm lãnh đạo, bà Thanh đã chia sẻ: “Tôi cho rằng, làm lãnh đạo phải xây dựng được một cái gì đó để kiêu hãnh về nó. Tôi nghĩ mỗi người cũng nên biết thế mạnh của mình ở đâu, xây dựng những giá trị nào đó cho mình và có quyền kiêu hãnh về nó”.

REE hiện nay là một doanh nghiệp lớn (vốn điều lệ 2.446 tỷ đồng) hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực thi công cơ điện, bất động sản và đầu tư tài chính. Trong năm 2011, công ty mẹ REE đạt gần 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Bà Thanh hiện nắm giữ 3,23% cổ phần của REE, trị giá khoảng 95 tỷ đồng. Chồng và con bà cũng nắm giữ một tỷ lệ tương đương.

Trước đây, gia đình bà Thanh cũng nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu STB nhưng khi REE thoái vốn thì họ cũng đã bán đi. Bà Thanh đã có một thời gian dài là thành viên HĐQT của Sacombank trước khi chuyển giao lại cho con trai là ông Nguyễn Ngọc Thái Bình (hiện là Giám đốc Tài chính của REE).

Sinh năm 1964 - Giáp Thìn

Năm nay xấp xỉ 50, độ tuổi mà nhiều người đã đạt đến "độ chín" trong sự nghiệp của mình. Khá nhiều doanh nhân nổi tiếng sinh vào năm Giáp Thìn này. Trong đó, hai người nổi bật là ông Đặng Thành Tâm và ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên).

 
Sau nhiều năm khá im hơi lặng tiếng thì bầu Kiên đã xuất hiện với tần suất dày đặc trong những tháng gần đây.

Luôn xuất hiện với vai trò là một ông bầu (Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội) hay Phó Chủ tịch CTCP Bóng đá chuyên nghiệp VPF, ít ai có thể ngờ rằng đây là một con người đầy quyền lực trong lĩnh vực ngân hàng.

Mặc dù không còn giữ chức vụ cụ thể nào trong ban lãnh đạo Ngân hàng ACB nhưng ông Kiên vẫn là nhân vật đầy quyền lực đối với ACB cũng như trong ngành ngân hàng.

Khi CLB Bóng đá Hà Nội làm đội chủ nhà, ta có thể dễ dàng nhận thấy sân bóng được bao kín bởi bảng hiệu với logo của 5 ngân hàng: ACB-Eximbank-Đại Á-Vietbank-Techcombank.

Năm 2011, theo xếp hạng Top người giàu của CafeF/CafeBiz, bầu Kiên và vợ (bà Đặng Ngọc Lan) đứng ở vị trí 17 và 13 trong số những người giàu nhất trên sàn chứng khoán, với tổng tài sản của 2 người đạt gần 1.600 tỷ đồng, chiếm gần 10% cổ phần của ngân hàng ACB.

Chủ tịch Saigon Invest (SGI) Đặng Thành Tâm cho rằng năm 2012 là “năm tuổi” nhưng vận hạn đã đi hết vào năm 2011 rồi.


Sự lao dốc của thị trường bất động sản cùng những khó khăn của kinh tế đã ảnh hưởng đến lĩnh vực chủ lực của SGI là bất động sản. Trên top những người giàu nhất TTCK năm 2011, với việc lượng cổ phiếu nắm giữ bị “bốc hơi” hơn 2.700 tỷ đồng, ông Tâm đã rơi từ vị trí thứ 3 xuống thứ 10.

Tuy vậy,năm qua ông Tâm cùng chị gái là bà Đặng Thị Hoàng Yến đều đã được bầu làm đại biểu quốc hội khóa XIII.

Trong một lần trả lời gần đây với CafeBiz, ông Tâm đã chia sẻ: "Tôi tuổi Rồng và bản thân tôi thấy tôi rất may vào những năm rồng. Đối với những người khác đến năm tuổi của họ thường khó, còn tôi thì khó trước một năm. Năm vừa qua gia đình tôi rất vất vả, hạn thị phi rất lớn, năm vừa qua vượt qua được là mừng lắm rồi. Người tuổi rồng chia làm 2 loại, rồng trên trời và rồng dưới đất (rồng đất). Rồng đất là con giun. Tuổi này hoặc là thành công hai là thất bại chứ không chấp nhận cái nhàng nhàng. Tôi là một trong số những con rồng bay trên trời."

Ông Tâm cũng đúc kết một nhận định: "Hầu hết những người tuổi rồng thường thấp và rất ít người đẹp trai". 

Một số doanh nhân đáng chú ý khác sinh năm 1964 là ông Trương Anh Tuấn (Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân – HQC), ông Hồ Xuân Năng (Chủ tịch/Tổng giám đốc Vicostone -VCS), ông Đỗ Văn Minh (Tổng giám đốc Gemadept), ông Nguyễn Bá Chủ (Tổng giám đốc Bourbon Tây Ninh)…

Ông Hồ Xuân Năng đã gây dựng Vicostone từ một doanh nghiệp tăng trưởng âm trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất đá ốp lát cao cấp.

Chủ tịch địa ốc Hoàng Quân, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Trương Anh Tuấn trải qua một năm 2011 không vui khi cổ phiếu HQC mất 88% giá trị, rơi từ 38.600 xuống 4.700 đồng  dù cho có lúc đã tăng lên đến gần 50.000 đồng.

Sinh năm 1976 - Bính Thìn

Những doanh nhân tiêu biểu sinh năm 1976 có ông Lê Văn Hướng (Chủ tịch Thiết bị Y tế Việt Nhật-JVC), Ông Phạm Ánh Dương (Chủ tịch Nhựa An Phát-AAA), ông Lê Hoàng Hà (Tổng giám đốc Sơn Hà-SHI), ông Nguyễn Đức Thụy - bầu Thụy (Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thành và Chứng khoán Xuân Thành). 

Bầu Thụy khá nổi tiếng trong năm vừa qua với việc mua lại Chứng khoán Vincom rồi đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thành; đồng thời đưa đội bóng Sài Gòn Xuân Thành lên chơi ở giải ngoại hạng bằng một kết quả rất ấn tượng.
 

Bầu Thụy hiện nắm giữ 7,14 triệu cổ phiếu VIX, tương đương 23,8% cổ phần của Chứng khoán Xuân Thành. Do thị giá VIX hiện chỉ còn 3.700 đồng nên lượng cổ phiếu trên chỉ có giá trị hơn 26 tỷ đồng.

Tập đoàn Xuân Thành – đặt trụ sở tại Ninh Bình - là một nhóm các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: xây dựng, bất động sản, sản xuất xi măng, năng lượng, bảo hiểm…

Những dự án lớn của Xuân Thành có Thủy điện Đông Phù Yên và nhà máy xi măng Thạnh Mỹ.

Theo một thông tin từng được đưa trên website của công ty, CTCP Đầu tư & phát triển Xuân Thành (Xuân Thành Group) có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của ông Thụy là hơn 2.087 tỷ đồng.

Chủ tịch kiêm TGĐ CTCP Thiết bị Việt Nhật (JVC) Lê Văn Hướng cũng là một doanh nhân mới góp mặt trọng top những người giàu nhất sàn chứng khoán năm vừa qua.

Ông Hướng hiện nắm giữ 55% cổ phần của JVC, trị giá gần 240 tỷ đồng.

Sinh năm 1988

Năm nay mới 23-24 tuổi, độ tuổi mới chập chững vào nghề hoặc bắt đầu kinh doanh nên chưa có ai “thành danh”, ít nhất là trong phạm vi lãnh đạo các công ty niêm yết.

Theo dữ liệu của CafeF, chỉ có 1 người sinh năm 1988 giữ chức vụ quan trọng tại 1 công ty niêm yết đó là bà Vũ Thị Thanh Mai, trưởng ban Kiểm soát của CTCP Khoáng sản Bắc Giang (BGM).

 

KAL

duchai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên