MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Eximbank nắm quyền Chủ tịch VFF

06-12-2013 - 09:46 AM |

Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank vừa nắm quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)...

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 15 - khoá 6 diễn ra sáng 5/12 đã bầu ông Lê Hùng Dũng đảm nhận vị trí quyền Chủ tịch, thay ông Nguyễn Trọng Hỷ.

Vì lý do sức khỏe, ông Nguyễn Trọng Hỷ được các thành viên Ban Chấp hành biểu quyết từ nhiệm vị trí Chủ tịch VFF. Ông Hỷ đã đề cử, và Ban Chấp hành biểu quyết Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng là người đảm nhận cương vị quyền Chủ tịch VFF trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Các thành viên Ban Chấp hành có mặt tại hội nghị trên đã bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả, 100% số đại biểu nhất trí với đề nghị của ông Hỷ.

“Việc Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đảm nhận quyền Chủ tịch VFF hoàn toàn phù hợp với điều lệ VFF khi ông Lê Hùng Dũng đang là Phó chủ tịch tại nhiệm lâu nhất trong các phó chủ tịch”, bản tin về thay đổi nhân sự trên của VFF viết.

Ngoài chức danh mới tại VFF, ông Lê Hùng Dũng hiện là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Dự kiến đầu năm 2014, ông Lê Hùng Dũng sẽ nghỉ hưu và không còn là Chủ tịch của SJC. Trả lời báo chí gần đây, ông Dũng cho biết điều đó sẽ giúp ông có nhiều thời gian tập trung cho Eximbank.

Eximbank cũng từng thu hút sự chú ý của thị trường khi rót tới 90 tỷ đồng tài trợ cho giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League) 3 mùa giải liên tiếp, từ 2011 - 2013, mức tài trợ kỷ lục từ trước tới nay của V-League.

thuydtt

Theo Vneconomy

Trở lên trên