MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố 200 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2011

30-12-2011 - 11:10 AM |

CafeF/CafeBiz chính thức công bố danh sách 200 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011; cùng 30 gia đình giàu nhất TTCK năm nay và 50 nữ doanh nhân có tài sản đứng đầu trên sàn chứng khoán.

Danh sách 200 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011

Danh sách 30 gia đình giàu nhất  thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011

Danh sách 50 nữ doanh nhân giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011

Sự sụt giảm của thị trường đã khiến cho tài sản của nhiều đại gia chứng khoán bị "bốc hơi" hàng nghìn tỷ đồng.

Chiếm 2/3 vị trí trong top những người giàu nhất trên TTCK, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng – bà Phạm Thu Hương tiếp tục giữ vững vị trí người giàu nhất trên TTCK và phụ nữ giàu nhất trên TTCK.

Tính đến 31/12/2011, ông Vượng nắm giữ 16.764 tỷ đồng và bà Hương nắm giữ 2.891 tỷ đồng.

Đầu tháng 9, có lúc khối tài sản của ông Vượng đã chạm mốc 1 tỷ USD (hơn 21 nghìn tỷ đồng) nhưng sau đó đã giảm dần do VIC giảm giá. Tuy vậy, các doanh nhân nắm giữ cổ phiếu VIC đều có tài sản tăng so với năm trước.

Trong năm qua, vợ chồng ông Vượng còn nhận được khoản cổ tức tiền mặt khoảng 1.000 tỷ đồng từ cổ phiếu VIC.

Các đại diện của Vincom (4 người) và Masan (2 người) đều củng cố vị trí trong top 10 khi cả 2 cổ phiếu VIC và MSN đều tăng giá trong khi phần lớn các cổ phiếu khác mất giá mạnh.

Hai lãnh đạo của Masan là bà Nguyễn Hoàng Yến đứng vị trí thứ 4 với 1.971 tỷ đồng và ông Hồ Hùng Anh ở vị trí thứ 7 với 1.789 tỷ đồng.

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương, hai đại diện khác của Vincom là bà Phạm Thúy Hằng (#5) và bà Phạm Thủy Hà (#6).

Dù bị mất gần 2/3 giá trị tài sản nhưng ông Đoàn Nguyên Đức vẫn ở vị trí thứ 2. Còn ông Trần Đình Long sau nhiều năm liền ở vị trí thứ 4 đã rơi xuống thứ 10.

Bất động sản và ngân hàng chiếm đa số

Hầu hết các doanh nhân trong top 30 là những người hoạt động trong lĩnh bất động sản/ngân hàng-tài chính. Trong đó có nhiều người là chủ tịch của các công ty BĐS lớn như Phạm Nhật Vượng (Vincom/Vingroup), Đoàn Nguyên Đức (HAGL), Đặng Thành Tâm (Kinh Bắc City), Nguyễn Văn Đạt (Phát Đạt), Nguyễn Thị Như Loan (QCGL), Hà Văn Thắm (Ocean Group), Đặng Hồng Anh (Sacomreal). Phía chủ tịch ngân hàng có Hồ Hùng Anh (Techcombank), Hà Văn Thắm (Ocean Bank) và Đặng Văn Thành (Sacombank).

Nhóm thiểu số không tham gia vào 2 lĩnh trên có ông Trần Đình Long (Tập đoàn Hòa Phát/sản xuất thép), ông Trương Gia Bình (FPT/công nghệ), bà Trương Lệ Khanh (Vĩnh Hoàn/thủy sản) và ông Dương Ngọc Minh (Hùng Vương/thủy sản).
 
Bảng tóm tắt 20 người giàu nhất. Xem bảng đầy đủ tại đây

Hao hụt tài sản

Bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) dẫn đầu về số tài sản bị “bay hơi” trong năm qua với mức thiệt hại gần 7.500 tỷ đồng dù đã mua bỏ ra khoảng 100 tỷ đồng để mua 3 triệu cổ phiếu vào giữa năm nay.

Đến cuối năm, HAG giảm tiếp 1/3 giá trị và bầu Đức quyết định mua thêm 5 triệu cổ phiếu nữa.

Người bị giảm tài sản nhiều thứ 2 là ông Đặng Thành Tâm, mất hơn 2.700 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Long cùng vợ mất gần 2.200 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Đạt và vợ mất 1.500 tỷ đồng, ông Hà Văn Thắm mất 1.200 tỷ đồng. Những người bị hao hụt tài sản nhiều còn có ông Trương Anh Tuấn, bà Nguyễn Thị Như Loan, ông Nguyễn Duy Hưng…

Kỷ lục về rới hạng năm nay thuộc về Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân (HQC) Trương Anh Tuấn: khi rơi hơn 140 bậc từ top 20 năm ngoái xuống gần cuối top 170.

Một phần là do ông Tuấn đã bán đi một lượng nửa cổ phiếu nắm giữ còn nguyên nhân chính là cổ phiếu HQC giảm 88% từ 38.600 xuống 4.700 đồng.

Những gương mặt mới

Trong top 30 năm nay có sự xuất hiện của 6 “đại gia” mới là các cổ đông của CTCP Phát triển đô thị Nam Hà Nội (Upcom: NHN): bà Lê Thị Mỹ Ngọc với 784 tỷ đồng; bà Phùng Thị Chắt và ông Phan Đăng Quang với cùng 686 tỷ đồng…

Tuy nhiên, vị trí trong top người giàu của 6 người này nhiều khả năng sẽ không tồn lại lâu khi họ sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho CTCP Phát triển đô thị Sài Đồng. Nam Hà Nội và Sài Đồng là 2 công ty con của CTCP Vincom.

Một gương mặt mới khác là ông Chang Hen Jui (#26 với 533 tỷ đồng) – chồng Phó Chủ tịch Sacombank Huỳnh Quế Hà. Ông Chang Hen Jui đã mua lại cổ phiếu STB khi Dragon Capital thoái vốn và trở thành người nước ngoài giàu nhất trên TTCK Việt Nam.

Sự xuất hiện của những người mới cùng với sự mất giá mạnh của cổ phiếu đã khiến cho nhiều tên tuổi tụt hạng trong danh sách những người giàu như Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng (#34), Chủ tịch DLGL Bùi Pháp (#36), Chủ tịch Kinh Đô Trần Kim Thành (#35), Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ (#40)…

 Danh sách 200 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011

Ban biên tập
 
-----

Giống như bảng xếp hạng cuối năm ngoái, chúng tôi tiếp tục không tính lượng cổ phiếu SQC vào tài sản của những người có cổ phiếu này do thanh khoản của SQC quá thấp và chỉ được tính chưa tới 10% KLCP đang lưu hành trong rổ tính toán HNX-Index.

Lưu ý rằng khi loại bỏ SQC thì ông Đặng Thành Tâm chỉ đứng ở vị trí 9 với hơn 1.400 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu tính SQC thì ông Tâm sẽ có thêm hơn 5.500 tỷ đồng nữa và đứng vị trí thứ 2.

 

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên