MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại gia 'vung tiền' đầu tư dự án căn hộ đế vương ở Hà Nội là ai?

07-03-2012 - 10:53 AM |

Nhắc đến ông Đỗ Anh Dũng, người trong giới kinh doanh không ai là không biết đến tiếng làm ăn với rất nhiều ý tưởng táo bạo của ông.

Nhằm tái hiện và tôn vinh những giá trị kinh điển, vẻ đẹp vượt thời gian cũng như khai thác những nét độc đáo của tinh hoa thế giới trong kiến trúc, nghệ thuật, Công ty TNHH TM Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh group) cùng Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển Nhà Hà Nội đã cho ra mắt dự án Căn hộ 100 tỷ D’.Palais de Louis giữa lòng Hà Nội.

Tân Hoàng Minh group được thành lập ngày 14/6/1993 tại Tp. HCM. Ngoài những lĩnh vực kinh doanh như: Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi, kinh doanh khách sạn với hệ thống khách sạn (mang thương hiệu Elegant), sản xuất nội thất gỗ và mây tre xuất khẩu (với thương hiệu Ratex), đầu tư tài chính (ủy thác đầu tư thông qua Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Minh Việt), Tân Hoàng Minh còn tham gia vào thị trường bất động sản thông qua việc xây dựng Tòa nhà văn phòng cho thuê tại 290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tòa nhà cho thuê 23 Hàn Thuyên (Tp. HCM), tòa nhà 92 Võ Thị Sáu (TP.HCM)…

Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh Group đó là ông Đỗ Anh Dũng. Nhắc đến ông Đỗ Anh Dũng, người trong giới kinh doanh không ai là không biết đến tiếng làm ăn với rất nhiều ý tưởng táo bạo của ông. Bản thân ông Dũng cũng giành được nhiều giải thưởng vì sự đóng góp của ông đối với sự phát triển của đất nước.

Khởi nghiệp từ năm 1995, ông đầu tư vào kinh doanh taxi với 100 đầu xe mang thương hiệu “V.taxi”. Tháng 9/2001, “V.Taxi” đã có mặt tại thủ đô Hà Nội và một mình dám phá vỡ sự độc quyền về giá của Hiệp hội taxi Hà Nội. Khi đó, ông đã gánh chịu bao thiệt thòi do đồng nghiệp “chơi xấu” nhưng đổi lại, người dân Hà Nội không phải chịu cảnh ép giá như trước đây.
 
Rồi đến năm 2007, ông Đỗ Anh Dũng lại công bố dự án cải tạo công viên Lênin - Hà Nội thành khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế, một Disney Land của Việt Nam. Dự án này đã vấp phải rất nhiều ý kiến phản đối của người dân cũng như của các chuyên gia. Mặc dù ông cũng đã có những giải trình cho dự án của mình là cải tạo chứ không phá hủy lá phổi xanh của thành phố nhưng dự án cải tạo công viên Lênin của Tân Hoàng Minh vẫn không được chấp thuận.

Chiều 17/8/2007, trả lời báo chí, đại diện UBND thành phố HN khẳng định: thành phố chưa bao giờ cho rằng công viên Thống Nhất được xây dựng thành Disneyland mà chỉ là cải tạo chỉnh trang bởi diện tích nhỏ và mang bản sắc công viên văn hóa.

5 năm sau, Tập đoàn Tân Hoàng Minh của ông lại gây chú ý với giới đầu tư địa ốc khi công bố dự án căn hộ siêu sang D’.Palais de Louis. Theo thông tin từ chủ đầu tư, diện tích các căn hộ D’.Palais de Louis từ 120,9 m2 đến 260,8 m2, có hai căn penthouse rộng hơn 1.000 m2. Trang thiết bị bên trong căn hộ cũng rất sang trọng và xa xỉ. Giá bán căn hộ được tiết lộ là trên 100 triệu đồng/m2. Như vậy, căn hộ có giá thấp nhất của dự án là trên 12 tỷ đồng, cao nhất là lên tới vài triệu đô la Mỹ.

Căn hộ siêu sang được hét giá 100 triệu đồng/m2 tại Hà Nội.

Dư luận đã lên tiếng với rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng trong hoàn cảnh thị trường BĐS trầm lắng như hiện nay, việc đầu tư xây dựng những căn hộ siêu sang có giá lên tới 100 tỷ là quá mạo hiểm. 

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM đã cho rằng: “Với 100 tỷ, người ta có thể xây một ngôi nhà biệt thự rất hoành tráng, một tòa lâu đài ở vùng ven gần Hà Nội, thậm chí có thể mua được một vài công ty. Chắc ít có người dám bỏ 5 triệu USD để mua một căn Penthouse”.

Trái với quan điểm trên, nhiều chủ đầu tư vẫn khẳng định, BĐS cao cấp, kể cả nghỉ dưỡng, vẫn luôn có triển vọng tốt trong tương lai. Thậm chí, ông Peter Reid, TGĐ Tập đoàn Indochina còn cho rằng: “Ngoài nhu cầu về chỗ ở mới thì nhu cầu cải thiện chỗ ở của một bộ phận khá lớn người dân tại các đô thị lớn, có thu nhập cao là tất yếu. Khi thu nhập của họ được cải thiện thì không có lý do gì họ không chọn cho mình một căn hộ tiện nghi, sang trọng để ở, đồng thời khẳng định được đẳng cấp khi của mình khi họ nói với ai đó là họ sống chỗ này, chỗ kia”. Vì thế, những căn hộ “đắt xắt ra miếng”, chất lượng tốt, tiến độ triển khai thực hiện nghiêm ngặt vẫn sẽ thu hút được người mua.

Tân Hoàng Minh Group trao chìa khóa cho chủ nhân đầu tiên, một Việt kiều Mỹ - bà Vi Vi Hong Vu. (Nguồn: Báo Đất Việt)

Đáp lại lời dư luận, vị Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh Group chỉ nói rằng mong ước của mình là xây dựng dự án D’.Palais de Louis thành một công trình nghệ thuật và kiến trúc. “Không chỉ là một nơi để ở, một chốn đi về, chúng tôi còn mong đưa D’.Palais de Louis thành nơi duy nhất mang đến cơ hội cho một trải nghiệm cuộc sống xa hoa”, ông Dũng tâm sự.

Một tin cũng gây bất ngờ của không ít người trong giới địa ốc đó là ngay khi Tập đoàn Tân Hoàng Minh Group và Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội “bung” ra thị trường dự án tòa tháp căn hộ hạng sang D’.Palais de Louis với mức giá “khủng” trên 100 triệu đồng/m2, đã có khá nhiều khách hàng Việt kiều đăng ký mua căn hộ. Mới đây, Tân Hoàng Minh Group đã trao chiếc chìa khóa cho chủ nhân đầu tiên là bà Vi Vi Hong Vu, một Việt kiều Mỹ.

Với lối kinh doanh táo bạo, dám nghĩ dám làm, tạo sự khác biệt trong đầu tư bất động sản, nhiều người tự hỏi: ông Dũng và tập đoàn Tân Hoàng Minh liệu sẽ thành công hơn nữa trong tương lai hay  như có người nhận xét "đó chỉ là cách chơi trội nhất thời"?!.
 
Theo GD

duchai

Trở lên trên