Sở hữu đến 40 tỷ USD, Thủ tướng Nga Putin là chính khách giàu có nhất thế giới?
Thủ tướng Putin chỉ có tổng tiền tiết kiệm khoảng 180 nghìn USD nhưng trên thực tế ông có thể có tổng tài sản đến 40 tỷ USD nếu tính theo các khoản đầu tư.
Abdullah Bin Abdul Aziz
Tổng tài sản: 21 tỷ USD
Quốc gia: Arập Saudi
Chức vụ: Quốc vương
Vua Abdullah trị vì đất nước hiện đang kiểm soát khoảng 20% dự trữ dầu của thế giới. Ông trở thành vua Arập Saudi vào năm 2005. Từ đó đến nay, ông luôn tập trung vào phát triển các thành phố để giúp tăng trưởng kinh tế, ông đồng thời lập ra một số dự án phúc lợi xã hội cũng như 2 trường đại học lớn, trong đó có 1 trường chỉ dành cho nữ.
Hassanal Bolkiah
Tổng tài sản 20 tỷ USD
Quốc gia: Bruney
Chức vụ: Đương kim Quốc vương, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính
Ông Sultan Bolkiah đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu nhà nước Bruney suốt từ năm 1967. Tài sản của ông chủ yếu trong ngành dầu mỏ và khí đốt. Ông có một bộ sưu tập ô tô khổng lồ (khoảng 7.000 chiếc ô tô). Cung điện Istana Nurul Iman, nơi ở chính thức của ông, là một trong những cung điện hoành tráng nhất thế giới, diện tích khoảng 2.152.782 feet vuông.
Michael Bloomberg
Tổng tài sản: 18,1 tỷ USD
Chức vụ: Thị trường New York
Ông Bloomberg là người sáng lập kiêm ông chủ của hãng tin tài chính Bloomberg LP hiện đang có hơn 300 nghìn thuê bao trên khắp thế giới. Ông tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh tại đại học Harvard và hiện đã đảm nhiệm chức vụ thị trường New York nhiệm kỳ thứ 3.
Sonia Gandhi
Tổng tài sản: 2 – 19 tỷ USD
Quốc gia: Ấn Độ
Chức vụ: Chủ tịch Đảng Quốc đại tại Ấn Độ.
Bà Gandhi sinh trưởng tại Italy. Bà là vợ góa của Rajiv Gandhi, cựu Thủ tướng Ấn Độ từng bị ám sát. Là lãnh đạo của Đảng Quốc đại, bà đóng vai trò quan trọng trong việc hồi sinh lại sức mạnh và quyền lực của đảng.
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
Tổng tài sản: 18 tỷ USD
Quốc gia: Các tiểu vương quốc Arập thống nhất
Chức vụ: Tổng thống (kiêm hoàng từ Abu Dhabi)
Ông Sheikh Khalifa điều hành cơ quan đầu tư của Abu Dhabi – quỹ thịnh vượng lớn nhất thế giới. Theo Forbes, ông kiểm soát dự trữ dầu khoảng 98,7 tỷ thùng.
Vladimir Putin
Tổng tài sản: Từ 180 nghìn USD đến 40 tỷ USD
Quốc gia: Nga
Chức vụ: Thủ tướng
Hiện đang giữ chức Thủ tướng, ông Putin từng làm Tổng thống Nga từ năm 1999 – 2008. Giới đầu tư loan tin rằng ông có đầu tư vào công ty năng lượng Gazprom, Surgutneftegaz, và Gunvor (một công ty dầu mỏ). Năm 2007, ông được Time bình chọn là nhân vật của năm.
Điện Kremlin khẳng định Thủ tướng Putin chỉ có tổng tiền tiết kiệm khoảng 180 nghìn USD nhưng trên thực tế ông có thể có tổng tài sản đến 40 tỷ USD nếu tính theo các khoản đầu tư. Nếu ở con số tối đa 40 tỷ USD, có thể coi ông như chính trị gia giàu có nhất thế giới.
Savitri Jindal
Tổng tài sản: 12,1 tỷ USD
Quốc gia: Ấn Độ
Chức vụ: Thành viên hội đồng lập pháp Haryana
Năm 2011, bà Jindal trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất tại Ấn Độ. Bà hiện giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị của công ty OP Jindal – tập đoàn kinh doanh thép và năng lượng do con trai bà đang nắm quyền quản lý.
Zong Qinghou
Tổng tài sản: 10,8 tỷ USD
Quốc gia: Trung Quốc
Chức vụ: Đại biểu quốc hội.
Ông Zong hiện giữ chức chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn kinh doanh đồ uống Wahaha. Mới đây, CNNMoney đưa ông vào danh sách 15 doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc. Forbes đưa tin ông đang mở rộng vào lĩnh vực kinh doanh cửa hàng mua sắm và tài nguyên thiên nhiên.
Serge Dassault
Tổng tài sản: 8 tỷ USD
Quốc gia: Pháp
Vị trí: Thượng nghị sỹ
Ông Dassault hiện đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Dassault kiêm sở hữu tờ báo Le Figaro khá phổ biến tại Pháp. Cha của ông, ông Marcel Dassault, là người sáng lập ra Dassault Aviation. Tổ chức từ thiện Fondation Serge Dassault tài trợ cho các chương trình hỗ trợ cho người mắc bệnh ung thư và tàn tật.
Silvio Berlusconi
Tổng tài sản: 7.8 tỷ USD
Chức vụ: Thành viên nghị viện
Ông Berlusconi từng là Thủ tướng giữ chức vụ lâu nhất trong lịch sử Italy, ông đã từ chức vào tháng 11/2011. Khi còn trẻ, ông là một doanh nhân trẻ chuyên bán máy hút bụi sau đó chuyển sang kinh doanh nhà ở. Thập niên 1970, ông thành lập công ty Telemilano, một trong những công ty truyền thông lớn nhất Italy.
Ngọc Diệp
BusinessInsider,Tradingeconomics