MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài sản của anh em nhà Koch vượt 100 tỷ USD

20-04-2014 - 08:59 AM |

Hiện nay anh em nhà Koch là người giàu thứ 5 và thứ 6 thế giới.

Charles và David Koch, hai anh em tỷ phú điều hành Koch Industries Inc. (có trụ sở tại Wichita, Kansas) đã chứng kiến tài sản của họ tăng thêm 1,3 tỷ USD chỉ trong 1 ngày sau khi báo cáo cho thấy sản lượng công nghiệp Mỹ tăng mạnh hơn dự báo. Theo chỉ số Bloomberg Billionaire Index, tổng tài sản ròng của hai người đã vượt qua con số 100 tỷ USD. 

Tên tuổi của anh em nhà Koch được nhắc đến nhiều ở Mỹ trong thời gian gần đây trong bối cảnh một trong những mạng lưới gây quỹ của họ là Freedom Partners đã lên sóng truyền hình loạt quảng cáo đầu tiên nhắm vào cuộc chạy đua bầu cử Thượng viện Mỹ năm nay.

Theo Chris Harris – người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Mark Udall (ông này là người ủng hộ dự luật y tế của Tổng thống Obama) – nhận định anh em nhà Koch đang rót hàng triệu USD vào công việc này. 

Tài sản của hai người chủ yếu đến từ 84% cổ phần trong Koch Industries – công ty có doanh thu hàng năm lên tới 115 tỷ USD (theo thông tin được đăng tải trên website của hãng). Hiện họ là người giàu thứ 5 và thứ 6 thế giới. 

Tuần trước, Koch Industries vừa đồng ý bỏ ra 2,8 tỷ USD mua lại công ty sản xuất mực máy in Flint Group Holdings Sarl. Flint là một trong những nhà cung cấp mực in lớn nhất thế giới. 

Hai tỷ phú này cũng sở hữu Georgia-Pacific LLC – công ty có trụ sở ở Atlanta chuyên sản xuất cốc giấy Dixie, khăn giấy Brawny và giấy vệ sinh Quilted Northern.

Elaine T. Marshall (71 tuổi) nắm gần 15% cổ phần của Koch Industries. Bà là phụ nữ giàu thứ 5 thế giới với tài sản ròng 17,3 tỷ USD.

Theo Bloomberg, tỷ phú Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới với 79,5 tỷ USD. Theo sau là tỷ phú người Mexico Carlos Slim (67,1 tỷ USD) và Warren Buffett (64,5 tỷ USD).

Theo Minh Anh

duchai

CafeF/Trí Thức Trẻ

Trở lên trên