MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhập lậu hàng trăm chiếc iphone, 5 người chia nhau 54 năm tù

04-05-2018 - 20:27 PM | Thị trường

Khi các đối tượng đang vận chuyển 224 điện thoại đi động iPhone 7Plus thì công an ập đến bắt giữ.

Hôm nay (4/5), TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Hoàng Anh Khoa (SN 1986) 16 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 1971) 12 năm tù, Trần Phi Hùng (SN 1972) 10 năm tù, Nguyễn Minh Tâm (SN 1988) 8 năm tù và Lê Trần Phong Vũ (SN 1990) 8 năm tù – tất cả cùng ngụ TP.HCM, cùng tội Buôn lậu.

 Theo cáo trạng, chiều 16/12/2016, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra Hằng, Hùng, Tâm và Vũ khi các đối tượng này vừa đi ra từ cổng ga đến quốc tế của Sân bay Tân Sơn Nhất, phát hiện 4 đối tượng cất giấu 224 điện thoại đi động iPhone 7Plus 128Gb cùng phụ kiện (vỏ hộp, sạc pin, tai nghe, dây cáp). Các đối tượng cho biết vừa về đến Việt Nam qua đường hàng không và số điện thoại trên, trị giá 5,7 tỷ đồng, được để trong hành lý xách tay, không khai báo hải quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2016, Hằng xuất cảnh sang Singapore 20 lần, Hùng xuất cảnh sang Singapore 20 lần, Tâm xuất cảnh sang Singapore 4 lần, Vũ xuất cảnh sang Singapore 15 lần để vận chuyển điện thoại di động về Việt Nam cho Khoa.

Số điện thoại nhập lậu về Việt Nam được đưa đi tiêu thụ, giao cho một số cửa hàng bán điện thoại di động, rao bán trên các trang web.


Theo Tân Châu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên