MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản gấp rút tìm kiếm người sống sót sau bão

15-10-2019 - 09:56 AM | Tài chính quốc tế

Hơn 110.000 nhân viên cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người sống sót bị mắc kẹt trong các vụ sạt lở và lũ lụt sau khi bão Hagibis quét qua Nhật Bản hôm 12-10.

Theo đài NHK (Nhật Bản), tính đến ngày 14-10, siêu bão này đã khiến ít nhất 49 người thiệt mạng, 14 người mất tích và hơn 200 người bị thương.

Cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) xác nhận 5 thủy thủ thiệt mạng trong vụ tàu chở hàng của Panama chìm trên vịnh Tokyo tối 12-10 đều là người Trung Quốc. Theo TTXVN, vẫn chưa có thông tin về số phận của thủy thủ người Việt Nam Nguyễn Văn Trì - 1 trong 3 thủy thủ vẫn còn mất tích. Trước đó, 4 người đã được cứu, gồm cả thủy thủ Phạm Văn Đức của Việt Nam.

Mưa to do bão gây ra đã khiến hơn 100 con sông vỡ bờ, gây ngập lụt trên diện rộng. Hàng chục ngàn nhân viên thuộc lực lượng phòng vệ, lực lượng bảo vệ bờ biển, cảnh sát và sở cứu hỏa đã được triển khai trong khi các đội cứu hộ nỗ lực giải cứu người bị mắc kẹt ở các tầng trên cao của nhiều ngôi nhà tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Nhiều người vẫn chưa được tìm thấy ở khu vực bị thiên tai hoành hành. Các lực lượng đang nỗ lực làm việc cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm và giải cứu họ" - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay tại cuộc họp hôm 14-10.

Nhật Bản gấp rút tìm kiếm người sống sót sau bão - Ảnh 1.

Người dân được giải cứu sau bão tại khu vực gần sông Chikuma ở tỉnh Nagano - Nhật Bản hôm 14-10 Ảnh: Reuters

Dù vậy, nỗ lực cứu hộ đang gặp thách thức bởi thời tiết xấu. Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo mưa ở miền Trung và Đông Nhật Bản có thể gây ra lũ lụt và các vụ lở đất mới. Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và tiếp tục theo dõi các trận lở đất và lũ lụt.

Tỉnh Nagano là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hôm 14-10, khoảng 75.900 hộ gia đình vẫn chưa có điện trong khi 120.000 hộ bị cúp nước giữa lúc trời tiếp tục mưa to. Ảnh hưởng của bão Hagibis khiến hàng chục ngàn người sơ tán trong khi nhiều người chưa rõ khi nào có thể trở về nhà.

Một phụ nữ ở TP Nagoya, tỉnh Aichi nói với đài NHK: "Mọi thứ trong nhà bị cuốn trôi trước mắt tôi, tôi không biết đó là thật hay mơ. Tôi cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống".

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Trở lên trên