MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản lên kế hoạch xây tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới

21-02-2018 - 09:35 AM | Bất động sản

Một công ty tại Nhật Bản đang lên kế hoạch xây dựng tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới để kỷ niệm 350 năm thành lập công ty vào năm 2041.

Công ty sản xuất đồ gỗ Sumitomo cho biết kế hoạch xây tòa nhà cao 70 tầng với chiều cao 350m bằng gỗ có tên gọi là dự án W350. Tòa nhà sẽ được xây dựng với vật liệu chủ yếu là gỗ và chỉ sử dụng 10% thép. Tòa nhà cũng sẽ được lắp đặt các thanh chống rung động bằng thép nhằm chống chịu các trận động đất thường xảy ra ở Nhật.

Nhật Bản lên kế hoạch xây tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Tòa nhà này sẽ cung cấp 8.000 căn hộ và ban công mỗi tầng đều sẽ có cây cảnh.

Nhật Bản lên kế hoạch xây tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới - Ảnh 2.

Sumitomo cho biết, chi phí để xây dựng tòa nhà độc đáo này vào khoảng 600 tỷ yên (5,6 tỷ USD), gấp đôi chi phí để xây 1 tòa nhà chọc trời truyền thống cùng cỡ.

Nhật Bản lên kế hoạch xây tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới - Ảnh 3.

Tuy nhiên, Sumitomo mong đợi rằng, những tiến bộ về công nghệ xây dựng trong tương lai trước năm 2041 – thời điểm kỷ niệm 350 năm thành lập công ty – sẽ giúp giảm bớt chi phí xây dựng.

Nhật Bản lên kế hoạch xây tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới - Ảnh 4.

Công ty này cho biết mục đích của W350 là trở thành công trình kiến trúc sử dụng gỗ, thân thiện với môi trường. "Cấu trúc ống đỡ" sẽ giúp tòa nhà không biến dạng trước động đất và gió.

Lan Nhi (Tổng Hợp)

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên