MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều lãnh đạo cấp cao đã thoái được vốn khỏi IDI ở vùng đỉnh giá 1 năm

Trước đó đã có giai đoạn hàng loạt lãnh đạo IDI cùng bán tháo, cổ phiếu IDI giảm sâu.

Ông Lê Văn Chung, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (mã chứng khoán IDI) vừa thông báo đã hoàn tất bán ra 6 triệu cổ phiếu IDI trong tổng số hơn 6,11 triệu cổ phiếu đang nắm giữ. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 26/7 đến 6/8/2018.

Còn trước đó bà Võ Thị Minh Tâm, Phó Tổng Giám đốc, đã bán hết 2 triệu cổ phiếu trong IDI theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch bà Tâm còn giữ lại 2.400 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 2/8 đến 6/8/2018.

Không chỉ các giao dịch của ông Chung và bà Tâm, mà trước đó ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc, cũng đã đăng ký bán hết 1 triệu cổ phiếu đang nắm giữ để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Ông Lê Văn Thành, Thành viên HĐQT, cũng đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu IDI trong tổng số 2.008.535 cổ phiếu đang sở hữu.

Hiện các lãnh đạo này chưa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Xét về cơ cấu cổ đông, hiện tại Tập đoàn Sao Mai đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 51,14% vốn điều lệ của IDI. Lần gần đây nhất giai đoạn từ 16/3 đến 13/4/2018 Tập đoàn Sao Mai đã mua thêm hơn 21,52 triệu cổ phiếu IDI trong tổng số 50 triệu cổ phiếu đăng ký mua.  

Trước đó hồi tháng 10/2017 hàng loạt lãnh đạo IDI cũng từng đồng loạt bán ra, cổ phiếu giảm mạnh về dưới 7.000 đồng/cổ phiếu, sau đó IDI bắt đầu hồi phục trở lại, tăng mạnh lên trên 16.000 đồng/cổ phiếu giai đoạn tháng 3/2018 - và sau đó không lâu lại giảm mạnh, hiện tại về vùng giá 11.300 đồng/cổ phiếu.

Nhiều lãnh đạo cấp cao đã thoái được vốn khỏi IDI ở vùng đỉnh giá 1 năm - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu IDI trong 1 năm gần đây.

Nguyên Phương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên