MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều người vô tư xả rác, còn khách Tây bỏ 10 USD để mua "tour du lịch vớt rác" trên sông Hoài, Hội An

21-03-2017 - 15:46 PM | Sống

Nhiều khách Tây chấp nhận bỏ ra 10 USD để được chèo thuyền vớt rác với mong muốn làm sạch sông Hoài trong tour du lịch độc đáo ở phố cổ Hội An (Quảng Nam): "Tour vớt rác".

Clip Khách Tây mua tour 10 USD để được chèo thuyền... vớt rác trên sông Hoài, Hội An. Thực hiện: Hà Nam

Cuối tháng 2 vừa qua, Công ty du lịch Hội An Kayak tour (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) vừa cho ra mắt tour du lịch… vớt rác nhằm tuyên truyền, kêu gọi người dân và du khách cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Theo đó, khách du lịch tham gia sẽ tự chèo thuyền kayak và dùng vợt để vớt rác trên đoạn đường dài khoảng 8km dọc khu vực sông Hoài từ xã Cẩm Thanh vào phố cổ Hội An.

Dù mới đi vào hoạt động nhưng loại hình dịch vụ độc đáo này đã thu hút được khá nhiều người tham gia, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Để tham gia tour du lịch này, du khách nước ngoài phải đóng phí 10 USD (khoảng 200.000 VNĐ), còn khách trong nước đang được miễn phí hoàn toàn.

Anh Nguyễn Văn Long (34 tuổi, quê Hà Nội, giám đốc Công ty Hội An Kayak) cho biết, trước đây anh làm việc cho một công ty du lịch ở tỉnh Quảng Ninh với một mức lương khá cao. Yêu thích Hội An, năm 2014, anh quyết định vào đây để lập nghiệp bằng nghề hướng dẫn viên du lịch và kết hợp với các công ty tổ chức sự kiện.

Thấy nước sông Hoài ngày càng ô nhiễm do người dân vứt rác bừa bãi, anh nảy sinh ý định mở một loại hình du lịch kết hợp với việc bảo vệ môi trường. Sau thời gian thai nghén, đầu tháng 3 vừa qua, anh đã chính thức cho ra mắt tour du lịch đặc biệt này.

Hiện anh đã đầu tư hơn 40 thuyền kayak để phục vụ khách và thuê 3 nhân viên làm nhiệm vụ vận chuyển rác nhặt được trên sông đến nơi tiêu hủy.

"Do tour vớt rác ở Hội An mới được ra mắt, lượng khách tham gia vẫn chưa nhiều nên chỉ hoạt động vào các ngày cuối tuần. Tôi mong muốn du khách chia sẻ với mình để bảo vệ môi trường Hội An chứ không nghĩ sẽ được thu lời từ tour du lịch này. Số tiền 10 USD/khách nước ngoài thu được tôi dùng để mua bao tải, thuê thuyền thu gom rác mang đi tiêu hủy, thuê nhân viên phục vụ du khách…", anh Long chia sẻ.

Mặc dù chính quyền Hội An đã có nhiều biện pháp bảo vệ môi trường nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều rác thải bị người dân vứt trôi dạt trên sông Hoài.

Thay vì là những chuyến tham quan, giải trí thú vị khác, nhiều du khách Tây lại bỏ tiền để được đi… nhặt rác làm sạch dòng sông cho Hội An.

Ông Paul Lasenby (44 tuổi, quốc tịch Anh) tỏ ra thích thú với tour vớt rác trên sông Hoài.

Có nơi rác thải tấp thành đống, phủ kín mặt nước và bốc mùi hôi thối nhưng các du khách nước ngoài vẫn trêu đùa, tranh nhau… vớt rác trong không khí hết sức hào hứng, vui nhộn.

Trung bình mỗi tour thường có từ 10 – 20 khách tham gia.

​​

​​

Hai du khách người Mỹ hào hứng với "chiến lợi phẩm" đầu tiên thu được là một túi nilon chứa đầy rác thải đang trôi bồng bềnh trên dòng nước.

Suốt hành trình sẽ có 2 nhân viên điều khiển thuyền máy tập kết rác từ các thuyền kayak của khách vớt được để chở đi tiêu hủy.

Vừa vất vả đưa một bao rác lớn lên thuyền, ông Clayton Hornbaker, một du khách người Mỹ, chia sẻ: "Tôi đã đi du lịch nhiều nước trên thế giới, khi đến Việt Nam tôi thấy rác bị người dân vứt xuống sông rất nhiều. Tôi hi vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động du lịch như thế này để người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường…".

Theo Hà Nam - Nguyễn Dương

Thời Đại

Trở lên trên