MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHNN tiếp tục mua vào ngoại tệ trong tuần đầu tháng 11

11-11-2019 - 14:04 PM | Tài chính - ngân hàng

Đồng USD tiếp tục mạnh lên so với các đồng tiền khác trên thế giới nhưng VND thì vẫn giữ vững.

Theo báo cáo thị trường tiền tệ hàng tuần của SSI Reserach, tuần qua, tâm lý thị trường chuyển sang lạc quan khi khả năng Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận đang ngày càng cao. Đại diện phía Trung Quốc còn cho biết 2 bên đã thống nhất gỡ bỏ dần thuế quan áp lên hàng hóa của nhau. Tuy thông tin này bị Tổng thống Mỹ phủ nhận vào ngày thứ 6 khiến thị trường có chút e ngại nhưng nhìn chung tâm lý vẫn khá tích cực. 

Nhờ vậy, đồng nhân dân tệ CNY của Trung Quốc hồi phục rất mạnh, tỷ giá USD/CNY lần đầu tiên lùi về dưới mốc 7,0 sau 3 tháng, tăng giá 0,59% so với USD trong tuần vừa qua. Đồng KWR của Hàn Quốc, nước chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, cũng phục hồi 0,52% so với tuần trước đó.

Các đồng tiền trú ẩn như JPY, CHF giảm tương ứng 0,99% và 1,18% so với USD. EUR, đồng tiền chiếm tới 57,6% tỷ trọng trong rổ tiền tệ tính chỉ số DXY, đã mất giá tới 1,32% chỉ trong tuần vừa qua do chỉ số PMI của EU trong tháng 10 (45,9) tiếp tục trong vùng thấp nhất 7 năm trở lại đây cho thấy triển vọng kinh tế khu vực này vẫn rất ảm đạm. Chỉ số DXY tăng liên tục từ 97,2 lên 98,4, đồng USD đang mạnh lên khiến hầu hết các đồng tiền khác đều giảm giá so với USD.

Trong khi đó ở trong nước, tỷ giá giao dịch USDVND giảm 5đ/USD trên ngân hàng, ở mức 23.110/23.260, giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 5đ/USD ở chiều bán ra trên thị trường tự do, ở mức 23.185/23.205. Tỷ giá trung tâm giảm 5đ, về mức 23.133đ/USD – tương đương cách đây 2 tháng. 

SSI Reseach cho biết, nguồn cung ngoại tệ tiếp tục dồi dào và NHNN tiếp tục mua vào ngoại tệ cho dự trữ ngoại hối. Tỷ giá USD/VND dự báo sẽ đi ngang trong vùng hiện tại dù đã thấp hơn tỷ giá cuối năm 2018 là 0,24%.

Trước đó Ngân hàng Nhà nước (Tỷ giá USD/VND dự báo sẽ đi ngang trong vùng hiện tại dù đã thấp hơn tỷ giá cuối năm 2018 là 0,24%.NHNN) cho biết, dù nhiều áp lực từ diễn biến trên thị trường quốc tế (đồng tiền Trung Quốc giảm giá mạnh, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung…), nhưng thị trường ngoại tệ trong nước vẫn duy trì ổn định; thanh khoản đảm bảo, giao dịch ngoại tệ diễn ra thông suốt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Tại thời điểm 31/10, dự trữ ngoại hối ở mức 73 tỷ USD.

Ngọc Toàn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên