MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhờ phim Hobbit, New Zealand đã có một khu du lịch đẹp say đắm như thế này

14-03-2017 - 12:31 PM | Tài chính quốc tế

Kể từ khi mở cửa cho khách thăm quan vào năm 2002, phim trường Hobbiton luôn là địa điểm hấp dẫn, thu hút 350.000 khách du lịch mỗi năm cho ngành du lịch New Zealand.

Những người hâm mộ của series phim "Người Hobbit" hay "Chúa tể của những chiếc nhẫn" chắc hẳn sẽ không thể nào quên những những thước phim đẹp như trong tranh được quay tại phim trường Hobbiton thuộc Matamata, New Zealand. Đến đây, khách du lịch như được bước vào một thế giới cổ tích ngay tại đời thực - nơi có những ngôi nhà Hobbit lãng mạng và huyền bí.

Kể từ khi mở cửa cho khách thăm quan vào năm 2002, phim trường Hobbiton luôn là địa điểm hấp dẫn, thu hút 350.000 khách du lịch mỗi năm cho ngành du lịch New Zealand.

Cảnh quay ngôi nhà trong phim The Hobbit được chiếu ở rạp. Ngôi nhà Hobbit tại New Zealand gần như vẫn thế, nhưng cảnh vật xung quanh đã có sự thay đổi nhờ kỹ xảo.

Cảnh quay ngôi nhà trong phim The Hobbit được chiếu ở rạp. Ngôi nhà Hobbit tại New Zealand gần như vẫn thế, nhưng cảnh vật xung quanh đã có sự thay đổi nhờ kỹ xảo.

Ngôi nhà Hobbit ngoài đời thực.

Ngôi nhà Hobbit ngoài đời thực.

Phim trường Hobbiton trước đây là một trang trại của một gia đình người New Zealand rộng 500 hecta. Năm 1998, sau một lần quan sát trang trại Alexander từ trên cao, đạo diễn bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" đã kết luận rằng khu vực này "giống như một vùng đất của người Anh cổ đại còn sót lại" và đây chính xác là những gì ông cần cho 2 bộ phim của ông.

Sau một vài cuộc thương lượng với chủ trang trại, đoàn làm phim đã tiến hành chuyển một phần diện tích trang trại thành xưởng phim Hobbiton vào tháng 3/1999. Vì nằm ở một vùng đất xa xôi với bản chất là một vùng phù sa bồi đắp, việc xây dựng cũng khá khó khăn. Lực lượng quân đội New Zealand đã phải điều động một thiết bị hạng nặng để đào một con đường dài 1,5 km nối trang trại với đường cao tốc gần nhất. Xưởng phim Hobbiton ước tính được đầu tư lên tới hơn 500 triệu USD và được xem là dự án có chi phí lớn nhất trong lịch sử điện ảnh New Zealand.

Để trang trí cho khoảng 40 ngôi nhà Hobbit tại đây, đoàn làm phim đã phải thu thập rất nhiều gỗ sồi, tán cây ở khu vực gần đó để phủ xung quanh nhà, tạo nên khung cảnh cổ xưa, gần gũi với thiên nhiên. Thậm chí, đoàn làm phim còn phải nhập khẩu tán lá nhân tạo được làm tại Đài Loan để cho khung cảnh luôn xanh mát.

Cây Party Tree nổi tiếng có tại phim trường Hobbiton.

Cây Party Tree nổi tiếng có tại phim trường Hobbiton.

Với những điều đặc biệt ấy, xưởng phim đã trở thành một trong số những địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất của New Zealand.

Năm 2012, tạp chí Forbes dẫn lời Gregg Anderson, giám đốc thị trường miền Tây của Du lịch New Zealand rằng kể từ khi series phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" được công chiếu vào năm 2001, lượng khách du lịch đến New Zealand đã tăng lên 50%.

Anh Sa

Tổng hợp

Từ Khóa:
Trở lên trên