MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những cán bộ lãnh đạo bị xử lý kỷ luật từ Đại hội XII của Đảng

04-10-2017 - 09:00 AM | Xã hội

Từ Đại hội XII của Đảng, một số cán bộ lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương đã bị kỷ luật cách chức hoặc cảnh cáo kể cả khi đã về hưu.

Từ Đại hội XII của Đảng, nhân dân đã được chứng kiến quyết tâm của Đảng làm trong sạch bộ máy chính quyền các cấp từ Trung ương xuống tới địa phương. Qua 18 kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã lần lượt đưa ra xử lý nhiều người đứng đầu thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Từ giữa năm 2016, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhiều dấu hiệu vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh khi còn là Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (nhiệm kỳ 2011-2016) đã được đưa ra ánh sáng. Một trong những sai phạm nghiêm trọng của ông này khi giữ cương vị Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam cùng với Ban lãnh đạo Tổng công ty (giai đoạn 2007-2013) đã khiến đơn vị này thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị khai trừ Đảng. (Ảnh: Báo Hậu Giang)

Cũng từ vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện ra nhiều sai phạm trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng cán bộ của Ban cán sự đảng Bộ Công thương và Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ. Ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Công thương đã bị cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương giai đoạn 2011 - 2016; xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công thương. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Sau ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương được xác định có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp; kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ... Bà Thoa đã bị cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng. (Ảnh: dienquang.com)

Liên quan vụ Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016 đã bị Ban bí thư kỷ luật. Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị cảnh cáo; hai nguyên Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến và Nguyễn Thái Lai bị cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016... (Ảnh: Vietnamnet)

Cũng trong vụ việc này, ông Võ Kim Cự bị cách chức Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015, bao gồm các chức vụ Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) giai đoạn 2009 - 2015 đã bị kỷ luật khi buông lỏng quản lý, để mất 900 tỷ đồng tiền vốn cùng nhiều khoản đầu tư khó thu hồi khác. Với tư cách là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn PVN giai đoạn 2009 - 2011, ông Đinh La Thăng chịu mức kỷ luật cảnh cáo, cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Cũng trong vụ việc này, ông Phùng Đình Thực bị cách chức Bí thư Đảng ủy PVN nhiệm kỳ 2010-2015. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ông Đỗ Văn Hậu bị cách chức Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN bị khai trừ Đảng.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, nguyên Phó Tổng Giám đốc chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền..."Những việc làm của ông Xuân Anh đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy", UBKTTƯ đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Xuân Anh và Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với ông Nguyễn Xuân Anh, ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Huỳnh Đức Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị... Ông Huỳnh Đức Thơ phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới làm trái các quy định về quản lý tài chính, tài sản; để ngoài sổ sách kế toán hơn một trăm tỷ đồng; lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước và tiền tài trợ..., ông Nguyễn Phong Quang bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, bao gồm cách chức Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (giai đoạn 2011-2016); Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ông Dương Anh Điền - nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, và một số cán bộ khác nhận kỷ luật vì có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến dự án nhạc nước tại lòng hồ Tam Bạc với tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng gây dư luận xấu. (Ảnh: Báo Tài nguyên-Môi trường)

Bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai bị cảnh cáo vì trong thời gian giữ các cương vị Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, đã tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐTV là vi phạm Luật phòng chống tham nhũng...(Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Thiện - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015 bị cảnh cáo khi bổ nhiệm cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn và không đúng quy định.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phạm Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc. Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Phạm Thế Dũng được kết luận là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo Minh An ( Tổng hợp)

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên