MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những chi tiết đặc biệt trong vụ Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo lập hồ sơ và ký khống 4 hợp đồng, rút 13 tỷ đồng để chia chác tại PVC

Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận đã chỉ đạo cấp dưới rút 13 tỷ đồng từ dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng - Quảng Trạch để chia chác sử dụng cá nhân. Vụ án có nhiều chi tiết đáng chú ý.

Ngày 8/1/2018, vụ án cố ý làm trái quy định pháp luật và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN và công ty con Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) sẽ được đưa ra xét xử.

Trong việc thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng – Quảng Trạch, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới lập khống 4 hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng để chia nhau sử dụng cá nhân. Số tiền tham ô trên được rút làm nhiều lần, chia chác giữa các cá nhân có liên quan.

Cụ thể, từ ngày 28/09/2011 đến ngày 23/02/2012, ông Lương Văn Hòa, Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, cùng cấp dưới đã hợp thức hồ sơ thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu thanh quyết toán của 4 hạng mục phụ trợ.

Sau đó, ông Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó Tổng giám đốc PVC, chỉ đạo các phòng ban của PVC hợp thức thủ tục phê duyệt. Tiếp đến, Lương Văn Hòa ký 4 hợp đồng khống với nội dung thi công 3 hạng mục phụ trợ của dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và 1 hạng mục phụ trợ của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 để rút 13 tỷ đồng từ Ban điều hành.

Ký hợp đồng khống với công ty quen biết Giám đốc dự án

PVC đã ký 4 hạng mục khống được ký với Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa. Trong đó, Lê Thị Anh Hòa và Nguyễn Thành Quỳnh - Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty Quỳnh Hoa đã có mối quan hệ quen biết từ trước với Lương Văn Hòa.

3 hạng mục khống đã có đơn vị khác nhận thi công

Thực tế, trong 4 hạng mục khống đã có 3 hạng mục được đơn vị khác nhận thi công theo hợp đồng đã ký với PVC. Riêng hạng mục Khu nhà ăn tuy đã được PVC phê duyệt, nhưng sau đó công ty không tổ chức thi công vì không có nhu cầu sử dụng.

Lương Văn Hòa tự bỏ tiền túi thi công hạng mục Khu nhà ăn để trả lại tiền

Cuối năm 2012, do sợ bị phát hiện lập hồ sơ khống hạng mục nhà ăn công nhân, ông Lương Văn Hòa bỏ tiền cá nhân để thuê người thi công. Theo đó, ông Hòa tự bỏ ra hơn 554 triệu đồng đưa cho Nguyễn Văn Biên, Giám đốc công ty Tiến Minh. Bằng số tiền này, công ty Tiến Minh mua thanh lý khu nhà ăn công nhân và trả 554 triệu đồng vào tài khoản Ban điều hành dự án Vũng Áng.

Hồ sơ khống được rà soát và bổ sung

Cuối năm 2013, ông Nguyễn Anh Minh tiến hành rà soát lại hồ sơ các hạng mục khống. Ông Minh nhận thấy việc ký quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục Đường phục vụ thi công khu nhà điều hành tại dự án Quảng Trạch 1 trước khi xin ý kiến HĐQT là sai quy định. Vì vậy, Nguyễn Anh Minh đã chỉ đạo cấp dưới lập các tờ trình về việc phê duyệt chủ trương xây dựng hạng mục này.

Sau nhiều bước, cuối cùng Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận đều ghi ý kiến “đồng ý” vào phiếu lấy ý kiến HĐQT mà Nguyễn Anh Minh trình lên. Ông Thanh cũng ký hợp thức quyết định phê duyệt chủ trương thi công hạng mục này.

Hai người được chia tiền tham ô lớn nhất vụ 13 tỷ

Số tiền 13 tỷ đồng từ 4 hợp đồng khống bị các cá nhân có liên quan chia chác sử dụng cá nhân. Theo cáo trạng, nhiều nhất là Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT PVC) chiếm 4 tỷ đồng, Nguyễn Anh Minh (nguyên Phó Tổng giám đốc PVC) hưởng hơn 3,6 tỷ đồng, Vũ Đức Thuận hưởng 800 triệu đồng.

Nhóm PV

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên