MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những con số gây ngạc nhiên về lượng tiền mặt khổng lồ mà Berkshire Hathaway đang sở hữu

08-05-2018 - 09:56 AM | Tài chính quốc tế

Một bài báo của Ấn Độ đã thống kê dòng tiền mặt khổng lồ 116 tỉ USD của Berkshire có thể làm được những điều bất ngờ thú vị.

Warren Buffett là tỉ phú giàu thứ ba thế giới với tổng tài sản 83 tỉ USD, và ông sở hữu đế chế Berkshire Hathaway trong suốt 52 năm qua - một trong những tập đoàn độc quyền hàng đầu nước Mỹ.

Berkshire hoạt động trong hàng loạt các ngành: bảo hiểm và tái bảo hiểm, tiện ích và năng lượng, vận tải đường sắt, tài chính, sản xuất và bán lẻ... Tính đến thời điểm đầu năm 2018, ngân sách Berkshire dự trữ lượng tiền mặt và trái phiếu có giá trị tổng cộng lên tới 116 tỉ USD.

Một bài báo của Ấn Độ đã thống kê được dòng tiền mặt khổng lồ 116 tỉ USD của Berkshire tương đương những điều như sau:

1. Mua được 85% nợ xấu hệ thống ngân hàng Ấn Độ

Đồng rupi của Ấn Độ thường hay trượt giá nhiều. Tỉ giá trao đổi trên thị trường ngoại tệ là 1 USD đổi 67 rupi, tương đương khối lượng tiền mặt Berkshire sở hữu đổi ra được hơn 7.791 tỉ rupi- số tiền này tương đương 85% tổng tài sản không tạo ra thu nhập (gross non-performing asset) của 40 ngân hàng niêm yết ở Ấn Độ.

2. Mua TCS, tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn nhất Ấn Độ

Tập đoàn công nghệ TCS, tập đoàn lớn nhất Ấn Độ, được định giá 106 tỉ USD- và với số tiền 116 tỉ USD, Berkshire hoàn toàn có thể mua được nó.

Cũng được biết, số tiền mặt 116 tỉ USD mà Berkshire sở hữu có giá trị gấp 10 lần so với số tiền mặt và các khoản tương đương tiền của tập đoàn Reliance Industry Limited (12 tỉ USD) - do người giàu nhất Ấn Độ, tỉ phú Mukesh Ambani sở hữu.

3. Lượng tiền mặt Berkshire sở hữu cao hơn tài sản của 154 trong số top 200 sàn Bombay

Hiện tại chỉ số giao dịch chứng khoán Bombay (BSE) đạt mức 34915 điểm. Được thiết lập từ năm 1986, BSE là chỉ số cổ phiếu lâu nhất ở Ấn Độ.

Thống kê 154 trong số top 200 công ty lớn nhất của sàn Bombay cho biết sau kiểm toán, toàn bộ tiền mặt và tài sản tất cả đạt tổng mốc giá trị 7321 tỉ rupi. Trong khi đó, số tiền mặt Berkshire sở hữu là 7656 tỉ rupi.

4. Lợi nhuận Berkshire cao hơn tổng thu nhập của chỉ số Sensex

Chỉ số Sensex tập hợp 30 công ty có vốn hóa lớn nhất sàn Bombay.

Năm 2017, Berkshire thu về lợi nhuận 44.94 tỉ USD, tương đương 2966 tỉ rupi. Trong lúc đó, tổng lợi nhuận hợp nhất của toàn bộ các công ty trong chỉ số Sensex là 2558 tỉ rupi, theo báo cáo mới nhất.

5. Tổng doanh thu của Berkshire gấp đôi Tata Group

Tổng doanh thu của Berkshire năm 2017 là 242,13 tỉ USD. Một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất Ấn Độ là Tata Group, hiện tại do chủ tịch Ratan Tata đảm trách, có tổng thu đạt mức 100 tỉ USD trong năm 2017.

6. 5 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire vốn hóa tương đương 1/4 tổng vốn hóa của các cổ phiếu nhỏ (smallcap) trên sàn Bombay

Cuối năm 2017, top 5 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire có tổng giá trị vốn hóa đạt 111 tỉ USD.

Năm cổ phiếu đó là: Wells Fargo & Company (29,27 tỉ USD), Apple (28,21 tỉ USD), Bank of America Corporation (20,66 tỉ USD), Coca Cola (18,35 tỉ USD) và American Express (15,05 tỉ USD). Vốn hóa năm cổ phiếu này bằng 27% tổng vốn hóa các cổ phiếu nhỏ trên sàn Bombay, (tổng cộng 860 cổ phiếu).

7. Vốn hóa bằng 21% GDP Ấn Độ

Giá trị vốn hóa của Berkshire đạt 470 tỉ USD, gần 21% GDP của Ấn Độ. Con số này phản ánh số tiền cao hơn GDP các nước có nền kinh tế nhỏ hơn là Thái Lan, Iraq, Áo, Na Uy và Bỉ.

Lê Quang

Economic Times

Trở lên trên