MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những dấu hiệu cho thấy bạn thông minh hơn mình tưởng

12-11-2016 - 19:32 PM | Sống

Đại thi hào Anh Shakespeare từng nói: “Một thằng hề nghĩ mình khôn ngoan, nhưng một người đàn ông khôn ngoan biết mình là một kẻ ngốc”. Qua nhiều nghiên cứu, các chuyên gia cũng khẳng định, những người thông minh thường có xu hướng thiếu tin tưởng vào khả năng của họ.

Nếu bạn không chắc về khả năng của mình, hãy thử tham khảo 12 dấu hiệu của những người thông minh dưới đây, xem khả năng của mình ở mức độ nào nhé.

Bạn đã học âm nhạc

Nhiều nghiên cứu cho thấy, học chơi một nhạc cụ giúp phát triển trí tuệ của trẻ từ nhỏ. Thậm chí, một trong những nghiên cứu này khẳng định, dù chỉ học nhạc một tháng cũng có thể giúp trẻ từ 4 đến 6 tuổi cải thiện đáng kể trí thông minh và tăng hiệu quả học tập.

Vì vậy, nếu bạn từng chơi violin khi còn nhỏ, đó chính là lý do tại sao khi trưởng thành bạn có nhiều suy nghĩ tuyệt vời như vậy.

Bạn là anh/chị lớn nhất trong gia đình

Một “mảnh” thú vị của nghiên cứu đã chỉ ra, anh chị cả trong gia đình thường có chỉ số IQ cao hơn. Đây là lý do tại sao, họ thường có xu hướng thành công hơn các em út trong gia đình.

Bạn có dáng người thanh mảnh

Năm 2006, một cuộc điều tra “bất thường” được thực hiện cho thấy một kết quả vô cùng thú vị: người có vòng eo lớn hơn, khả năng nhận thức của họ cũng thấp hơn.

Một khía cạnh khác của nghiên cứu cũng khẳng định, trẻ em 11 tuổi học lực kém có xu hướng béo phì ở tuổi 40. Lý do được đưa ra đó là những người thành đạt, thông minh thường chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.

Bạn được bú sữa mẹ khi còn nhỏ

“Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”, có lẽ bạn đã nghe câu nói này rất nhiều lần trên… ti vi. Và sự thật đúng là như vậy.

Các nhà khoa học Anh và New Zealand đã nghiên cứu khoảng 3.000 trẻ em và phát hiện ra, trẻ được bú sữa mẹ đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra IQ so với những trẻ em khác. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho những người có một loại gen đặc biệt – và gen này cũng xuất hiện trong những trẻ không bú sữa mẹ. Cơ chế chính xác xác định mối quan hệ giữa gen này và cho con bú hiện vẫn chưa đước xác định rõ.

Bạn thích đọc sách từ nhỏ

Đa phần những người thích đọc sách thường rất thông minh. Một nghiên cứu đã tiến hành theo dõi 2.000 cặp song sinh, kết quả cho thấy, trẻ biết đọc sớm thường thông minh, nhanh nhẹn hơn.

Các tác giả của nghiên cứu tin, đọc sách từ khi còn rất nhỏ giúp cải thiện khả năng nói chuyện và viết lách cũng như suy nghĩ của trẻ.

Bạn thuận tay trái

Một số dữ liệu chỉ rõ, số lượng lớn người thuận tay trái nằm trong… tội phạm nhưng các chuyên gia vẫn chưa giải thích hiện tượng này.

Mặt khác, các nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng, những người thuận tay trái thường có khuynh hướng suy nghĩ khác nhau - một cách tư duy sáng tạo được áp dụng để giải quyết vấn đề và nhiệm vụ của họ. Do đó, người thuận tay trái thường sáng tạo và biết cách thoát khỏi tình huống khó khăn hơn.

Bạn thường lo lắng

Ngày càng có nhiều nghiên cứu khẳng định, người thường xuyên lo lắng thường thông minh hơn. Nguyên nhân có thể do họ luôn suy nghĩ về những hậu quả và cố gắng bảo đảm mọi thứ tốt nhất khi thực hiện một công việc nào đó.

Bạn cao

Nghiên cứu tại Đại học Princeton cho thấy, trẻ em cao thường học tốt hơn; và khi đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Vì vậy, hãy luôn đứng thẳng lưng – đó cũng là điều bạn đáng tự hào đấy!

Bạn hài hước

Thông minh và hài hước luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bởi chỉ những người thông minh mới có thể nghĩ ra cách khiến người khác vui vẻ.

Bạn hay tò mò

Một giáo sư tâm lý học kinh doanh tại một trường đại học ở London từng kết luận: Sự tò mò là một đặc điểm quan trọng ở những người thông minh. Những người tò mò thường có khả năng tư duy cao hơn và thích khám phá những điều mới mẻ.

Bạn thích sự bừa bộn

Sáng tạo dựa trên sự bừa bộn là một khái niệm đã được hình thành từ lâu, thậm chí có nghiên cứu còn khẳng định, bừa bộn là “nhiên liệu” để sáng tạo. Vì vậy, đừng sợ hãi “bừa” đồ vật theo cách của bạn.

Bạn là một con cú đêm thực thụ

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, những người thích thức đêm thường có trí tuệ “hơn người”. Khả năng làm việc và sáng tạo vào ban đêm không phải tự nhiên mà có.

Đó là lý do mà các nhà khoa học kết luận, những người thông minh thường đi ngủ muộn vì họ luôn phấn đấu để mở rộng các giới hạn về hiểu biết và khả năng của mình.

Nguyễn Nguyễn

Brightside

Trở lên trên