MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những điều kỳ diệu vẫn chờ một cầu thủ phi thường như Ronaldo ở World Cup 2018

12-06-2018 - 09:11 AM | Sống

Giành chức vô địch World Cup có thể coi là mục tiêu cuối cùng của Cristiano Ronaldo khi siêu sao người Bồ Đào Nha đã 33 tuổi.

Ba bàn thắng sau 13 trận đấu tại World Cup là một hiệu suất đáng hổ thẹn nếu đem so với tiêu chuẩn ghi bàn thông thường của Cristiano Ronaldo. Đặt bên cạnh những gì mà anh làm được ở Real Madrid, đó là điều bất thường cho một cỗ máy ghi bàn.

Những điều kỳ diệu vẫn chờ một cầu thủ phi thường như Ronaldo ở World Cup 2018 - Ảnh 1.

Chính vì điều này, câu hỏi vẫn làm day dứt nhiều người hâm mộ là liệu Ronaldo có phải chỉ là một siêu sao ở cấp câu lạc bộ?

Câu hỏi này có thể gây ra những cuộc tranh luận bất tận. Việc Ronaldo thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha là hoàn toàn khác với cho Real. Cả Bồ Đào Nha và Real đều chơi thứ bóng đá tấn công nhanh, nhưng tại Bernabeu, hàng tiền vệ ở một đẳng cấp khác.

Ở Real, những ngôi sao như Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos và Isco cung cấp cho Ronaldo một hệ thống hỗ trợ mà bất cứ cầu thủ ghi bàn nào cũng mơ ước. Điều đó đã không xảy ra một cách tương tự ở đội tuyển, nơi Ronaldo thường tự cung cấp cơ hội cho mình và cũng là thủ lĩnh truyền cảm hứng cho đội bóng.

Những điều kỳ diệu vẫn chờ một cầu thủ phi thường như Ronaldo ở World Cup 2018 - Ảnh 2.

Ronaldo đã ghi 3 bàn và thực hiện 3 pha kiến tạo trong số 9 bàn thắng mà Bồ Đào Nha ghi được trên đường giành chức vô địch Euro 2016. Nhưng bất chấp tất cả sự phấn khích của việc tạo ra một kỳ Euro thành công nhất kể từ giải đấu tại Hy Lạp năm 2004, CR7 luôn đau đớn vì anh chỉ có thể chơi 15 phút trong trận chung kết sau khi bị chấn thương.

Đứng ở bên ngoài đường pitch, có cảm giác như Ronaldo sẵn sàng cởi chiếc áo khoác để chạy vào sân tìm kiếm bàn thắng quyết định trong hiệp phụ cho Bồ Đào Nha hơn là chờ đợi cho đồng đội của mình thực hiện công việc đó.

Rốt cuộc thì Bồ Đào Nha đã đoạt cúp. Họ ca ngợi Ronaldo là người hùng Euro của mình và anh đáp lại lời khen ngợi đó trong 2 năm tới, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển ở vòng loại World Cup 2018.

Những điều kỳ diệu vẫn chờ một cầu thủ phi thường như Ronaldo ở World Cup 2018 - Ảnh 3.

Ronaldo đã có chức vô địch châu Âu và cần chiếc Cúp vàng thế giới để trở nên hoàn mỹ.

Nhưng trong 2 năm này, rất nhiều thứ đã thay đổi. Ronaldo bước sang tuổi 33, anh không còn là cầu thủ chạy cánh có thể tự tạo ra cơ hội cho mình. Với tuổi tác, chấn thương, Ronaldo chậm hơn một chút, giúp các hậu vệ trên khắp châu Âu có thêm thời gian để can thiệp. Sức mạnh của CR7 từ những cú đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm cũng không thể đem về cho anh một bàn thắng nào trong mùa giải này.

Nhưng HLV của Real, Zinedine Zidane lại là một nhà cầm quân tài năng trong cách sử dụng nhân sự. Ông đã điều chỉnh và biến Ronaldo trở thành một con cáo săn mồi trong vòng cấm. 44 bàn thắng trong mùa giải mà Real đoạt chức vô địch Champions League là minh chứng rõ nhất cho sự lợi hại này.

Trên thực tế, suốt mùa giải vừa qua, rất hiếm khi người hâm mộ chứng kiến những pha dốc bóng ở cánh hay rê dắt bóng đột phá của Ronaldo. Thay vào đó, công việc chính mà anh thực hiện là trong vòng cấm. Với 75% số bàn thắng được ghi sau cú chạm bóng đầu tiên, rõ ràng Ronaldo đã chuyển hóa trở thành một "sát thủ" thực sự.

Những điều kỳ diệu vẫn chờ một cầu thủ phi thường như Ronaldo ở World Cup 2018 - Ảnh 4.

Nhưng điều đó có đủ khi Ronaldo chơi cho đội tuyển Bồ Đào Nha không? Việc Ronaldo có thể tái tạo lại chính mình để trở thành cỗ máy ghi bàn đỉnh cao dưới sự hỗ trợ của Joao Moutinho, Bernardo Silva và một vài cái tên không nổi tiếng khác khiến nhiều người nghi ngờ.

Điều mà Ronaldo không phàn nàn khi tham dự World Cup là sự mệt mỏi. Anh đã có một mùa giải rất dài cho Real, kết thúc với trận chung kết Champions League ở Kiev trước Liverpool, nhưng Zidane đã xử lý anh hết sức cẩn trọng trong suốt mùa giải bằng cách cho ngôi sao của mình nghỉ ở nhiều trận đấu kém quan trọng.

Mối quan tâm của Zidane rõ ràng là Champions League, nhưng ông cũng đảm bảo rằng CR7 sẽ không đi đến World Cup bằng tình trạng chấn thương (bị viêm gân và cơ đùi) như đã xảy ra ở kỳ World Cup năm 2014.

Và một khi siêu sao người Bồ Đào Nha ở Nga, tất cả tình bạn thân thiết với đồng đội Sergio Ramos sẽ biến mất. Tây Ban Nha là đội bóng mà anh ghét để thua nhất. Những người như Ramos, Gerard Pique và Dani Carvajal sẽ phải sử dụng mọi thủ thuật để ngăn cản Ronaldo, những bước chạy của anh ở kỳ World Cup mà có thể coi là cuối cùng.

Ronaldo đã giành chức vô địch châu Âu với Bồ Đào Nha năm 2016, đoạt 3 danh hiệu Premier League, 2 La Liga, 5 chiếc cúp Champions League và 5 Quả bóng vàng. Nhưng vẫn còn World Cup là đấu trường lớn mà anh chưa thể vươn tới. Đối với một người luôn thích chinh phục mọi thách thức như Ronaldo, đó là điều day dứt khôn nguôi.

Giống như Messi, Ronaldo đang bước vào World Cup thứ tư (và có khả năng là cuối cùng) để tìm kiếm chiến thắng được coi là khó nắm bắt này. Nhưng với một cầu thủ phi thường như anh và những điều kỳ diệu từng xảy ra với Bồ Đào Nha cách đây 2 năm, mọi thứ đều là có thể trên đất Nga.

Theo Xuân Hoàng

Trí thức trẻ

Trở lên trên