MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những điều thú vị trên chuyến bay dài nhất thế giới đến Mỹ

22-10-2018 - 08:00 AM | Sống

Từ Singapore, chuyến bay thương mại dài nhất thế giới vừa cất cánh tới New York, Mỹ với thiết kế cabin, ghế ngồi rộng rãi, ẩm thực phong phú và kho phim giải trí hơn 1.800 lựa chọn, giúp hành khách nghỉ ngơi thoải mái.

Nhu cầu khách Việt đến Mỹ ngày càng tăng cao

Hiện nay, nhu cầu du lịch, thăm hỏi, hợp tác thương mại giữa hai nước hiện rất lớn. Theo Văn phòng Du lịch Quốc gia Mỹ (ITA), năm ngoái có 123.000 du khách Việt đến Mỹ.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có đường bay thẳng đến Mỹ. Du khách phải bay 1-3 chặng quá cảnh với tổng thời gian bay kéo dài trên dưới một ngày trên những chuyến bay đường dài. Nhiều người còn gặp phải vấn đề sức khỏe do không chịu nổi tiếng động cơ ồn ào, áp suất thay đổi đột ngột hay chênh lệch múi giờ.

Tuy nhiên, hành khách sẽ hạn chế những khó chịu này nếu đặt chân lên phi cơ Airbus A350-900 ULR (viết tắt cụm từ “Ultra Long Range”) của “Hãng hàng không tốt nhất thế giới" bình chọn bởi Skytrax năm 2018 - Singapore Airlines. Quá cảnh ở Changi – sân bay tốt nhất thế giới suốt 6 năm, bạn sẽ bước lên chuyến bay thẳng đến xứ cờ hoa.

Chuyến bay thoải mái với phi cơ siêu tầm xa Airbus A350-900 ULR

Chuyến bay thẳng kết nối các siêu đô thị của châu Á (Singapore) và châu Mỹ (New York, Los Angeles, San Francisco) bằng máy bay A350-900 ULR thế hệ mới. Siêu cơ này được thiết kế với 67 ghế thương gia và 94 ghế phổ thông cao cấp, không có ghế phổ thông bình thường. Theo ông Florent Petteni, giám đốc tiếp thị của Airbus nói với CNN Travel: “A350-900 ULR là một thiết kế lý tưởng cho các chuyến bay tầm xa. Mọi thứ đã được tính toán hoàn hảo cho những chuyến bay siêu dài”.

Cabin máy bay giống như một “khách sạn thu nhỏ” với trần cao, chỗ ngồi rộng rãi, ánh đèn led dịu nhẹ, mức độ tiếng ồn rất thấp đảm bảo môi trường ngủ yên tĩnh cho hành khách. Cứ mỗi 2-3 phút, hệ thống lọc không khí tiên tiến lại tái chế nguồn khí tinh khiết trong cabin. Nhờ vậy, A350-900 ULR giúp hành khách giảm mệt mỏi, giảm "jetlag" (rối loạn nhịp sinh học do trái múi giờ), duy trì sức khỏe trong suốt chuyến bay dài.

Những điều thú vị trên chuyến bay dài nhất thế giới đến Mỹ - Ảnh 1.

Ghế hạng thương gia trên máy bay A350-900 URL. Ảnh: Singapore Airlines.

Thân máy bay chế tạo bằng vật liệu composite, gia cố bằng sợi carbon với rất nhiều cửa sổ giúp máy bay nhẹ hơn và góp phần loại bỏ chứng “sợ độ cao” của những hành khách nhạy cảm khi bay.

Dịch vụ ẩm thực, giải trí hạng sang trên không

Richard Quest, phóng viên CNN có mặt trên chuyến bay thẳng từ Singapore đến New York ngày 11/10 cho biết ông có nhiều trải nghiệm khó quên. Với động cơ Rolls Royce Trent XWB, máy bay cất cánh rất êm bất chấp trời mưa và điều kiện đêm tối. “Tôi có cảm giác rất thoải mái”, Quest nói.

Những điều thú vị trên chuyến bay dài nhất thế giới đến Mỹ - Ảnh 2.

Phóng viên Quest thưởng thức bữa chính trên chuyến bay. Ảnh: CNN.

Máy bay mang theo khoảng 500 suất ăn dành cho 161 hành khách. Đối với hành khách đi vé hạng thương gia, họ có rất nhiều lựa chọn món ăn như bánh bao tôm hùm hấp trong súp cao cấp, cá chỉ vàng chiên, thịt bò horfun và tráng miệng với trái cây. Khoảng 3 giờ sau món chính, hành khách còn được phục vụ ăn nhẹ với chocolate nóng và bánh quy trước khi đi ngủ.

Mỗi hành khách được trang bị màn hình 18 inch trên hạng thương gia, hoặc 13,3 inch trên hạng phổ thông cao cấp, kèm điều khiển cảm ứng và tai nghe chống ồn. Singapore Airlines cung cấp kho hơn 1.800 lựa chọn, bao gồm các bộ phim bom tấn mới nhất, giúp hành khách có nhiều lựa chọn giải trí trong suốt hành trình dài.

Sau New York, Singapore Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng từ Singapore tới Los Angeles kể từ 2/11/2018. Los Angeles là điểm đến rất phổ biến với người Việt Nam, bởi số lượng Việt kiều sinh sống tại đây cũng như những địa danh nổi tiếng như Hollywood. Hành trình bay thẳng giữa Singapore và Los Angeles chỉ kéo dài hơn15 tiếng, cùng thời gian nối chuyến thuận tiện tại sân bay Changi. Hành khách còn có thể lựa chọn nối chuyến lâu hơn tại sân bay Changi để dành thời gian mua sắm hàng miễn thuế từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Hãng hiện áp dụng khuyến mại đặc biệt, giá vé khứ hồi sau thuế hạng phổ thông cao cấp từ 26,9 triệu đồng đối với các chuyến bay thẳng từ Singapore đến Mỹ. Vé mở bán đến hết ngày 11/11/2018, áp dụng khởi hành từ TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đến 31/3/2019.

Với các chuyến bay từ Việt Nam quá cảnh cần nghỉ đêm tại Singapore, hãng có chương trình Basic Singapore Stopover Holiday bao gồm khách sạn và xe tham quan SIA Hop-on Bus. Đặc biệt, từ nay đến hết 15/11/2018, hành khách bay đến Mỹ cần nghỉ đêm tại Singapore sẽ được ưu đãi gói khách sạn và SIA Hop-on Bus với giá chỉ 1 USD.

 

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên