MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những phát ngôn mạnh mẽ của Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông về BOT

Với các dự án BOT, Thứ trưởng Đặng Huy Đông chỉ ra một điều lạ là nếu như người dân có thể tự tính toán được kết quả làm đường nhưng cơ quan quản lý thì lại không tính được. Ông cũng nhấn mạnh rằng cách làm BOT hiện nay chứa đựng nhiều rủi ro cho tham nhũng.


Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh hậu quả BOT ngày hôm nay là bởi cả quá trình đầu tư không không theo một quy tắc nào.

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh hậu quả BOT ngày hôm nay là bởi cả quá trình đầu tư không không theo một quy tắc nào.


Quan điểm của Bộ KHĐT từ ban đầu đã cho rằng thu phí đường BOT là một dạng thu thuế. Bình thường nhà nước làm đường là thu thuế trước của dân, giờ ngân sách không đủ thì để doanh nghiệp làm rồi thu sau.

Quan điểm của Bộ KHĐT từ ban đầu đã cho rằng thu phí đường BOT là một dạng thu thuế. Bình thường nhà nước làm đường là thu thuế trước của dân, giờ ngân sách không đủ thì để doanh nghiệp làm rồi thu sau.


Tuy nhiên, dù cách nào thì người dân cũng đòi hỏi tính minh bạch. Thứ trưởng đặt câu hỏi tại sao không công khai chi phí đầu tư, lưu lượng xe đi lại, tại sao lại giấu diếm. Hai số liệu này sẽ là cơ sở để biết được đâu là mức phí hợp lý. Do đó, khi người dân bị tù mù bởi những thứ này thì họ vẫn còn ý kiến.

Tuy nhiên, dù cách nào thì người dân cũng đòi hỏi tính minh bạch. Thứ trưởng đặt câu hỏi tại sao không công khai chi phí đầu tư, lưu lượng xe đi lại, tại sao lại giấu diếm. Hai số liệu này sẽ là cơ sở để biết được đâu là mức phí hợp lý. Do đó, khi người dân bị tù mù bởi những thứ này thì họ vẫn còn ý kiến.


Dù cho rằng BOT có thể làm lợi cho quốc gia, nhưng ông Đông nhận định nếu làm không tốt, không đúng quy trình và chỉ cần nới lỏng một chút thì rủi ro tham nhũng là rất lớn.

Dù cho rằng BOT có thể làm lợi cho quốc gia, nhưng ông Đông nhận định nếu làm không tốt, không đúng quy trình và chỉ cần nới lỏng một chút thì rủi ro tham nhũng là rất lớn.


Ông nói rằng lấy làm lạ vì người dân bình thường không chỉ tính được kết quả làm đường mà còn giá cả của hạ tầng xung quanh nhưng cơ quan quản lý thì không. Ông cho biết nếu không rõ ràng, minh bạch về điều này, tham nhũng sẽ phát sinh.

Ông nói rằng lấy làm lạ vì người dân bình thường không chỉ tính được kết quả làm đường mà còn giá cả của hạ tầng xung quanh nhưng cơ quan quản lý thì không. Ông cho biết nếu không rõ ràng, minh bạch về điều này, tham nhũng sẽ phát sinh.


Thứ trưởng Đông cũng nhận định rằng cách nói hài hoà lợi ích giữa các bên là một cách nói chung chung về nguyên lý. Bản chất cần được làm rõ vẫn là sự minh bạch

Thứ trưởng Đông cũng nhận định rằng cách nói "hài hoà lợi ích giữa các bên" là một cách nói chung chung về nguyên lý. Bản chất cần được làm rõ vẫn là sự minh bạch

Đức Minh - Hương Xuân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên