MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 thứ tưởng chừng như vô hại nhưng lại gây nguy hiểm cho trẻ, tệ hơn là chúng luôn xuất hiện trong gia đình bạn

31-05-2018 - 23:00 PM | Sống

Nhiều bà mẹ không thể ngờ rằng, đôi hoa tai mình đeo lại có thể làm hại con.

Nhiều vật dụng quen thuộc có vẻ như an toàn khi trẻ em tiếp xúc nhưng thực tế chúng chính là nguyên nhân gây ra nhiều hậu quả đến người lớn cũng không ngờ tới.

1. Bóng bay

Bóng bay là một phần không thể thiếu trong các bữa tiệc sinh nhật. Không có gì ngạc nhiên khi trẻ em lại yêu thích bóng bay. Bởi chúng có nhiều màu sắc và bay trên không khiến trẻ em hứng thú. Cũng vì ưu điểm này mà nhiều cha mẹ mua bóng bay về cho trẻ chơi. Tuy nhiên, bạn hãy cẩn thận vì các quả bóng bay có thể nổ thành nhiều mảnh và các bé sẽ cho vào miệng nhai đặc biệt là vào thời điểm mọc răng. Nếu bé vô tình nuốt phải, chúng có thể gây ra nghẹt thở. Bên cạnh đó, cao su được dùng làm bóng bay có thể khiến trẻ bị dị ứng.

2. Đồ trang sức của mẹ

7 thứ tưởng chừng như vô hại nhưng lại gây nguy hiểm cho trẻ, tệ hơn là chúng luôn xuất hiện trong gia đình bạn - Ảnh 1.

Phụ nữ thường hay đeo trang sức nhưng bạn có biết rằng nó có thể gây thương tích hay làm tổn thương con của bạn hay không? Dây chuyền hay vòng cổ mà bạn đeo là mục tiêu của em bé khi chúng nhìn thấy. Bé có thể kéo và nghịch đồ trang sức khi bạn bế chúng. Bất kỳ chuyển động đột ngột nào cũng có thể làm cho dây chuyền cắt vào da tay của bé. Ngoài ra, hãy chú ý đến bông tai của bạn để trẻ không lấy và nuốt nó. Nếu trẻ làm điều này, các góc cạnh của trang sức có thể gây thương tích cho miệng, thực quản và dạ dày trước khi bác sĩ có thể can thiệp.

3. Sản phẩm dưỡng da cho trẻ em

Bạn có nghĩ rằng những sản phẩm sử dụng cho trẻ sơ sinh là an toàn tuyệt đối? Hãy kiểm tra nhãn mác của các loại kem dành cho trẻ em. Nếu thành phần có chứa hydrocacbon thì bạn nên dừng sử dụng. Hydrocacbon có liên quan đến các tình trạng như viêm phổi và các căn bệnh về phổi khác. Các sản phẩm này nên để xa tầm tay trẻ em. Nếu như em bé nuốt nhầm nó, có thể dẫn tới tử vong. Nếu sử dụng quá mức, nó có thể gây ra vấn đề nội tiết tố và các vấn đề với hệ thống miễn dịch khi chúng lớn lên.

4. Gối

7 thứ tưởng chừng như vô hại nhưng lại gây nguy hiểm cho trẻ, tệ hơn là chúng luôn xuất hiện trong gia đình bạn - Ảnh 2.

Có rất nhiều loại gối khác nhau dành cho trẻ em bán tràn lan trên thị trường. Nhưng sự thật là em bé không cần dùng gối. Trên thực tế, gối có thể gây nguy hiểm cho con của bạn. Vì khi lăn, bé có thể khiến mũi đè vào gối và gây ra ngạt thở trong khi ngủ.

5. Vật nuôi

Dù thú cưng có thân thiện đến đâu thì nó vẫn gây ra nguy hiểm cho trẻ em. Trẻ sơ sinh có thể đến gần và kéo một con chó hoặc mèo vì sự tò mò. Nếu bị đau, chúng sẽ làm em bé bị thương. Ngoài ra vật nuôi thường chứa nhiều vi trùng có thể gây dị ứng cho bé.

6. Cây cảnh trong nhà

7 thứ tưởng chừng như vô hại nhưng lại gây nguy hiểm cho trẻ, tệ hơn là chúng luôn xuất hiện trong gia đình bạn - Ảnh 3.

Đặt cây xanh xung quanh nhà là tốt nhưng khi bạn có con, bạn sẽ không thể để mắt được cẩn thận. Trẻ em luôn bị thu hút bởi thực vật có lá, hoa và quả. Khi ở ngoài trời, cha mẹ luôn theo dõi con mình tỉ mỉ nhưng khi trong nhà, họ nghĩ rằng cây xanh là an toàn. Tuy nhiên, sự thật là có rất nhiều cây trong nhà độc hại. Chúng có thể gây nghẹt thở nếu trẻ em nuốt phải. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn chọn cây một cách cẩn thận và để chúng ra khỏi tầm với của trẻ em.

7. Túi xách

Phụ nữ có rất nhiều thứ trong túi xách hàng ngày của họ. Và trẻ em thì thường hứng thú với những vật dụng đó. Bất cứ thứ gì có cạnh sắc nhọn kể cả khóa kéo cũng có thể gây thương tích cho em bé. Ngoài ra, chất khử mùi hay mỹ phẩm trong túi xách của bạn cũng có thể gây ra ngộ độc nếu trẻ em nuốt phải.

Vân Anh

Boldsky

Trở lên trên