MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nín thở chờ Apple chạm mốc công ty nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới

02-08-2018 - 14:35 PM | Tài chính quốc tế

Với giá đóng cửa 201,50 USD/cổ phiếu ngày 1/8, Apple đang đứng trước cột mốc quan trọng để trở thành công ty nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

Mốc 207,05 USD/cổ phiếu Apple đang được cả thế giới ngóng đợi trong phiên giao dịch ngày 2/8, dấu mốc quan trọng để đánh dấu sự ra đời của công ty nghỉn tỷ USD đầu tiên trên thế giới. So với mức giá hiện tại, cổ phiếu Apple chỉ còn cách mốc quan trọng chưa đầy 3% để có thể ghi tên là vào lịch sử.

Kết quả kinh doanh thuận lợi trong quý 2 càng khiến mốc này càng trở nên khả thi.

Theo công bố hôm 1/8, tính tới ngày 20/7, Apple có 4.829.926.000 cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch cùng ngày, giá cổ phiếu Apple là 201,5 USD/cổ phiếu sau khi tăng 5,89%, đưa giá trị công ty tiệm cận mức 1.000 tỷ USD. Tính chính xác, chỉ cần tăng 2,75% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, Apple sẽ là công ty đầu tiên trên thế giới có giá trị chạm 13 con số.

Trong quý 2, Apple bán được 41,3 triệu iPhone trên toàn thế giới. Như vậy, doanh số iPhone chỉ tăng nhẹ so với 41 triệu cùng kỳ năm trước. Thị phần thị trường smartphone của Apple quý vừa rồi đạt 12,1%. Kết quả này khiến Apple tụt xuống thứ 3 trong bảng danh sách những ông lớn smartphone trong quý 2. Phía trước là Samsung và Huawei.

Tuy nhiên, số sản phẩm bán ra không gây tác động nhiều tới Apple bởi quý 2, vốn là quý Apple bán được ít sản phẩm nhất. Người ta chờ đợi nhiều hơn vào quý 3 và quý 4, khi Apple ra mắt những mẫu iPhone mới, thường mang những cải tiến vượt trội.

Linh Anh

Bloomberg

Trở lên trên