MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nợ nước ngoài

Về quê đón Tết sớm, tôi nhận ra dù có nợ nần chồng chất cũng đừng dễ dàng tiết lộ cho họ hàng

Về quê đón Tết sớm, tôi nhận ra dù có nợ nần chồng chất cũng đừng dễ dàng tiết lộ cho họ hàng

07/02/2024 20:15

Người đàn ông Trung Quốc nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được sự giúp đỡ khi tiết lộ tình cảnh khó khăn của mình. Song sự thật trái ngược hoàn toàn với những gì ông nghĩ.

Những điểm sáng nổi bật của kinh tế Việt Nam trong năm 2023

Những điểm sáng nổi bật của kinh tế Việt Nam trong năm 2023

29/12/2023 10:00

Bất chấp nhiễu động từ nền kinh tế thế giới, bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam 2023 vẫn đón nhận nhiều "nốt thăng" đầy tích cực.

Bà Rịa-Vũng Tàu tăng trưởng ấn tượng nhờ những giải pháp quyết liệt

Bà Rịa-Vũng Tàu tăng trưởng ấn tượng nhờ những giải pháp quyết liệt

29/12/2023 08:33

Ngày 28/12, Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp báo cho biết, Tổng cục Thống kê tính toán tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) không tính dầu khí năm 2023 của Bà Rịa-Vũng Tàu theo giá so sánh năm 2010 ước đạt gần 123.000 tỷ đồng, tăng 5,75% so với năm 2022; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,69%, dịch vụ tăng 3,52% và nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,48%. Đây là kết quả rất ấn tượng bởi năm qua, kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn khó khăn

Ngân sách năm 2023 ước bội chi khoảng 4% GDP

Ngân sách năm 2023 ước bội chi khoảng 4% GDP

07/10/2023 17:30

Bộ Tài chính cho biết bội chi ngân sách năm nay ước bằng 4% GDP, thấp hơn mức dự toán trước đó 4,42%, nhưng đánh dấu mức tăng trở lại sau dịch COVID-19.

Nợ quốc gia của Nga lên mức 16,7% GDP

Nợ quốc gia của Nga lên mức 16,7% GDP

04/10/2023 08:23

Nợ công của Nga đã tăng gần 10% trong nửa đầu năm nay do chính phủ cần tiền để hỗ trợ nền kinh tế.

Chi tiền mua 3 căn nhà mới phát hiện ra bí mật của vợ

Chi tiền mua 3 căn nhà mới phát hiện ra bí mật của vợ

29/06/2023 18:35

"Rõ ràng điều kiện gia đình rất tốt, tôi còn cho cô ấy tiền chi tiêu hàng tháng tại sao phải vay nhiều tiền như thế?", Kiến Thần cảm thấy Hồ Hiên có mục đích khác khi kết hôn với anh.

Việt Nam đang vay nợ của nước nào nhiều nhất?

Việt Nam đang vay nợ của nước nào nhiều nhất?

18/04/2023 22:06

Các chủ nợ song phương chủ yếu của Việt Nam tính đến nửa đầu năm 2022, gồm: Nhật Bản cho Chính phủ Việt Nam vay hơn 274.000 tỷ đồng; Hàn Quốc cho vay hơn 28.000 tỷ đồng, Pháp cho vay hơn 27.000 tỷ đồng; Đức cho vay hơn 12.000 tỷ đồng…

Doanh nghiệp đăng ký vay trả nợ nước ngoài rất lớn

Doanh nghiệp đăng ký vay trả nợ nước ngoài rất lớn

14/11/2022 15:25

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, doanh nghiệp (DN) muốn dễ dàng vay trả nợ nước ngoài thì ngoài thực hiện trách nhiệm theo quy định còn phải ứng dụng công nghệ, sử dụng trang điện tử của NHNN…

Chính phủ vừa trả nợ hơn 240.000 tỷ đồng

Chính phủ vừa trả nợ hơn 240.000 tỷ đồng

07/11/2022 18:47

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế hết tháng 10/2022, Chính phủ đã trả nợ vay trong nước và vay nước ngoài khoảng hơn 240.000 tỷ đồng, bằng 71,8% kế hoạch.

Chính phủ vừa trả nợ hơn 240.000 tỷ đồng

Chính phủ vừa trả nợ hơn 240.000 tỷ đồng

07/11/2022 16:59

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế hết tháng 10/2022, Chính phủ đã trả nợ vay trong nước và vay nước ngoài khoảng hơn 240.000 tỷ đồng, bằng 71,8% kế hoạch.

SSI Research: Nợ nước ngoài giảm nhờ tỷ giá

SSI Research: Nợ nước ngoài giảm nhờ tỷ giá

28/10/2022 10:08

Tính từ đầu năm đến nay, VND mất giá 8,6% so với USD nhưng lại tăng giá so với EUR và JPY.

Tăng tỷ giá USD/VND hạn chế đến nhập khẩu, tích cực cho xuất khẩu

Tăng tỷ giá USD/VND hạn chế đến nhập khẩu, tích cực cho xuất khẩu

19/10/2022 13:31

Các nhà nhập khẩu sẽ chịu tác động nhất định khi tỷ giá tăng với những hợp đồng đã ký từ trước, nhưng các nhà xuất khẩu sẽ có cơ hội tăng lợi thế cạnh tranh.

Tỉ lệ nợ công giảm mạnh

Tỉ lệ nợ công giảm mạnh

31/08/2022 07:34

Tỉ lệ nợ công so với quy mô GDP của Việt Nam giảm mạnh trong 5 năm qua, từ ngưỡng 61,4% GDP năm 2017 giảm xuống còn 43,1% GDP vào năm 2021.

Cần có cơ quan chuyên trách quản lý nợ công

Cần có cơ quan chuyên trách quản lý nợ công

24/08/2022 10:51

Thời gian qua, tỉ lệ nợ/GDP của Việt Nam đã giảm nhờ các chính sách tài khóa thận trọng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, trọng tâm của quản lý nợ công là cơ cấu nợ và giá trị chịu rủi ro, chứ không phải quy mô nợ.

Bình quân mỗi người dân Việt Nam gánh 37 triệu đồng tiền nợ công

Bình quân mỗi người dân Việt Nam gánh 37 triệu đồng tiền nợ công

24/08/2022 07:07

Với quy mô GDP năm 2021 đạt 368 tỷ USD, số nợ công tuyệt đối/GDP của Việt Nam ước đạt khoảng 158,6 tỷ USD. So với số dân tính đến hết ngày 31/12/2021 vào khoảng 98,5 triệu người, số nợ công/người dân Việt Nam là khoảng 37 triệu đồng.

Nợ công của Việt Nam đang giảm mạnh​, chỉ còn tương đương hơn 43% GDP

Nợ công của Việt Nam đang giảm mạnh​, chỉ còn tương đương hơn 43% GDP

19/08/2022 16:43

Theo bản tin nợ công số 14 vừa được Bộ Tài chính công bố, nợ công của Việt Nam giai đoạn 2017-2021 đang giảm mạnh từ mức 61,4% GDP xuống còn 43,1% GDP. Cùng với đó nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương cũng giảm dần.

Tỷ giá biến động giúp dư nợ Chính phủ giảm khoảng 57.000 tỷ đồng

Tỷ giá biến động giúp dư nợ Chính phủ giảm khoảng 57.000 tỷ đồng

03/08/2022 14:46

Bộ Tài chính cho biết, tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ không bị tác động nhiều trước việc tăng giá của đồng USD. Diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong tiên lượng từ đầu năm và trong tầm kiểm soát.

Tổng thống Biden: Nga đang "trả giá rất đắt" vì cuộc chiến ở Ukraine

Tổng thống Biden: Nga đang "trả giá rất đắt" vì cuộc chiến ở Ukraine

01/07/2022 10:16

Trong khi cam kết phương Tây sẽ "hỗ trợ Ukraine lâu dài”, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đang gây tổn thất cho Nga.

Trả nợ công trực tiếp của Chính phủ sẽ không quá 25% tổng thu NSNN vào năm 2030

Trả nợ công trực tiếp của Chính phủ sẽ không quá 25% tổng thu NSNN vào năm 2030

23/06/2022 17:08

Theo "Chiến lược nợ công đến năm 2030", Chính phủ đặt mục tiêu nợ công của Việt Nam tới năm 2030 không quá 60% GDP; nợ Chính phủ không quá 50% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.

Trở lên trên