MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nợ nước ngoài

Đất nước giàu nhất thế giới nhưng rất ít người biết tên: Vương quốc tí hon nằm giữa châu Âu, cảnh quan tựa xứ sở thần tiên

Đất nước giàu nhất thế giới nhưng rất ít người biết tên: Vương quốc tí hon nằm giữa châu Âu, cảnh quan tựa xứ sở thần tiên

17/06/2022 10:17

Không chỉ sở hữu GDP đầu người cao nhất hành tinh, Liechtenstein là một vùng đất cổ kính, đẹp theo cách hoàn toàn khác biệt.

5 tác động lớn đến kinh tế Việt Nam khi FED thắt chặt tiền tệ

5 tác động lớn đến kinh tế Việt Nam khi FED thắt chặt tiền tệ

14/05/2022 10:23

Theo báo cáo phân tích vĩ mô mới nhất của VNDirect, việc FED thắt chặt chính sách tiền tệ có tác động nhiều mặt đến nền kinh tế Việt Nam, bao gồm xuất khẩu, chính sách tiền tệ và trả nợ nước ngoài.

Sự hấp dẫn của quốc gia 22 triệu dân vừa vỡ nợ qua góc nhìn của blogger du lịch Việt: "Danh xưng thiên đường du lịch không chỉ được tạo nên trong một sớm một chiều, Sri Lanka rồi sẽ trở lại"

Sự hấp dẫn của quốc gia 22 triệu dân vừa vỡ nợ qua góc nhìn của blogger du lịch Việt: "Danh xưng thiên đường du lịch không chỉ được tạo nên trong một sớm một chiều, Sri Lanka rồi sẽ trở lại"

19/04/2022 19:36

Có cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở Sri Lanka, Dy Khoa, một blogger du lịch người Việt, luôn dành tình cảm đặt biệt cho vùng đất với những cảnh đẹp làm siêu lòng người này.

Quốc đảo vỡ nợ với những sai lầm nối tiếp sai lầm: Liệu tấm 'phao cứu sinh' có xuất hiện?

Quốc đảo vỡ nợ với những sai lầm nối tiếp sai lầm: Liệu tấm 'phao cứu sinh' có xuất hiện?

18/04/2022 19:10

Cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của Sri Lanka đã gây ra một làn sóng biểu tình tự phát chưa từng có. Quốc đảo 22 triệu dân này đang phải vật lộn với tình trạng mất điện kéo dài và thiếu các nhu yếu phẩm, bao gồm nhiên liệu và thuốc men.

Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ, trông chờ Trung Quốc cứu giúp

Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ, trông chờ Trung Quốc cứu giúp

13/04/2022 09:02

Cuộc khủng hoảng đã gây ra tình trạng khó khăn cho 22 triệu người Sri Lanka và dẫn đến nhiều tuần biểu tình phản đối chính phủ.

Nhà đầu tư rút tiền kỷ lục khỏi trái phiếu Trung Quốc

Nhà đầu tư rút tiền kỷ lục khỏi trái phiếu Trung Quốc

09/04/2022 13:48

Trong tháng trước, nhà đầu tư toàn cầu cũng rút hơn 7 tỷ USD khỏi trái phiếu Trung Quốc thông qua kênh giao dịch với Hồng Kông.

2 tháng đầu năm, UBCKNN xử phạt 13 tổ chức, cá nhân hơn 4,4 tỷ đồng

2 tháng đầu năm, UBCKNN xử phạt 13 tổ chức, cá nhân hơn 4,4 tỷ đồng

09/03/2022 16:16

Từ đầu năm đến ngày 28/2/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt, đăng công khai đối với 13 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt là 4.447,5 triệu đồng.

Chính phủ trả nợ khoảng 298.222 tỷ đồng trong 10 tháng

Chính phủ trả nợ khoảng 298.222 tỷ đồng trong 10 tháng

05/11/2021 09:01

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong tháng 10/2021, trả nợ của Chính phủ đạt khoảng 7.308 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đạt khoảng 298.222 tỷ đồng.

Chính phủ dự kiến huy động vốn vay 571.014 tỷ đồng năm tới, có thể phát hành trái phiếu quốc tế

Chính phủ dự kiến huy động vốn vay 571.014 tỷ đồng năm tới, có thể phát hành trái phiếu quốc tế

15/10/2021 18:46

Phần lớn nguồn vay này sẽ huy động trong nước, nếu có khó khăn có thể phát hành trái phiếu quốc tế để đa dạng nguồn và phương thức.

Việt Nam trả nợ công gần 267 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Việt Nam trả nợ công gần 267 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

06/09/2021 17:46

Bộ Tài chính thông tin, tổng trả nợ của Chính phủ trong 8 tháng đầu năm 2021 khoảng 266.785 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ trong nước khoảng 227.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 38.941 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ Nhơn Trạch 2 (NT2): Tháng 6/2021 dự trả hết nợ nước ngoài, đến năm 2031 khấu hao xong thì dòng tiền sẽ mạnh

ĐHĐCĐ Nhơn Trạch 2 (NT2): Tháng 6/2021 dự trả hết nợ nước ngoài, đến năm 2031 khấu hao xong thì dòng tiền sẽ mạnh

01/05/2021 00:41

Nhơn Trạch 2 (NT2) sẽ có dòng tiền mạnh sau khi hết khấu hao, lợi nhuận tăng lên. Khấu hao có 2 giai đoạn, hết 2025 là hết khấu hao phần thiết bị, đến năm 2031 hết khấu hao phần xây dựng. Do vậy, phải hết khấu hao mới bổ sung vào lợi nhuận được, có lợi nhuận mới tính đến cổ tức được.

Nợ của Doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ bảo lãnh chiếm 12% nợ công

Nợ của Doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ bảo lãnh chiếm 12% nợ công

13/04/2021 07:44

Từ năm 2015 tới nay, Bộ Tài chính đã giảm cấp bảo lãnh Chính phủ với các khoản vay của doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Hiện nợ của DNNN được Chính phủ bảo lãnh chiếm khoảng 12% nợ công.

Tỷ giá ổn định, tiền đồng mạnh lên, giảm gánh nặng thanh toán nợ nước ngoài

Tỷ giá ổn định, tiền đồng mạnh lên, giảm gánh nặng thanh toán nợ nước ngoài

15/11/2020 14:54

CTCP Chứng khoán VNDIRECT cho rằng, tỷ giá sẽ ổn định từ nay đến cuối năm và tiền đồng có thể mạnh lên trong năm 2021.

Nghĩa vụ trả nợ công ngày càng lớn

Nghĩa vụ trả nợ công ngày càng lớn

04/11/2020 09:24

Tới năm 2021, nợ công của Việt Nam sẽ vượt mốc 4 triệu tỉ đồng

Tập đoàn, tổng công ty nhà nước nợ nước ngoài 341.591 tỷ đồng

Tập đoàn, tổng công ty nhà nước nợ nước ngoài 341.591 tỷ đồng

25/10/2020 21:09

Nợ vay nước ngoài của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đến cuối năm 2019 đạt 341.591 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện năm 2018...

ĐHĐCĐ Nhơn Trạch 2 (NT2): Nửa đầu năm ước đạt 400 tỷ lợi nhuận, thực hiện được 65% kế hoạch 2020

ĐHĐCĐ Nhơn Trạch 2 (NT2): Nửa đầu năm ước đạt 400 tỷ lợi nhuận, thực hiện được 65% kế hoạch 2020

17/06/2020 18:35

Nửa đầu năm 2020, Nhơn Trạch 2 (NT2) cũng đã trả thêm được 551 tỷ đồng nợ nước ngoài và đủ nguồn tiền để thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2019.

The Economist: Việt Nam thuộc nhóm nền kinh tế an toàn sau đại dịch Covid-19

The Economist: Việt Nam thuộc nhóm nền kinh tế an toàn sau đại dịch Covid-19

07/05/2020 07:34

Trong một bài viết có tên "Những thị trường mới nổi nào đang gặp nguy hiểm nhất về tài chính?", The Economist đã xếp hạng tình hình tài chính tại 66 nền kinh tế dựa trên 4 chỉ số sức mạnh tài chính, bao gồm nợ công, nợ nước ngoài, chi phí đi vay và dự trữ ngoại hối.

Bộ Tài chính: Phấn đấu cuối năm 2020 dư nợ công không quá 54,3% GDP

Bộ Tài chính: Phấn đấu cuối năm 2020 dư nợ công không quá 54,3% GDP

11/01/2020 10:32

Bộ Tài chính cho biết, sẽ kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu đến cuối năm 2020, dư nợ công không quá 54,3% GDP, nợ Chính phủ không quá 48,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45,5% GDP.

Vay nợ thêm gần 500 ngàn tỷ để bù đắp thiếu tiền chi tiêu

Vay nợ thêm gần 500 ngàn tỷ để bù đắp thiếu tiền chi tiêu

21/10/2019 07:53

Việc đi vay nợ sẽ ngày càng khó hơn trong thời gian tới, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của Chính phủ khả năng cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Trở lên trên