MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nói năm 2021 mới hoàn thành dự án Cát Linh – Hà Đông là nhầm lẫn

31-03-2018 - 08:45 AM | Xã hội

Cơ quan phụ trách dự án Cát Linh – Hà Đông của Bộ GTVT vừa khẳng định, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018, vận hành thử 3-6 tháng và sẽ khai thác thương mại ngay sau đó. Mốc “hoàn thành dự án” năm 2021 mà một số báo đưa tin là hạn chót hết bảo hành, quyết toán dự án.

Cụ thể, trước thông tin về dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông với tiêu đề: “Cớ gì đến 2021 mới hoàn thành đường sắt Cát Linh - Hà Đông ?” lan truyền trên báo chí, ngày 30/1, Ban Quản lý dự án Đường sắt bộ GTVT ra thông báo để làm rõ.  

Ban quản lý dự án này cũng cho hay, mốc thời gian thực hiện của dự án chính thức như sau:

Ngày 2/9/2018 bắt đầu đưa dự án vào vận hành chạy thử với thời gian vận hành chạy thử từ 3-6 tháng. Thời gian hoàn thành giai đoạn thực hiện xây dựng dự án trong Quý IV/2018.

Thời gian kết thúc thực hiện Dự án trong năm 2021. Trong đó: hoàn thành giai đoạn thực hiện xây dựng dự án trong quý IV/2018; thời gian quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng 24 tháng kể từ khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Nội dung này cũng được thể hiện trong tờ trình do Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông ký trình Chính phủ về việc thay đổi tiến độ dự án này.

Theo đó, do chậm giải ngân khoản vốn vay bổ sung 250 triệu USD từ ngân hàng Eximbank (Trung Quốc) nên dự án bị chậm 7,8 tháng (thực tế đã vỡ tiến độ chạy thử dự án vào tháng 10/2017). Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị Chính phủ điều chỉnh tiến độ dự án.

Trong văn bản này, tiến độ chính thức cũng được Bộ GTVT đề nghị như sau:

Tháng 8/2018: Hoàn thành công tác xây dựng các nhà ga và hạng mục đường ray; hoàn thành công tác hoàn thiện trang trí kiến trúc khu Depot, công tác lắp đặt thiết bị và đóng điện toàn tuyến.

Tháng 9/2018 bắt đầu vận hành chạy thử về kỹ thuật (bao gồm cả căn chỉnh tổng hợp, vận hành thử không tải, vận hành chở khách mô phỏng), với thời gian vận hành thử là từ 3 đến 6 tháng, tùy thuộc vào kết quả chạy thử để tiến hành để tiến hành đưa vào khai thác thương mại.

Văn bản của bộ GTVT có đoạn dễ gây hiểu nhầm, suy diễn. Nguyên văn như sau: Với những khó khăn vướng mắc và dự kiến tiến độ tổng thể nêu trên, để tiếp tục triển khai Dự án, Bộ GTVT kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận điều chỉnh giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng trong năm 2021 (trong đó: Thời gian hoàn thành giai đoạn thực hiện dự án trong Quý IV/2018 với thời gian vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc khác từ 3 - 6 tháng; Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng 24 tháng kể từ khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng).


Theo Sỹ Lực

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên