MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Choáng ngợp trước nội thất tráng lệ bên trong tòa nhà nổi tiếng nhất thế giới

Sẽ là thiếu sót nếu nhắc đến kiến trúc của những công trình nổi tiếng thế giới mà không đề cập đến Nhà Trắng. Đây là nơi sinh sống và làm việc chính thức của Tổng thống Mỹ.

Nằm tại số 1600, Đại lộ Pennsylvania NW, Washington, Nhà Trắng nổi bật với phong cách tân cổ điển, ấn tượng bởi màu sơn trắng toàn bộ và được xây dựng bằng đá sa thạch. Toàn tòa nhà toát lên một vẻ đẹp của sự quyền lực, cái đẹp nghệ thuật. Nhà thiết kế tòa nhà chính là kiến trúc sư người Ireland – James Hoban.

Được khởi công xây dựng năm 1792 và hoàn tất năm 1800, tòa nhà có 6 tầng, 132 phòng, 35 phòng tắm, 412 cửa, 28 lò sưởi. Trong tòa nhà còn được trang trí bắt mắt với nội thất sang trọng, đồ cổ và nhiều bức tranh có giá trị. Nhà Trắng còn sở hữu một hệ thống các cơ sở vật chất giải trí. Đó là 1 sân quần vợt, 1 rạp chiếu phim, 1 đường chạy, 1 đường băng bowling, 1 hồ bơi…

Cùng ngắm nhìn nội thất choáng ngợp bên trong nhà trắng:

Toàn cảnh nhà trắng nhìn từ bên ngoài.
Toàn cảnh nhà trắng nhìn từ bên ngoài.

Ngay tại cửa chính Nhà Trắng được đặt một chiếc Piano với bốn góc là bốn con đại bàng mạ vàng.

Ngay tại cửa chính Nhà Trắng được đặt một chiếc Piano với bốn góc là bốn con đại bàng mạ vàng.

Lối đi lại được thiết kế với những cột tròn và hệ thống nội thất vô cùng tráng lệ. Thảm đỏ được trải mọi lối đi.
Lối đi lại được thiết kế với những cột tròn và hệ thống nội thất vô cùng tráng lệ. Thảm đỏ được trải mọi lối đi.
Phòng Bầu Dục là phòng nổi tiếng nhất ở Nhà Trắng, đặt ở West Wing. Đây là nơi làm việc chính của Tổng thống. Toàn bộ hệ thống cửa sổ phòng đều lắp kính chống đạn.
Phòng Bầu Dục là phòng nổi tiếng nhất ở Nhà Trắng, đặt ở West Wing. Đây là nơi làm việc chính của Tổng thống. Toàn bộ hệ thống cửa sổ phòng đều lắp kính chống đạn.

Phòng Oval là nơi làm việc chính thức của Tổng thống Mỹ, là nơi diễn ra các cuộc gặp giữa Tổng thống và các vị nguyên thủ quốc gia, với nội các và các vị quan chức cấp cao của Chính phủ. Đây cũng là nơi ghi hình những lời phát biểu của Tổng thống tới người dân Mỹ và thế giới.

Phòng Oval là nơi làm việc chính thức của Tổng thống Mỹ, là nơi diễn ra các cuộc gặp giữa Tổng thống và các vị nguyên thủ quốc gia, với nội các và các vị quan chức cấp cao của Chính phủ. Đây cũng là nơi ghi hình những lời phát biểu của Tổng thống tới người dân Mỹ và thế giới.


Phòng rộng hơn 500 m2 là phòng họp và trung tâm quản lý tình báo, nằm ở tầng hầm của Cánh Tây. Căn phòng được trang bị nhiết thiết bị bảo mật, thông tin liên lạc hiện đại.

Phòng rộng hơn 500 m2 là phòng họp và trung tâm quản lý tình báo, nằm ở tầng hầm của Cánh Tây. Căn phòng được trang bị nhiết thiết bị bảo mật, thông tin liên lạc hiện đại.

Phòng Tiếp đón ngoại giao. Đây là nơi đầu tiên Tổng thống và Đệ nhất phu nhân tiếp đón những nguyên thủ quốc gia khi họ tới Nhà Trắng.
Phòng Tiếp đón ngoại giao. Đây là nơi đầu tiên Tổng thống và Đệ nhất phu nhân tiếp đón những nguyên thủ quốc gia khi họ tới Nhà Trắng.
Phòng Đỏ (Red Room) là tên gọi của căn phòng với màu đỏ trang trí. Hầu hết các đồ nội thất trong phòng đều sử dụng màu này. Qua nhiều năm, căn phòng này vẫn được các Đệ nhất Phu nhân sử dụng để tiếp khách.
Phòng Đỏ (Red Room) là tên gọi của căn phòng với màu đỏ trang trí. Hầu hết các đồ nội thất trong phòng đều sử dụng màu này. Qua nhiều năm, căn phòng này vẫn được các Đệ nhất Phu nhân sử dụng để tiếp khách.
Phòng lớn nhất trong Nhà Trắng, phòng Phía đông là phòng khán giả công cộng. Phòng chứa những đồ nội thất nhỏ và theo truyền thống thường là nơi tổ chức các buổi họp mặt lớn.
Phòng lớn nhất trong Nhà Trắng, phòng Phía đông là "phòng khán giả công cộng". Phòng chứa những đồ nội thất nhỏ và theo truyền thống thường là nơi tổ chức các buổi họp mặt lớn.
Phòng trưng bày những đồ lưu niệm quý giá của Nhà Trắng.
Phòng trưng bày những đồ lưu niệm quý giá của Nhà Trắng.
Mỗi góc của tòa Bạch Ốc điều toát lên vẻ đẹp vô cùng tráng lệ.
Mỗi góc của tòa Bạch Ốc điều toát lên vẻ đẹp vô cùng tráng lệ.
Phòng phía Đông, dùng cho các sự kiện lớn như hòa nhạc, gala và đón tiếp quan khách, trao giải thưởng, kí kết thỏa thuận.
Phòng phía Đông, dùng cho các sự kiện lớn như hòa nhạc, gala và đón tiếp quan khách, trao giải thưởng, kí kết thỏa thuận.
Phòng ăn được trang hoàng vô cùng lộng lẫy.
Phòng ăn được trang hoàng vô cùng lộng lẫy.
Phòng bếp với toàn bộ nội thất làm bằng kim loại sáng bóng.
Phòng bếp với toàn bộ nội thất làm bằng kim loại sáng bóng.

Tuấn Minh (Tổng hợp)

Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên