MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Nhà Quốc hội” đoạt giải Lớn Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014

Chiều 18.4, tại Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức khai mạc triển lãm “Kiến trúc Việt Nam” và lễ trao Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014.

Trong số 120 tác phẩm dự giải, giải thưởng Lớn đã thuộc về công trình “Nhà Quốc hội” của nhóm tác giả thuộc gmp International GmbH, đứng đầu là GS.TS.KTS Meinhard von Gerkan. Đây cũng là lần đầu Giải thưởng Kiến trúc quốc gia của Việt Nam có giải thưởng Lớn.

Giải thưởng này do sự phối hợp thực hiện bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ VHTTDL và Bộ Xây dựng, được tiến hành 2 năm/lần.

Trong khuôn khổ Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014, Bằng khen “Kiến trúc sư trẻ” đã được trao tặng cho Lê Huy Trực (Cty CP thiết kế TTT Architects) và Lê Vũ Hồng Quang (Wang Studio). Bằng khen “Đơn vị có nhiều thành tích tại Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014” thuộc về: Cty TNHH Võ Trọng Nghĩa và a21 Studio. Giải “Tác phẩm được cộng đồng yêu thích nhất”: F Càfé (tác giả Lê Vũ Hồng Quang). Danh hiệu “Nhà đầu tư thông minh” tặng cho các chủ đầu tư có tác phẩm đạt giải thưởng 2014: Cty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO - chủ đầu tư

Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Tổng Cty Viglacera - chủ đầu tư khu nhà ở xã hội – lô NO1, NO2 – khu đô thị Đặng Xá 2 (Hà Nội), Cty TNHH Pouchen Việt Nam – chủ đầu tư Trường Mầm non Xanh – Farming Kindergarten.

Các thể loại giải thưởng khác:

Kiến trúc nhà ở:

-         Nhà ở đơn lập: Giải Vàng thuộc về “Nhà Bình Thạnh” (nhóm tác giả: Võ Trọng Nghĩa, Shunri Nishizawa, Daisuke). 2 Giải thưởng Hội đồng: “Tổ chim” (tác giả: Nguyễn Hòa Hiệp, Phan Lâm Nhật Nam), “Ngôi nhà mặt trời” (Hoàng Thúc Hào, Phạm Đức Trung, Trương Ngọc Lân).

-         Nhà ở tổ hợp: Có 2 Giải thưởng Hội đồng: “Khu nhà ở công nhân KCN Nhơn Trạch” (Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lê Văn Ngà, Thái Vĩnh An, Nguyễn Thế Hùng), “Khu nhà ở xã hội - lô NO1,NO2 KĐT Đặng Xá 2).

Công trình công cộng:

-         Công trình thương mại, trụ sở: “Trung tâm Thương mại và dịch vụ Kim Cúc – BigC Quy Nhơn” (Nguyễn Hoàng Mạnh, Lê Minh Quang, Bùi Hoàng Bảo) được tặng Giải thưởng Hội đồng.

-         Công trình dịch vụ, khách sạn, nghỉ dưỡng: Giải Vàng được trao tặng cho “Sơn La Restaurant” (Võ Trọng Nghĩa, Vũ Văn Hải, Ngô Thùy Dương, Trần Mai Phương). 3 Giải thưởng Hội đồng: “Chiếc lều” và “Hồi sinh”:  (Nguyễn Hòa Hiệp, Nguyễn Văn Dũng, Phùng Nguyễn Duy Anh, Ngô Giao Tiên, Nghiêm Đình Toàn), “F Café” (Lê Vũ Hồng Quang).

-         Công trình trường học, bệnh viện: rường Marie Curie” (Lê Duy Khoa, Nguyễn Việt Nam, Đỗ Phương Nhung) và “Trường mầm non Xanh – Farming Kindergarten” (Võ Trọng Nghĩa, Takashi Niwa, Masaaki Iwamoto, Trần Thị Hằng, Kuniko Onishi) đều được Giải thưởng Hội đồng.

-         Công trình thể thao, văn hóa:  3 Giải thưởng Hội đồng được tặng cho: “Nhà văn hóa Cayson Phomvihane” (Nguyễn Tuấn Ngọc, Đinh Hòa Bình, Nguyễn Thị Thùy Dương), “Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình tỉnh Đồng Nai” (Nguyễn Văn Tất, Lương Tố Hà và cộng sự TAD Architectura), “Cụm công trình thư viện – bảo tàng tỉnh Quảng Ninh” (liên danh Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia và Cty TVTK Salvador Perez Arroryo và cộng sự).

Thiết kế nội – ngoại thất: “Văn phòng TTT Archirects – các giải pháp xanh” (Lê Huy Trực, Nguyễn Thị Kim Anh, Võ Cao Thắng, Nguyễn Sương Thuận, Phương Trầm) được tặng Giải thưởng Hội đồng.

Thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan: 2 Giải thưởng Hội đồng: “Thiết kế cảnh quan khu đô thị FPT Đà Nẵng” (Cty CP đô thị FPT Đà Nẵng và Cty Cacada), “Khu dân cư và dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa” (Nguyễn Hoàng Mạnh, Trần Hà Quang Thiện, Bùi Hoàng Bảo).

Đồ án quy hoạch xây dựng: 3 Giải thưởng Hội đồng: “Quy hoạch phân khu dải ven biển khu vực Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải, tỉnh Bình Thuận” (Phó Đức Tùng, Trương Thị Thùy Linh, Lê Thị Cẩm Vân, Phạm Trung Hải) , “Quy hoạch chi tiết xây dựng khu phi thuế quan – khu kinh tế Nam Phú Yên” (Nguyễn Thanh Tú, Kiều Tuấn Tú, Nguyễn Hồng Điệp), “Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án hồ rừng xã Phú Cường, huyện Tam Nông” (Cao Thành Nghiệp và công sự).

Ấn phẩm kiến trúc: Giải Vàng: Bộ 6 cuốn sách về kiến trúc – quy hoạch thế giới của cố PGS-KTS Trần Hùng.

Tác phẩm xuất sắc tại  Việt Nam của KTS nước ngoài: 4 Giải thưởng Hội đồng, gồm: “Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành – ICISE” (Jean Francois Milou, Thomas Rouyre, Nguyễn Thành Trung), “Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Mulberry Lane” (Cty TNHH Kiến trúc quy hoạch công trình RSP Việt Nam), “Cụm chung cư cao tầng 1A-01 (Rừng Cọ) - khu đô thị Ecopark” (Yoshihiko Kuwahara, Hideharu Tsuji, Seijiro Takeda, Nguyễn Văn Đồng), “Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Masafumi Tanaka, Cty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd).

Trong các kỳ giải trước đây đều không chọn được Giải thưởng Lớn, nhưng ở lần giải năm 2014, lần đầu tiên Giải thưởng Lớn đã có chủ: Nhóm tác giả, gồm: GS.TS.KTS Meinhard von Gerkan và Nikolaus Goetze, Dirk Heller và Joern Ortmann với công trình “Nhà Quốc hội”.

Theo Lê Quang Vinh

PV

Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên