MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản khánh thành tháp truyền hình cao nhất thế giới

Ngày 29.2, Nhật Bản khánh thánh tháp truyền hình cao nhất thế giới mang tên Tokyo Sky Tree.

Công trình hoàn thành chậm 2 tháng so với dự kiến, do trận động đất - sóng thần tháng 3 năm ngoái.

Ngành du lịch Nhật Bản đang hy vọng công trình này sẽ trở thành điểm thu hút du khách nước ngoài. Lượng khách du lịch đến nước này giảm đi nhanh chóng sau thảm họa hồi năm ngoái.

Người phát ngôn của công ty xây dựng tháp Tokyo Sky Tree cho biết: "Trước đây, công trình xây dựng tháp dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2011, nhưng do bị thiếu hụt vật liệu sau thảm họa nên tiến độ công trình bị chậm lại".

Tháp Tokyo Sky Tree cao 634 m, nằm ở quận Asakusa, phía đông thủ đô Tokyo, được khởi công xây dựng từ tháng 7.2008, tiêu tốn 806 triệu USD, do khoảng 580.000 công nhân tham gia xây dựng

Trên Tháp Tokyo Sky Tree có hai đài quan sát ở độ cao 350m và 450m so với mặt đất, có các nhà hàng và văn phòng nhìn ra bãi hàng hóa vận tải trước đây dọc sông Sumida.

Tháp Tokyo Sky Tree được cho sẽ làm lu mờ các công trình cao chót vót phía tây Tokyo, trong đó có Tháp Tokyo cao 333m, được xây dựng từ năm 1958 và đã trở thành biểu tượng của Nhật Bản phát triển năng động sau chiến tranh.

Theo Cẩm Mai
Dân Việt

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên