MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những công trình kiến trúc biểu tượng của Singapore khiến thế giới ngưỡng mộ

Không chỉ là một đất nước xanh - sạch - đẹp, Singapore còn có những công trình kiến trúc độc đáo, ấn tượng thu hút khách du lịch khắp nơi.

Công viên Merlion Park

Công viên Sư tử biển (Merlion park) tọa lạc bên bờ sông Singapore thuộc khu thương mại nằm về phía Nam đất nước, có diện tích 2.500m2, có những bậc thềm bên sông và chỗ ngồi ngắm cảnh với sức chứa đến 300 người. Ở đây nổi tiếng với bức tượng Sư tử biển, được mệnh danh là “Biểu tượng chào đón du khách đến Singapore”.

Tượng Sư tử biển có hình một con thú đầu sư tử, mình cá đang cưỡi trên sóng. Đầu sư tử tượng trưng cho truyền thuyết về quá trình khám phá Singapore. Đuôi cá của Merlion tượng trưng cho sự khởi đầu khiêm tốn của Singapore từ một làng chài ven biển.

Tượng Merlion với chiều cao 8,6m và trọng lượng 70 tấn được đúc bằng xi măng.
Merlion bên dòng sông Singapore.

Công viên Gardens by the Bay

Nằm ở vịnh Marina, Garden by the Bay là một trong những dự án trọng điểm của Singapore trong việc biến thủ đô nước này trở thành khu vườn sinh quyển với một khu vườn khổng lồ rộng 101 héc-ta. Được khai trương năm 2012, với tổng vốn đầu tư 1 tỷ đô Sing, vườn địa đàng Gardens by the Bay  gồm 3 khu vườn tách biệt Bay South, Bay East và Bay Central trông ra cảng với những đặc trưng thiết kế riêng. Công viên tập trung khoảng 226 nghìn loại cây ví như cây oliu 1 nghìn năm tuổi từ Tây Ban Nha, cải bắp Chile…

Sau hơn hai năm kể từ khi mở cửa, Khu vườn bên Vịnh đã trở thành một trong những địa điểm độc đáo và nổi tiếng nhất của Singapore.
Điểm độc đáo của khu vườn là các “siêu cây” có cấu trúc kiểu tháp, được làm từ bê tông và thép, có chiều cao lên tới 50 mét. Những chiếc cây nhân tạo này được lắp các tin mặt trời, các vườn treo và sẽ được sử dụng để trưng bày các loại cây cối đến từ khắp nơi trên thế giới.

Khu tổ hợp Marina Bay Sands

Tọa lạc bên bờ vịnh Marina xinh đẹp của Singapore, Marina Bay Sands là một khu nghỉ dưỡng tổng hợp cao cấp và lớn nhất châu Á. Marina Bay Sands có thiết kế vô cùng độc đáo với khu công viên Sky park mang hình dáng một con tàu khổng lồ với hơn 600 loài thực vật, một bể bơi ngoài trời lớn và cao nhất thế giới và ngay trước khu vực cảng biển là bảo tàng hoa sen với những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại.

Những công trình kiến trúc đặc sắc ở Singapore 1
Marina Bay Sands bao gồm một khách sạn trung tâm, các khu mua sắm, giải trí, casino , nhà hát, bảo tàng Hoa sen...
Những công trình kiến trúc đặc sắc ở Singapore 2

công viên Sky park ở tầng thứ 57 là nơi  có thể chiêm ngưỡng 360 độ đường chân trời của đảo quốc Singapore.

Hệ thống khách sạn Parkroyal

Hệ thống khách sạn Parkroyal là biểu tượng xanh nổi tiếng của Singapore. Kiến trúc xanh của công trình được bố trí một cách nghệ thuật tinh tế với hệ thống cây xanh được thiết kế theo nhiều cấp bậc gồm các loại cây nhiệt đới và dây leo khiến cho du khách đến đây có cảm giác như đang được sống giữa thiên nhiên tươi đẹp.

Cùng với đó là hệ thống làm mát tiết kiệm năng lượng và vô cùng hiệu quả, hệ thống xử lý nước mưa, nước thải, hệ thống ánh sáng cảm biến và kính năng lượng mặt trời ….. tất cả như một khu rừng nhiệt đới nằm ở giữa trung tâm của thủ đô ngân hàng của khu vực Đông Nam Á.

Vòng quay khổng lồ Singapore Flyer

Trong nỗ lực nhằm thu hút khách du lịch, Chính phủ của đảo quốc sư tử đã xây dựng một vòng đu quay khổng lồ mang tên Singapore Flyer với chi phí 143 triệu USD.

Singapore Flyer cao 178 m tương đương chiều cao một tòa nhà 45 tầng và cao hơn vòng đu quay London Eye nổi tiếng nằm bên bờ sông Thames ở Anh quốc, vốn cao 135 m. Vòng đu quay có 28 toa, mỗi toa chở được 25 người, quay mỗi vòng mất 37 phút.

Singapore-7-7667-1427080514.jpg
Singapore Flyer tọa lạc ngay bên vịnh Marina. Từ trên Singapore Flyer, du khách có thể nhìn ngắm phong cảnh cách xa đến 45 km và có thể nhìn thấy hai nước láng giềng Malaysia và Indonesia.

Lan Anh

Trịnh Ngà

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên