MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những loại cây mang “tài lộc” nhất định phải trồng trong dịp tết

Cây cảnh không chỉ tô điểm cho ngôi nhà mà theo phong thủy một số loại cây như cây củ cải đỏ, cây kim tiền, cây vạn niên thanh....còn giúp gia chủ rước may mắn và tài lộc vào nhà trong năm mới.

Cây củ cải đỏ

Hình tròn của củ cải tượng trưng cho sự đầy đặn, no đủ. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, ấm áp. Chính vì vậy tết này bạn đừng quên trưng trong nhà mình những chậu củ cải đỏ. Nó không chỉ giúp không gian sống của bạn có thêm sắc màu mà còn mang nhiều điều tốt lành đến cho ngôi nhà của bạn.

Hoa đồng tiền

Cây hoa đồng tiền còn gọi là cây kim tiền. Đây là loại cây hoa có màu sắc khá đẹp nên sẽ giúp không gian sống của bạn thêm bừng sáng trong ngày xuân, năm mới. Không những thế, quan niệm phong thủy cho rằng, trong những dịp đầu xuân năm mới, nếu đặt một chậu kim tiền ở hướng Đông hoặc hướng Đông Bắc của ngôi nhà sẽ giúp mang lại phú quý cho gia chủ vì cây kim tiền vốn được xem là biểu tượng của tiền, tài lộc.

Hoa đồng tiền được xem là biểu tượng của tiền, tài lộc
Hoa đồng tiền được xem là biểu tượng của tiền, tài lộc

Hoa cúc

Cúc là loài hoa nở rộ trong dịp tết Nguyên Đán. Sắc hương của nó tuy giản dị nhưng làm say lòng người, không những vậy, loại hoa này còn tươi rất lâu. Theo phong thủy hoa cúc là loài hoa có thể giúp ổn định phúc khí trong nhà. Vì thế tết này bạn có thể trồng một chậu hoa cúc nhỏ trong phòng khách, việc này sẽ mang lại nhiều may mắn và vui vẻ cho gia đình. Ngoài ra nguồn năng lượng của hoa cúc còn đem lại cho gia chủ cuộc sống cân bằng, bình dị.

Cây vạn niên thanh

Vạn niên thanh là loài cây có sức sống trường tồn, quanh năm lá xanh tốt nên được xem là cây cát tường. Vạn niên thanh chưng, trồng trong nhà trong các ngày lễ tết với ngụ ý mang sung túc và mọi điều tốt đẹp cho gia đình trong năm mới. Cây vạn niên thanh được dùng để làm quà tặng trong ngày lễ tết với hàm ý cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến với gia chủ trong năm mới, chậu vạn niên thanh được tặng cho cặp đôi mới cưới để chúc mọi điều như ý, tặng cho lễ mừng thọ với lời chúc trăm tuổi, thượng thọ.

Cây vạn niên thanh mang sung túc và an lành cho gia đình trong năm mới
Cây vạn niên thanh mang sung túc và an lành cho gia đình trong năm mới

Cây phất dụ

Cây phất dụ còn có tên gọi khác là cây phát tài, theo phong thủy đây là loại cây mang lại may mắn cho gia chủ. Phất dụ có trên 20 loài, mỗi loại tượng trưng cho một sự may mắn, tài lộc riêng. Trong phong thủy, đây là loài cây mang lại may mắn cho gia chủ. Theo một số quan niệm, người ta thường mua phất dụ theo các cành có số lượng như sau: 3 – cho sự hạnh phúc; 5 – cho sức khỏe; 2 – cho tình duyên; 8 – cho tài lộc; 9 – cho thời vận.

Khi trồng phất dụ bạn nên trồng hướng Đông hoặc Đông Nam trong nhà - vì khu vực này thuộc Mộc là nơi có ánh sáng thích hợp cho cây xanh tốt. Và lưu ý chỉ nên trồng một chậu nhỏ vì nếu trồng cây quá lớn sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

Cây lộc vừng

Màu đỏ của hoa lộc vừng tượng trưng cho niềm vui, hỷ sự, may mắn. Theo phong thủy, cây lộc vừng tạo cảm giác bình yên, thư thái và tài lộc cho gia chủ. Một chậu lộc vừng trước nhà không chỉ giúp ngôi nhà có thêm màu sắc mà còn đem tài lộc, may mắn vào nhà trong năm mới.

Cây lộc vừng tạo cảm giác bình yên và mang tài lộc cho gia chủ
Cây lộc vừng tạo cảm giác bình yên và mang tài lộc cho gia chủ

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích hay còn gọi là cây thường xanh, hoa đá. Theo phong thủy cây ngọc bích nếu được đặt đúng vị trí sẽ mang lại nhiều may mắn và sức khỏe cho gia đình. Loại cây này không ưa nước vì thế bạn nên trồng ở những nơi thoáng mát, có đủ ánh sáng và nơi nhiệt độ thấp trong ngôi nhà

Hoa đỗ quyên

Hoa đỗ quyên còn gọi là sơn trà hay mãn sơn hồng là một trong những loại hoa được yêu thích ở nhiều nơi trên thế giới. Theo quan niệm Trung Quốc, hoa đỗ quyên mang ý nghĩa dịu dàng, ôn hòa và nữ tính. Còn ở Pháp hoa đỗ quyên tượng trưng cho sự thành công, vinh quang. Ngày tết người ta hay để một vài chậu đỗ quyên trong nhà với ý nghĩa sung túc, may mắn và tài lộc.

Xuân Thắng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên