MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết lộ về kiệt tác kiến trúc xanh khổng lồ trong tương lai tại Ấn Độ

Kiến trúc sư người Bỉ Vincent Callebaut là tác giả của những dự án siêu kiến trúc trong tương lai. Mới đây ông đã giới thiệu một dự án kiến trúc xanh khổng lồ tại Ấn Độ.

Vincent Callebaut đã thiết kế tòa nhà sinh thái thân thiện cao 128m ở Ấn Độ với các khu vườn cây xanh mát.

Công trình này có tên gọi là Hyperion, sẽ được xây dựng ở New Delhi, Ấn Độ và dự kiến hoàn thành trong năm 2020.
Công trình này có tên gọi là Hyperion, sẽ được xây dựng ở New Delhi, Ấn Độ và dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Thiết kế của tòa nhà xanh này được lấy cảm hứng từ một loại cây có tên Hyperion, giống cây được tìm thấy ở phía Bắc California, là cây cao nhất thế giới, đạt chiều cao 115 mét.

Thiết kế của tòa nhà xanh này được lấy cảm hứng từ một loại cây có tên Hyperion, giống cây được tìm thấy ở phía Bắc California, là cây cao nhất thế giới, đạt chiều cao 115 mét.


Mỗi tòa nhà này cao 36 tầng bao gồm các chức năng nhà ở, khu văn phòng, phòng tập thể dục, nhà hàng và hồ bơi

Mỗi tòa nhà này cao 36 tầng bao gồm các chức năng nhà ở, khu văn phòng, phòng tập thể dục, nhà hàng và hồ bơi


Xen kẽ ở các tầng sẽ là hệ thống gồm hàng nghìn loại cây leo và hoa

Xen kẽ ở các tầng sẽ là hệ thống gồm hàng nghìn loại cây leo và hoa

Trên tầng thượng của các tòa nhà sẽ là nơi trồng trọt các loại cây nông sản và cây ăn quả, cây họ đậu
Trên tầng thượng của các tòa nhà sẽ là nơi trồng trọt các loại cây nông sản và cây ăn quả, cây họ đậu

Tòa nhà Hyperion sẽ được thiết kế với các trang trại đô thị và các trang trại chăn nuôi nhỏ sản xuất trứng và sữa.

Tòa nhà Hyperion sẽ được thiết kế với các trang trại đô thị và các trang trại chăn nuôi nhỏ sản xuất trứng và sữa.


Các tòa nhà sẽ được trang bị các tấm năng lượng mặt trời. Ngoài ra, sản phẩm phụ nông nghiệp từ các trang trại sẽ được chuyển thành khí metan để tạo ra năng lượng để sử dụng trong tòa nhà.

Các tòa nhà sẽ được trang bị các tấm năng lượng mặt trời. Ngoài ra, sản phẩm phụ nông nghiệp từ các trang trại sẽ được chuyển thành khí metan để tạo ra năng lượng để sử dụng trong tòa nhà.

Lan Nhi

DailyMail

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên