MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân bán đọt xoài thu vài triệu đồng mỗi ngày

09-03-2017 - 20:54 PM | Thị trường

Người nông dân vui tính gọi vườn xoài của mình là “vàng xanh”, ý chỉ việc bán đọt xoài hiện nay giúp mình "hái ra vàng".

Mỗi ngày, ông Võ Quốc Vĩnh (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) cắt đọt xoài để bán đi cho các trại cây giống với giá 60.000 đồng/kg. Vườn xoài nhà không đủ cung cấp, ông còn đi hợp đồng để mua đọt xoài của những hộ dân lân cận.

Khoảng chục năm trước, ông Vĩnh làm nghề đi ghép xoài thuê cho nông dân. Nhận thấy nhu cầu về cây giống của bà con cao nhưng nguồn cung còn hạn chế. Ông lặn lội đi nhiều nơi để tìm nguồn giống về phục vụ bà con.

Đầu năm 2015, ông Vĩnh thành lập trại giống, hàng năm cung cấp cho bà con từ 5.000-10.000 cây giống các loại. Nhanh nhạy hơn, ông còn nhận thấy thị trường đang cần đọt xoài để ghép giống nên đã mạnh dạn thu hoạch đọt xoài để bán. Thị trường ông chọn là ở Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc (Bến Tre)… vốn là thủ phủ cây giống ở miền Tây.

Vườn xoài của ông Vĩnh chỉ khoảng 2,4 ha, nhưng trong đó có 1 ha chỉ chuyên cho thu hoạch đọt, còn gọi là “bo xoài”. Để cung ứng đủ cho thị trường, ông còn hợp đồng để thu mua thêm đọt của 18 ha xoài từ bà con trong vùng.

Mỗi ngày ông thu hoạch và bán từ 50-100 kg bo xoài với giá 60.000 đồng/kg, dễ dàng kiếm vài triệu mỗi ngày. Bo xoài đủ điều kiện để cắt phải chuẩn bị ra bông và khỏe mạnh, không sâu bệnh. Mỗi cây xoài cho đọt, 5 ngày sau có thể cho lại. Ông Vĩnh cho biết, thị trường hiện đang chuộng đọt xoài cát Hòa Lộc, xoài Thái…

Vườn xoài nhà ông Vĩnh mỗi năm thu hoạch khoảng 4 tấn, cộng thêm phần bo xoài bán được, ông Vĩnh rủng rỉnh đút túi từ 1,5-1,8 tỉ đồng mỗi năm.

Theo Đăng Hương

Một thế giới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên