MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân trồng mít Thái trên đất lúa: Ồ ạt dễ dẫn đến kết quả thảm bại

04-04-2019 - 09:23 AM | Thị trường

Nông dân ĐBSCL đang ồ ạt trồng mít trên nền đất lúa. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, nếu không có giải pháp can thiệp, sự ồ ạt này sẽ dẫn đến kết quả thảm hại.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL bỗng rộ lên với phong trào trồng mít có nguồn gốc từ Thái Lan, gọi tắt là mít Thái. Không chỉ được trồng xen trên các vườn cây, hay thay thế nhiều loại cây ăn trái khác, thậm chí là được trồng ngay trên nền đất ruộng...

Nông dân trồng mít Thái trên đất lúa: Ồ ạt dễ dẫn đến kết quả thảm bại - Ảnh 1.
Cây mít được nhiều địa phương vùng ĐBSCL trồng ào ạt. Ảnh: Lục Tùng
Nông dân trồng mít Thái trên đất lúa: Ồ ạt dễ dẫn đến kết quả thảm bại - Ảnh 2.

Mít không chỉ được tận dụng trồng trên bờ kênh, mương. Ảnh: Lục Tùng

Theo thống kê chưa đầy đủ từ ngành nông nghiệp, hiện tổng diện tích mít Thái toàn vùng đã hơn 60.000ha, tăng hơn gấp đôi so năm trước. Con số này đang tăng từng ngày bởi giá mít đang rất hấp dẫn trong khi giá nhiều loại cây trồng khác thường xuyên bấp bênh ở mức thấp.

Nông dân trồng mít Thái trên đất lúa: Ồ ạt dễ dẫn đến kết quả thảm bại - Ảnh 3.

Mà còn được trồng ngay trên nền đất lúa. Ảnh: Lục Tùng

Nông dân trồng mít Thái trên đất lúa: Ồ ạt dễ dẫn đến kết quả thảm bại - Ảnh 4.

Mít được trồng với nhiều kỹ thuật khác nhau, trồng trên nền đất với mật độ dày. Ảnh: Lục Tùng

Nông dân trồng mít Thái trên đất lúa: Ồ ạt dễ dẫn đến kết quả thảm bại - Ảnh 5.

Có nơi thì đào mương, đắp mô. Ảnh: Lục Tùng

Trong lúc nhiều loại nông sản đang rớt giá thì giá mít ở ở mức khá cao, dao động 30-60.000 đồng/kg. Với giá này, nông dân có thể thu về tiền lãi lên đến 500 triệu, thậm chí 1 tỉ đồng/ha/năm. Thậm chí, nếu giá mít sụt xuống còn 15.000 đồng/kg, thì nông dân vẫn lãi hơn so với trồng lúa. Chính vì vậy mà nhiều nơi nông dân đổ xô trồng mít.

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, trước mắt, có thể cây trồng này mang lại lợi nhuận cao, nhưng nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời sự phát triển tự phát sẽ dồn đẩy nông dân đến chỗ thất bại.

Bởi cây mít cần đến 2 năm cho trái, trong khi đó, thị trường tiêu thụ chủ yếu của loại cây này là Trung Quốc, vốn có hạn và chứa đựng nhiều bất trắc. Vì vậy, khi thị trường này có vấn đề, nông dân tốn mất thời gian, tiền của để chuyển sang cây trồng khác.

Trong khi đó, do phát triển tự phát, nông dân sẽ đối mặt với rất nhiều thách vượt khỏi giới hạn tri thức nông nghiệp sẵn có. Đó không chỉ là kỹ thuật cây trồng mới mà còn là vấn đề chất lượng giống. Hiện phần lớn cây giống được mua theo dạng trôi nổi.

Nông dân trồng mít Thái trên đất lúa: Ồ ạt dễ dẫn đến kết quả thảm bại - Ảnh 6.

Phần lớn các điểm trồng mít đều đầu tư hệ thống tưới bằng thiết bị điện. Ảnh: Lục Tùng


Nông dân trồng mít Thái trên đất lúa: Ồ ạt dễ dẫn đến kết quả thảm bại - Ảnh 7.

Nhưng vấn đề an toàn điện có quá nhiều nỗi lo. Ảnh: Lục Tùng


Nông dân trồng mít Thái trên đất lúa: Ồ ạt dễ dẫn đến kết quả thảm bại - Ảnh 8.

Nhiều lão nông gắn bó với cây lúa giờ bắt đầu làm quen với cây mít. Ảnh: Lục Tùng


Nông dân trồng mít Thái trên đất lúa: Ồ ạt dễ dẫn đến kết quả thảm bại - Ảnh 9.

Đáng lo hơn là phần lớn cây giống được mua theo dạng trôi nổi nên ẩn chứa nhiều nguy cơ cho nhà nông. Ảnh: Lục Tùng


Theo Lục Tùng

Lao động

Trở lên trên