MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

25 tấn cá tra của công ty Hùng Vương đã được giải tỏa tại Nga

07-10-2014 - 21:40 PM |

Đại diện công ty thủy sản Hùng Vương cho biết, lô hàng bị ách tắc không phải do vấn đề chất lượng mà là do khâu in ấn bao bì bị in sai.

Vừa qua có thông tin 25 tấn cá basa filê đông lạnh của công ty cổ phần Hùng Vương bị Cơ quan kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga áp dụng biện pháp hạn chế tạm thời.

Cụ thể, TTXVN đưa tin, Cơ quan kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga Rosselkhoznadzor ngày 6/10 cho biết hơn 25 tấn cá basa filê đông lạnh của Việt Nam cập Cảng Lớn ở thành phố St. Petersburg đã bị áp dụng hạn chế tạm thời.

Lô hàng cá này, sản xuất tại Nhà máy DL 308 của Tổng Công ty Hùng Vương (HV Corp.), nhập khẩu vào Nga vào thời điểm các nhà quản lý áp dụng qui định hạn chế tạm thời đối với sản phẩm do doanh nghiệp trên cung cấp. Lô hàng có trọng lượng 25 tấn. Toàn bộ lô hàng bị cấm nhập khẩu và làm thủ tục tái xuất.

Trước đó, Tòa án Trọng tài Moskva đã ủng hộ quan điểm của Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) trong vụ thao túng thị trường cung cấp cá basa từ Việt Nam. Các công ty không trung thực sẽ bị phạt hơn 30 triệu Rúp.

Sau thông tin này, chúng tôi đã liên hệ với công ty Thủy sản Hùng Vương và được biết đây là thông tin chưa chính xác. "Lô hàng bị ách tắc không phải do vấn đề chất lượng mà là do khâu in ấn bao bì bị in sai. Sau khi được phía cơ quan chức năng Nga thông báo, Hùng Vương đã khắc phục, đồng thời giải quyết xong vụ việc và hiện nay hàng đã vào nga", vị đại diện của Hùng Vương cho biết.

 Bên cạnh đó, Hùng Vương cũng khẳng định việc lô hàng cá tra gặp trục trăc hoàn toàn không liên quan đến các biện pháp chống độc quyền của Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc độc quyền xuất khẩu cá tra vào Nga



Ngọc Toàn - Hoàng Bảy

hangnt

Tài chính Plus

Trở lên trên