Hiện thị trường quan trọng của Việt Nam là châu Á và châu Phi. Trong khi các đối thủ cạnh tranh là Ấn Độ và Myanmar cũng chú trọng tới khu vực này.
Theo nguồn
tin Commodity Online, một website chuyên về hàng hóa ở Ấn Độ, Việt Nam đang gặp
khó khăn trong việc tìm kiếm nhà nhập khẩu gạo dù rằng nhu cầu gạo Thái giảm
sút.
Hồi tháng
10 năm ngoái, Thái Lan đã nâng giá xuất khẩu tối thiểu thông qua chương trình
thế chấp lúa gạo của chính phủ, khiến cho gạo Thái trở nên đắt đỏ hơn với nhà
nhập khẩu. Kết quả là, khách hàng đã tìm đến các nhà sản xuất quan trọng khác
như Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam.
Tuy nhiên
hiện nay, triển vọng nguồn cung thế giới dồi dào, các nhà nhập khẩu của Việt
Nam lại đàm phán để mua với giá thấp hơn mức trần do Hiệp hội Lương thực Việt
Nam (VFA) đưa ra. Kết quả là lượng gạo xuất đi của Việt Nam giảm sút. Theo
thống kê của VFA, trong tháng 1 các công ty chỉ xuất được 279.200 tấn gạo và
mới chỉ ký được hợp đồng 1,1 triệu tấn cho quý đầu năm, so với con số 1,8 triệu
tấn cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi
đơn hàng giảm chưa khắc phục được thì Việt Nam lại phải đối diện với các đối
thủ cạnh tranh lớn. Ấn Độ dự kiến đạt sản lượng kỷ lục 102 triệu tấn trong năm
nay, tiêu thụ nội địa chỉ là 95 triệu tấn và lượng hàng dành cho xuất khẩu lên
tới 7 triệu tấn. Điều đáng nói là, các thương nhân Ấn Độ lại chào bán ra thị
trường giá rất thấp, kém từ vài chục tới hàng trăm USD so với gạo Việt Nam và
Thái Lan.
Một đối
thủ cạnh tranh khác của Việt Nam cũng được đề cập tới là Myanmar, với lượng
xuất đi dự kiến 1,5 triệu tấn trong năm nay.
Hiện thị
trường quan trọng của Việt Nam là châu Á và châu Phi. Trong khi các đối thủ cạnh tranh là
Ấn Độ và Myanmar cũng chú trọng tới khu vực này.
Phương Thảo
Theo Trí Thức Trẻ/Commodity