MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo doanh nghiệp cá tra đổ dồn sang thị trường Mỹ

13-06-2012 - 07:54 AM |

Các quan chức ngành thủy sản cảnh báo do khó khăn ở thị trường EU, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đang có xu hướng quay sang thị trường Mỹ, dẫn đến có thể gây ra việc tăng trưởng nóng ở thị trường này.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết vừa qua đã đi thực tế tình hình ở nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra ở ĐBSCL.

“Nhiều doanh nghiệp cho biết thị trường EU ngày càng khó khăn nên họ đang tính cách quay sang thị trường Mỹ”, bà nói ở hội nghị toàn thể ngành thủy sản do Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) tổ chức ngày 12-6.

Theo bà Minh, nguyên nhân là do đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần 7 (POR7) do Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố hồi tháng 3 vừa rồi doanh nghiệp được hưởng thuế khá thấp, cùng với doanh nghiệp cần tìm đầu ra cho sản xuất sau khi thị trường EU bị sụt giảm về nhu cầu.

“Các cơ quan có liên quan cần phải xem xét việc nhiều doanh nghiệp cùng quay lại thị trường Mỹ sẽ tạo nên nguy cơ bán phá giá ở thị trường quan trọng này. Cần có người kiểm tra, giám sát hành động này của doanh nghiệp”, bà Minh cảnh báo.

Theo ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công Thuơng, nếu không có những hành động can thiệp sớm, tận dụng kết quả tích cực từ đợt rà soát hành chính vừa qua thì sẽ đưa đến tình trạng tăng trưởng nóng ở thị trường Mỹ và gây ra nhiều nguy cơ cho đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá cá tra xuất khẩu tiếp theo.

Theo thống kê của Vasep, tính từ đầu năm đến ngày 15-5, kim ngạch xuất khẩu cá tra qua thị trường EU, chủ yếu gồm Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Ý đạt trên 169 triệu đô la Mỹ, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu qua thị trường Mỹ đạt 127,6 triệu đô la Mỹ, tăng đến 44% so với cùng kỳ năm 2011.


Theo Phạm Thái
TBKTSG

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên