Trong
khi nông dân trồng dừa và thương lái mua dừa tại ĐBSCL đang kêu trời vì
giá liên tục sụt giảm, xuống thấp nhất trong hơn 2 năm qua, thì ngành
nông nghiệp địa phương vẫn còn đang lúng túng trong việc tìm lối thoát
cho ngành dừa.
Nông dân, thương lái… “chết” theo dừa
Chưa đầy nửa tháng qua, giá dừa khô tại Bến Tre, Tiền Giang - 2 địa
phương có diện tích trồng dừa lớn ở ĐBSCL đã giảm tiếp hơn 20.000
đồng/chục (chục 12 trái), xuống mức giá thấp nhất hơn 2 năm trở lại đây.
Ông Phan Tấn Tài, thương lái mua dừa tại ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định,
huyện Chợ Gạo, Tiền Giang cho biết, tại Bến Tre, Tiền Giang giá dừa khô
hiện chỉ còn 10.000 – 12.000 đồng/chục, tương đương với mức giá chỉ
1.000 đồng/trái, giảm 20.000 – 23.000 đồng/chục so với mức giá cách đây
nửa tháng. Nếu so với mức giá kỷ lục lục đạt được vào cuối năm ngoái,
đầu năm nay thì mỗi chục dừa đã mất từ 120.000 – 123.000 đồng.
Giá cơm dừa được các doanh nghiệp sản xuất chế biến cơm dừa sấy tại Bến
Tre thu mua chỉ còn 3.000 đồng/kg, giảm 60% giá so với cách đây nửa
tháng.
Giá dừa giảm mạnh đã làm không ít hộ nông dân trồng dừa tại Tiền Giang,
Bến Tre rơi vào cảnh lỗ nặng, thậm chí có hộ còn nghĩ đến phương án đốn
hạ vườn dừa chuyển sang trồng các loại cây khác. Ông Trần Văn Thuận,
ngụ tại TP. Bến Tre, Bến Tre cho biết: “Dù kêu bán dừa rẻ như cho nhưng
cũng không có ai đến mua hết. Ngay cả những mối quen, thu mua dừa của
tôi trước giờ họ cũng nói không mua nữa vì vựa đã chật kín”.
Không chỉ nông dân gặp khó, ngay cả cánh thương lái - những người mua
bán kiếm lời cũng lâm vào cảnh nợ nần vì trót mua giá cao trước đó. “Khi
giá dừa xuống mức 20.000 – 22.000 đồng/chục, tôi nghĩ sẽ không thể nào
giảm tiếp được nữa nên tranh thủ gom vào chờ giá lên để bán. Ai ngờ, giá
dừa cứ liên tục giảm, bây giờ mỗi chục dừa coi như lỗ không dưới 10.000
đồng rồi”, ông Tài nói.
Phương án cứu ngành dừa… “bế tắt”
Lý giải nguyên nhân giá dừa khô giảm mạnh, ông Hồ Vĩnh Sang, Chủ tịch
Hiệp hội dừa Bến Tre cho rằng: “Có rất nhiều nguyên nhân làm giá dừa
giảm mạnh nhưng cái gốc của vấn đề vẫn là thị trường, bởi có 80-90% sản
phẩm dừa của Việt Nam được tiêu thụ qua xuất khẩu. Thế nhưng hiện nay,
thị trường xuất khẩu giảm rất mạnh, trong khi đó năm nay dừa của mình
lại trúng mùa”.
Để giải quyết khó khăn cho ngành dừa, ngành nông nghiệp Bến Tre đã đề
ra nhiều biện pháp như lập các trạm thu mua dừa tại nhiều khu vực trong
tỉnh; hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp chế biến dừa để họ tăng cường thu
mua cho nông dân…Tuy nhiên cho đến nay, các biện pháp này vẫn chưa thể
phát huy hoặc đã phá sản.
“Lúc đầu tôi đề ra biện pháp tác động vào giá bằng cách dựa vào các
doanh nghiệp lớn, có nguồn lực tài chính mạnh để giá thu mua thông qua
việc đưa ra giá sàn thu mua trên giá thị trường nhằm tác động vào khâu
thu mua tới nông dân. Thế nhưng, hình thức này cũng duy trì không được
bao lâu bởi giá ngày càng xuống thấp, doanh nghiệp ngày càng lỗ nặng”,
ông Sang cho hay.
Ông Trần Văn Đức, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre
thì cho rằng, hiện nhà máy đã hoạt động hết công xuất nhưng vẫn không
thể “phủ” hết được sản lượng dừa của Bến Tre, lượng dừa hiện còn tồn
động trong dân rất lớn.
Ngành nông nghiệp Bến Tre đang khuyến khích nông dân quay trở lại sản
xuất sản phẩm dầu dừa như trước đây nhằm giải quyết hết lượng dừa đang
tồn động trong dân.
“Tôi đang tìm cách cho nông dân đưa dừa vào sấy khô để quay lại sản
xuất sản phẩm dầu dừa như trước đây. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là việc
xây dựng lò sấy sẽ gặp nhiều khó khăn, tốn rất nhiều tiền, chỉ những
người khá giả hay chủ vựa lớn thì mới có thể tiến hành cách đó nhưng đây
cũng chỉ là giải pháp tình thế, mang tính đối phó tạm thời”, ông Sang
cho biết.
Theo Trung Chánh
TBKTSG