Chiều 12-6, trao đổi với
Tiền Phong, ông
Nguyễn Thanh Sơn, Phó cục trưởng Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, cơ
quan này đang dự thảo báo cáo, đề nghị lãnh đạo Bộ kiến nghị Chính phủ
dành gói tín dụng khoảng 9.000 tỷ đồng để hỗ trợ, cứu ngành chăn nuôi
đang gặp khó khăn.
Theo ông Sơn, mặc dù quy định chung, hiện lãi suất cho
ngành nông nghiệp trần là 15%, nhưng các trang trại, doanh nghiệp nhỏ
rất khó tiếp cận vốn với lãi suất ưu đãi này.
“Khoản tiền này sẽ hỗ trợ khoảng 3.000 trang trại đáo
nợ, giãn nợ cho các khoản vay cũ, hỗ trợ lãi suất tiền vay, đầu tư cho
chăn nuôi mà các trang trại nuôi trong khoảng 1 năm (từ tháng 6-2012 đến
6-2013).
Hỗ trợ cho các trang trại vay mới với lãi suất dưới
10% để tái đàn. Cùng đó, cục này cũng đề xuất giảm và miễn các loại phí,
lệ phí về kiểm dịch trong vòng 1 năm, kể từ tháng 6-2012.
Theo ông Sơn, hiện khó khăn nhất với hệ thống trang trại chăn nuôi là tiêu thụ sản phẩm.
Theo khảo sát của Cục chăn nuôi, hiện hệ thống trang
trại cũng đang rất khó khăn về tiếp cận vốn tín dụng, những khoản vay
trước đó, lại là lãi suất cao, 18% đến 20% trở lên.
Mặt khác, các ngân hàng rất ngại cho các cơ sở chăn nuôi vay, vì họ cho rằng, đây là ngành sản xuất rất rủi ro.
Hơn nữa, các trang trại không được dùng hệ thống tài
sản như đất đai, trang trại, con giống, để làm tài sản thế chấp, nên họ
vay được, thì đồng vốn cũng ít. Ít trang trai vay được vài ba tỷ, nhưng
đầu tư cho một trang trại, thậm chỉ cả chục tỷ đồng.
Ông Sơn cho biết, hiện chăn nuôi đang gặp khó khăn về
thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thịt lợn và trứng gia cầm giá xuống rất
thấp.
So với đầu năm nay, giá thịt lợn hơi giảm 17-20%, giá
thịt gia cầm giảm 20-25%, đặc biệt giá trứng gia cầm giảm 38-45%, tùy
từng vùng miền. Hiện, rất nhiều cơ sở chăn nuôi gia trại, trang trại
giảm đản, nhiều cơ sở tính chuyện ngừng nuôi.
Do vậy, nếu không có biện pháp cấp bách tháo gỡ, 6
tháng cuối năm nay sẽ thiếu thịt, quay lại câu chuyện như nửa cuối năm
ngoái phải cho nhập khẩu thịt.
Theo Phạm Anh
Tiền phong