Giá cao su thiên nhiên trên thị trường Tokyo giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần vào cuối tuần này do hoạt động bán chặn lỗ bởi những thông tin kinh tế xấu phát đi từ Trung Quốc. Thị trường tuy nhiên có thể hồi phục trong tuần tới
do nguồn cung hạn chế.
Chốt phiên giao dịch ngày 23/3, giá cao su giao
sau 6 tháng trên sàn Tocom ở Tokyo, hiện là kỳ hạn tháng 8, hạ 1,3 yên xuống
330,6 Yên/kg. Trong phiên, có lúc giá xuống 327,6 Yên – thấp nhất kể từ ngày
9/3. Trong tuần này, giá hạ xấp xỉ 0,6%, sau khi đã mất 0,85% ở tuần trước.
Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá cao su thiên
nhiên kỳ hạn tháng 5 tăng 175 NDT lên 28.285 NDT/tấn cuối ngày thứ Sáu, tương
đương 4.500 USD/tấn. Tại Singapore,
giá cao su giao tháng 4 trên sàn Sicom tăng 0,6% lên 3,74 USD/kg.
Các thương nhân tại Tokyo nhận xét, nhiều người tham gia thị
trường bán chặn lỗ trong phiên cuối tuần qua do điều chỉnh kỹ thuật sau khi giá
phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng là 330 Yên/kg. Việc Trung Quốc thông báo dữ liệu
sản xuất tháng 3 giảm tháng thứ 5 liên tiếp cũng khiến nhiều người hoài nghi về
nhu cầu trong tương lai. Tuy nhiên sau đó, nỗi lo cung thắt chặt vì thời tiết
xấu ở Đông Nam Á đã đưa giá về trên ngưỡng này, mở ra một tương lai khả quan
cho thị trường trong ngắn hạn. Họ dự báo giá sẽ biến động trong khoảng 330 – 350 Yên/kg
trong tuần tới.
Ở Ấn Độ, giới quan sát thị trường cũng dự báo giá
cao su toàn cầu sẽ tăng bởi khoảng cách giữa cầu và cung ngày càng lớn ở Ấn Độ
trong khi mùa khô đang khiến cho sản lượng cao su giảm ở Thái Lan, Indonesia và
Malaysia. Dữ liệu mà họ có được cho thấy, yếu tố cung đã đẩy giá cao su tại Indonesia và Trung Quốc lên
mức cao 2 tháng suốt vài tuần qua.
Còn tình hình xuất khẩu cao su của các doanh nghiệp trong nước qua cửa
khẩu Móng Cái tuần qua, theo nguồn tin của Trung tâm thông tin công nghiệp và
thương mại (Bộ Công Thương), giá cao su thiên nhiên đã hạ từ mức cao nhất 2
tháng là 24.000 NDT/tấn xuống còn 23.800 NDT/tấn. Khối lượng sản phẩm tham gia
giao dịch cũng giảm còn quanh mức 300 NDT/tấn.
Mặc dù nhu cầu của
thị trường Trung Quốc đòi hỏi cung ứng mặt hàng nguyên liệu này đang tăng cao,
nhưng các doanh nghiệp phía đối tác cũng không mạo hiểm tăng giá mua hơn nữa để
thu hút hàng. Bởi vì nếu giá nguyên liệu tăng không giới hạn thì giá săm lốp
thành phẩm phải đẩy lên, dẫn đến không tiêu thụ nổi. Trước tình hình này, các
đơn vị xuất khẩu cao su của Việt Nam, đa số đã tạm ngừng xuất hàng
hoặc chỉ xuất cầm chừng để giữ mối quan hệ với đối tác.
Phương Thảo