MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá gạo thế giới tăng mạnh trong những tháng cuối năm

02-09-2015 - 10:38 AM |

Giá gạo có thể tăng nhanh hơn mức tăng của các đơn hàng. Philippine đã tăng các đơn hàng nhập khẩu, các nhà xuất khẩu gạo cũng đang chờ đợi các phản ứng của Trung Quốc và Nigeria.

Trả lời phỏng vấn hẵng Reuters, ông Krishna Rao, Tổng giám đốc Cty Pattabhi Agro Foods, Cty chế biến gạo lớn nhất của Ấn Độ đánh giá: “Việc giảm sản lượng này trước mắt chưa tác động đến giá gạo trên thị trường thế giới nhưng giá gạo có thể tăng 10 % trong những tháng cuối năm 2015“.

FAO dự đoán lượng gạo xuất khẩu năm 2015 của 3 nước Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam có thể chỉ đạt 27,2 triệu tấn, giảm 6,2% so với năm 2014. Cơ sở để Fao đưa ra dự báo trên là do lượng mưa tại Ấn Độ thấp hơn mức bình quân các năm; Thái Lan hạn hán đã sảy ra tại 7/67 tỉnh trong mùa mưa vừa qua ; Việt Nam thì dự báo sản lượng giảm so với các năm trước .

Việc sụt giảm sản lượng của Thái Lan , nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới, cho phép nước này giảm lượng gạo dự trữ mà Thái Lan duy trì từ nhiều năm nay để giữ giá bán. Giá gạo RI-THBKN5-P1 đã xuống 367,5 USD/ tấn, mức thấp nhất trong vòng hơn 7 năm qua. Theo đánh giá , chỉ khoảng 60% gạo dự trữ của Thái Lan còn đảm bảo chất lượng phù hợp cho tiêu dùng của con người, tương đương 9 triệu tấn.

Fao dự báo tỷ lệ giữa lượng dự trữ /tiêu dùng tại 5 nước xuất khẩu hàng đầu thế giới có thể sẽ giảm xuống mức 19 % vào cuối 2015/2016 , mức thấp nhất kể từ 2007/2008. Mức dự trữ đã giảm liên tục xuống mức 42,8 triệu tấn vào năm 2014, vì lượng gạo trao đổi trên thị trường thế giới đã đạt mức đỉnh.

Giá gạo có thể tăng nhanh hơn mức tăng của các đơn hàng. Philippine đã tăng các đơn hàng nhập khẩu, các nhà xuất khẩu gạo cũng đang chờ đợi các phản ứng của Trung Quốc và Nigeria. Theo đánh giá của Hội đồng ngũ cốc quốc tế, lượng gạo nhập khẩu của Nigeria sẽ tăng khoảng 9% đạt 3,77 triệu tấn và Trung Quốc tăng khoảng 8 %, đạt 4 triệu tấn trong niên vụ 2014/2015. Các đơn hàng sẽ tác động trực tiếp đến giá gạo trên thị trường thế giới , vì các nhà nhập khẩu gạo hiện nay còn tồn kho rất ít ; giá gạo vừa qua không ngừng hạ nên các nhà nhập khẩu hạn chế mua vào.

 

Hà Thắm

Bộ Công thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên