MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng tấn thịt lợn ốm chết tuồn vào chợ Phùng Khoang

06-12-2015 - 18:43 PM |

Số thịt lợn bị thu giữ có dấu hiệu phân hủy, chuyển màu, bốc mùi hôi thối. Để giảm thiểu mùi ôi, những người giết mổ đã chủ ý thui vàng da thịt.

Đội 4 phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Hà Nội vừa phối hợp thanh tra Sở NN-PTNT Hà Nội kiểm tra chiếc xe tải loại nhỏ, chở thịt lợn vào chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thùng xe, phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn không có nguồn gốc, cùng hàng chục túi nylon đựng nội tạng động vật.

Hai người vận chuyển hàng tên Hoàng Văn Chí (28 tuổi) và Nguyễn Khắc Sáng (43 tuổi, đều trú ở Mỹ Hào, Hưng Yên) khai nhận mua gom số lợn bệnh, lợn chết của người dân tại Hưng Yên. Sau khi sơ chế, 2 người này mang về chợ Phùng Khoang tiêu thụ. Khi tới chợ, họ tính bán thịt bẩn khoảng 40.000 đồng/kg.

“Hãy thận trọng và chọn lựa kỹ lưỡng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có màu sắc hồng tươi bằng cảm quan. Nói không với thực phẩm kg có nguồn gốc xuất xứ”, đại diện Đội 4 phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Hà Nội, lưu lý.

Đoàn công tác đã hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển số thịt bẩn đi tiêu hủy.

Theo một cảnh sát môi trường, chế tài xử lý hành vi buôn bán thực phẩm bẩn mới chỉ dừng lại ở việc xử phạt tiền nên nhiều chủ hàng vì lợi nhuận đã bất chấp.

 

Theo Minh Phúc

Nông nghiệp VN

Trở lên trên