Tại diễn đàn về kinh doanh sữa được tổ
chức tại Thái Lan ngày 22/6 vừa qua, các thành viên tham gia hội thảo đã nêu lên lo ngại
rằng thương mại tự do giữa các nước ASEAN sẽ đặt ra những thách thức vô cùng
lớn đối với ngành sản xuất bơ sữa của Thái Lan.
Do có hiệu quả sản xuất thấp trong khi chi phí sản xuất ngày càng tăng cao, các công ty sản xuất sữa của Thái Lan đang đứng trước nguy cơ đánh mất lợi thế cạnh tranh vào tay Trung Quốc và Việt Nam nếu như các điều kiện về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thực thi đầy đủ.
Vorathep Rangchaikul,
giám đốc điều hành của Dairy Plus, một doanh nghiệp sữa của Thái Lan, cho rằng trước đây ngành bơ sữa ở Thái Lan
sống sót được là nhờ vào các rào cản thuế bảo vệ nông dân Thái
Lan. Giờ đây, với hiệp định tự do thương mại, các rào cản này phải được dỡ bỏ và do đó có thể làm tổn hại đến các nhà sản xuất
bơ sữa Thái Lan bởi họ không có đủ năng lực cạnh tranh.
Thái Lan đang chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ Việt Nam và Trung Quốc. Sản lượng của Vinamilk hiện đang gấp 3 lần so với sản lượng của Dutch Mill với các sản phẩm rất đa dạng.
Vinamilk cũng đã mở rộng hoạt động kinh doanh ở New Zealand và Israel trong nỗ lực trở thành nhà sản xuất sữa hàng đầu ASEAN. Đây là đối thủ cạnh tranh rất lớn của Thái Lan tại thị trường Campuchia.
Một số nước sản xuất bơ
sữa lớn khác như Australia, New Zealand, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ có thể dễ
dàng thâm nhập vào thị trường nước này. Trong khi đó, chi phí sản xuất ở Thái
Lan hiện đang cao hơn các nước khác. Ví dụ như, mỗi con bò ở Thái Lan chỉ cho
ra 10kg sữa/ngày trong khi sản lượng trung bình ở các nước khác là 15 – 16 kg/ngày.
Thậm chí, sản lượng của một số nước còn lên tới 25 – 30kg/ngày.
Giá sữa tươi ở Thái Lan
cũng cao hơn tới 40% so với giá sữa bột. Do giá quá cao, người Thái chỉ uống
khoảng 3 thìa sữa bột mỗi ngày, 13 lít sữa mỗi năm. Đây là mức quá thấp so với
sức tiêu thụ 60 lít của các nước châu Á.
Trước tình trạng này, Nutthawut Prateepawanich, Tổng thư ký của Hiệp hội bơ sữa Thái Lan đã kêu gọi các cơ quan chính phủ có liên quan và các doanh nghiệp tư nhân đẩy mạnh phát triển các trang trại bò sữa song song với giảm chi phí sản xuất.
Anh Thư
Theo Trí Thức Trẻ/The Nation