MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguồn điều xuất khẩu đang bị đe dọa

26-11-2012 - 08:33 AM |

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Thái Học, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), trước thông tin có tình trạng thương lái đặt hàng người dân đi gom lá điều khô xảy ra ở tỉnh Đồng Nai gần một tháng qua.

Ông Học cho biết đây là thời điểm điều bắt đầu ra hoa cho thu hoạch vào cuối quý I-2013. Nếu người dân tiếp tục hái lá tươi rồi phơi khô bán thì nguồn nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng.

Cũng theo ông Học, hiện có tình trạng người dân chặt bỏ cây điều để trồng cao su, khoai mì… vì chê cây điều kinh tế thấp. Tình hình này làm diện tích cây điều chỉ còn khoảng 372.000 ha, giảm 20.000 ha so với năm 2011. Trong đó có tới 50.000 ha điều hiện có biểu hiện già cỗi, ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Theo Quang Huy

PLTPHCM

hangnt

Trở lên trên